|
Serhii Marchenko
Biên tập viên tin tức Today.ua

Hiện nay, Liên minh châu Âu đang xem xét việc gia hạn quy chế bảo vệ tạm thời dành cho người tị nạn Ukraine. Cụ thể, tại Brussels không loại trừ khả năng quy chế này sẽ bị chấm dứt ngay từ tháng 3/2027. Đồng thời, các chính trị gia châu Âu cũng đang cân nhắc phương án gia hạn đến năm 2028.
Thông tin này được báo European Pravda đăng tải, dẫn nguồn từ các nguồn tin riêng.
Theo đó, hiện Brussels đang tìm cách quyết định tương lai của người tị nạn Ukraine sau khi quy chế bảo vệ tạm thời hết hiệu lực. Đặc biệt, Ủy ban châu Âu đang tiến hành tham vấn với các quốc gia thành viên về việc cấp một статус pháp lý khác cho những người đã được tiếp nhận tại châu Âu.
Kế hoạch giải quyết vấn đề này dự kiến sẽ được công bố trước cuối mùa xuân. Sau đó, kế hoạch sẽ được đưa ra thảo luận tại Brussels với sự tham gia của đại diện các nước thành viên EU.
Hiện đã có một loạt đề xuất được đưa ra. Trong đó bao gồm:
- Chuyển người Ukraine sang các điều kiện thông thường để xin giấy phép cư trú tại các nước châu Âu
- Hoặc cấp một quy chế đặc biệt mới dành cho người tị nạn Ukraine
Bên cạnh đó, Liên minh châu Âu cũng không loại trừ khả năng gia hạn quy chế bảo vệ tạm thời thêm một năm, tức là đến tháng 3/2028, do cuộc chiến của Nga tại Ukraine vẫn đang tiếp diễn.
Cần nhắc lại rằng, chỉ thị về bảo vệ tạm thời dành cho người tị nạn Ukraine tại EU đã có hiệu lực từ tháng 3/2022. Nhờ văn bản này, hàng triệu người Ukraine đã nhận được sự bảo vệ tạm thời tại Liên minh châu Âu cũng như được tiếp cận các quyền cơ bản.
Kể từ đó, quy chế này đã được gia hạn nhiều lần. Sau lần gia hạn gần nhất, hiệu lực của nó được kéo dài đến ngày 4/3/2027.
https://today.ua/488502-timchasovij-zahist-pid-pitannyam-sho-zminitsya-dlya-ukrayinciv-u-yevropi/
|