Trước các đợt tấn công quy mô lớn bằng drone từ Nga, Thiếu tướng Christian Freuding của Đức đã kêu gọi nâng cao hiệu quả của hệ thống phòng không Ukraina. Tuy nhiên, một video gần đây của ông đã gây ra làn sóng phản ứng dữ dội tại Kyiv.

Trong chương trình video “Asked” của Bundeswehr (Lực lượng vũ trang Đức) cuối tuần qua, ông Freuding – từng là điều phối viên quân sự hàng đầu của Đức phụ trách viện trợ cho Ukraina – cảnh báo rằng Nga đang gia tăng năng lực sản xuất và có kế hoạch mở rộng các cuộc tấn công bằng drone, với mục tiêu triển khai đồng loạt tới 2.000 chiếc trong các đợt tấn công sắp tới.
Ông nói: “Chúng ta cần nghĩ tới các biện pháp đối phó thông minh.” Tuy nhiên, tuyên bố này đã vấp phải sự chỉ trích từ phía Ukraina, theo kênh truyền hình NTV.
Người phát ngôn Không quân Ukraina, ông Yuri Ihnat, cho rằng Freuding đã khiến xã hội Ukraina hoang mang. Ông nói: “Tại Ukraina, chúng tôi nói đến 1.000 chiếc Shahed – còn phía Đức đã đề cập đến 2.000. Xã hội sẽ phản ứng theo đó.”
Ông Ihnat cảnh báo rằng các con số mà Freuding nêu ra có thể bị Nga lợi dụng cho mục đích tuyên truyền, làm gia tăng sự hoang mang trong dân chúng. Trên thực tế, Nga hiện đang sử dụng khoảng 700 drone trong các đợt tấn công nghiêm trọng, nhưng nhiều trong số đó chỉ là mồi nhử (dummy) nhằm làm rối loạn hệ thống phòng không.
Trong video, Freuding cũng đề cập tới các giải pháp kỹ thuật công nghiệp để đối phó trực tiếp với drone, bày tỏ hy vọng sẽ triển khai chúng trong thời gian ngắn. Ông chỉ ra rằng việc dùng tên lửa Patriot (giá hơn 5 triệu euro/quả) để bắn hạ drone Shahed (chỉ từ 30.000–50.000 euro) là không hiệu quả, và thay vào đó cần phát triển các “thuốc giải” chỉ khoảng 2.000–4.000 euro.
Một giải pháp khác là tấn công sớm – nhắm vào máy bay Nga, sân bay và nhà máy sản xuất vũ khí, nhằm phá hủy từ gốc rễ khả năng tấn công bằng drone.
Für Aussage zu Drohnenangriffen: Ukrainisches Militär kritisiert deutschen General
|