|
Bài của Marcus Giebel – Frankfurter Rundschau
Bước tiến lịch sử trong hợp tác quân sự

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không giấu nổi sự phấn khích. Trên mạng xã hội, ông gọi thỏa thuận mới ký với Thụy Điển về việc cung cấp hàng trăm chiến đấu cơ Gripen là một “bước ngoặt lịch sử”.
Ban đầu, ông Zelensky nói đến ít nhất 100 chiếc, nhưng sau đó khẳng định Kyiv “trông đợi 150 máy bay Gripen”, và lô đầu tiên có thể được bàn giao ngay trong năm tới.
Theo các chuyên gia quân sự, các chiến đấu cơ này sẽ đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong cuộc chiến phòng thủ của Ukraine, khi Moscow vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt chiến dịch quân sự.
Gripen – “quân bài thay đổi cục diện” của Thụy Điển

Hãng sản xuất vũ khí Saab của Thụy Điển mô tả Gripen là một “Game Changer” – nhân tố có thể thay đổi cán cân trên bầu trời.
Mẫu Gripen E dài 15,2 mét, sải cánh 8,6 mét, trọng lượng cất cánh tối đa 16.500 kg, có lực đẩy lên tới 98 kN, được đánh giá cao về tính cơ động, khả năng tấn công chính xác và chi phí vận hành thấp.
Ông Zelensky nhấn mạnh:
“Chưa từng có một thỏa thuận cung cấp máy bay chiến đấu nào lớn như vậy trong lịch sử Ukraine.”
Trước đó, Kyiv đã nhận được cam kết viện trợ F-16 từ Hà Lan, Bỉ, Na Uy và Đan Mạch, cùng một số chiến đấu cơ Mirage-2000 của Pháp.
Ukraine tính toán bước tiếp theo: F-35 hay Rafale?
Ngay cả trước khi Gripen về đến Ukraine, các chuyên gia quốc phòng đã bàn tới việc bổ sung thêm các mẫu máy bay khác để hoàn thiện đội hình không quân.
Theo cổng thông tin quân sự Defense Express, các máy bay Gripen hạng nhẹ có thể cần được hỗ trợ bởi những chiến đấu cơ hạng nặng. Tuy nhiên, các lựa chọn như Eurofighter bị coi là quá đắt đỏ, trong khi Rafale của Pháp hoặc F-15EX và F-35 của Mỹ được xem xét kỹ hơn.
Dù vậy, giá thành, thời gian sản xuất và năng lực giao hàng của các nhà sản xuất, đặc biệt là Boeing và Lockheed Martin, có thể là rào cản lớn.
Mô hình “Loyal Wingmen” – hướng đi tương lai của Thụy Điển

Một lựa chọn khác đang được chú ý: mô hình “Loyal Wingmen” (Đôi cánh trung thành) – ý tưởng mà Thụy Điển đang phát triển.
Theo đó, Gripen sẽ không bay một mình, mà được hỗ trợ bởi các máy bay không người lái chiến đấu, hoạt động theo đội hình hỗn hợp giữa người điều khiển và máy tự động.
Tháng 10 vừa qua, Saab đã được Cơ quan quản lý vật tư quốc phòng Thụy Điển (FMV) giao nhiệm vụ phát triển khái niệm máy bay chiến đấu thế hệ mới, bao gồm cả phương án có người lái và không người lái. Hợp đồng trị giá 238 triệu euro, kéo dài đến năm 2027.
Theo Defense Express, những chiếc “Loyal Wingmen” này có thể mang vũ khí, do thám, hoặc mở rộng tầm hoạt động của Gripen, biến máy bay có người lái thành trung tâm chỉ huy di động trên không.
Điều này, theo các chuyên gia, hoàn toàn có thể là phương án mà Ukraine sẽ cân nhắc, để xây dựng một lực lượng không quân hiện đại, bền vững và hiệu quả hơn.
Nguồn: X/Telegram, Saab, Defense Express, Frankfurter Rundschau
Ukraine jubelt über Gripen-Kampfjets: Wird Schweden bei Partnersuche zum Vorbild?
|