Bài viết của David Schmitz
- Nga sẽ tiếp tục, nhưng kỳ vọng rất thấp
Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov, xác nhận rằng Ukraine và Nga sẽ gặp lại nhau tại Istanbul để tiếp tục đàm phán. Tuy nhiên, ông thừa nhận:
“Cuộc đối thoại này sẽ rất khó khăn”, do quan điểm giữa hai bên đang “hoàn toàn đối lập”.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đã giảm kỳ vọng trước cuộc gặp, nhấn mạnh rằng ưu tiên của Kyiv là trao đổi tù nhân và đưa trẻ em Ukraine bị Nga bắt cóc trở về.
Ngoại trưởng Nga Lavrov chỉ trích Bộ trưởng Quốc phòng Đức

Trong khi đó, vào thứ Ba, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tiếp tục tấn công phương Tây tại một cuộc họp báo, đặc biệt là nhắm vào Đức và Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius.
Ông Lavrov tuyên bố rằng phương Tây đang có một “sự hồi sinh của chủ nghĩa phát xít quốc gia” và cáo buộc điều đó là điều Nga “không thể cho phép xảy ra”.
Cáo buộc “tuyên truyền kiểu Goebbels”
Lavrov sử dụng ngôn từ gay gắt, nói rằng phương Tây đang thể hiện “chủ nghĩa bài Nga công khai” với tinh thần của “tuyên truyền Goebbels”. Ông cho rằng người Đức “đã quên bài học lịch sử”.
Các bình luận của ông Lavrov phản ứng lại phát biểu gần đây của Bộ trưởng Pistorius – người nói rằng binh sĩ Đức sẵn sàng tiêu diệt lính Nga nếu cần thiết – và của Chỉ huy quân đội Mỹ tại châu Âu Christopher Donahue, người tuyên bố NATO có thể chiếm Kaliningrad trong thời gian kỷ lục.
Những phát ngôn này khiến Moscow phản ứng giận dữ, kèm theo các đe dọa hạt nhân và cảnh báo về chiến tranh thế giới thứ ba.
Lavrov: “Châu Âu đang âm mưu chiến tranh”
Ông Lavrov cho rằng phát ngôn của Pistorius và Donahue là "dấu hiệu đáng báo động cho mọi người bình thường", ngụ ý rằng các kế hoạch chiến tranh đang được "âm thầm vạch ra" ở Brussels, Berlin, Paris và London – dù không đưa ra bằng chứng nào.

Nga sẽ không chùn bước – Ngược lại, đang tăng cường vũ trang
Ngoại trưởng Nga khẳng định:
“Nga sẽ đạt được tất cả các mục tiêu của mình.”
Ông cho biết Nga không bị ảnh hưởng bởi các tuyên bố từ phương Tây, đồng thời kêu gọi châu Âu học theo cách tiếp cận "thận trọng" ban đầu của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, trước khi bị các đồng minh châu Âu “ép buộc thay đổi thái độ với Putin”.
Tình báo Ukraine cảnh báo: Nga chuẩn bị ngân sách quân sự khổng lồ
Người đứng đầu tình báo quân sự Ukraine, Kyrylo Budanov, cảnh báo rằng Nga đang huy động toàn diện chính trị, kinh tế và xã hội để chuẩn bị cho một cuộc chiến quy mô lớn trong tương lai.

Ông tiết lộ rằng Nga dự định đầu tư khoảng 1.100 tỷ USD (tương đương 938 tỷ euro) vào tái vũ trang từ nay đến năm 2036 – đây là chương trình quân sự lớn nhất kể từ khi Liên Xô sụp đổ. Ngoài ra, Moscow đã lên kế hoạch thành lập thêm nhiều sư đoàn và đơn vị chiến đấu mới.
“Tham vọng của Điện Kremlin không dừng lại ở Ukraine”
Theo Budanov, Nga đang theo đuổi mô hình thế giới nơi các “cường quốc lớn”, đứng đầu là Nga, nắm độc quyền về tài nguyên và định đoạt tương lai nhân loại trong một vòng tròn kín.
Trong cuộc gặp đặc phái viên của ông Trump – Keith Kellogg – tuần trước, ông Budanov nhấn mạnh:
“Tham vọng đế quốc của Kremlin không chỉ giới hạn ở Ukraine – mà còn nhắm đến toàn bộ châu Âu.”
Tuy nhiên, ông khẳng định Ukraine, với sự hỗ trợ của phương Tây, có thể ngăn chặn kế hoạch của Nga:
“Nga chỉ công nhận sức mạnh. Và chỉ bằng sức mạnh, chúng ta mới đạt được hòa bình lâu dài.”
Nguồn: Kölner Stadt-Anzeiger, ZEIT, Reuters, IMAGO, Bộ Quốc phòng Đức, Tình báo Ukraine
|