Ukraine giáng đòn sấm sét mạnh chưa từng thấy vào ''trái tim'' của ngành công nghiệp thuốc nổ Nga Ukraine giáng đòn sấm sét mạnh chưa từng thấy vào ''trái tim'' của ngành công nghiệp thuốc nổ Nga , Người xứ Nghệ Kiev
Phương Đăng (theo Kyivpost) Thứ sáu, ngày 25/07/2025
Sáng sớm 25/7, Ukraine bất ngờ mở cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) quy mô lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào vùng Stavropol, miền nam nước Nga. Mục tiêu chính là nhà máy hóa chất Nevinnomyssk Azot – được cho là đầu mối sản xuất và cung cấp các chất nổ công nghiệp và quân sự cho Nga.
Nổ tại nhà máy Nevinnomyssk Azot sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine ngày 25 tháng 7 năm 2025 (Ảnh: Ảnh chụp màn hình video Exilenova+/Telegram)
Ít nhất 37 UAV bị bắn hạ trong khoảng thời gian từ 2h30 đến 6h sáng, theo thông báo của Thống đốc Stavropol, ông Vladimir Vladimirov. Dù không có thương vong được ghi nhận, giới chức địa phương đã yêu cầu người dân không hoang mang và không chia sẻ hình ảnh hiện trường lên mạng xã hội.
Tuy nhiên, theo các đoạn video được lan truyền trên mạng và xác minh bởi hãng tin độc lập ASTRA, mục tiêu thực sự của đòn tập kích là nhà máy hóa chất Nevinnomyssk Azot, thuộc sở hữu của tập đoàn EuroChem - một mắt xích then chốt trong chuỗi cung ứng hóa chất cho ngành công nghiệp quốc phòng Nga.
"Trái tim" của ngành công nghiệp thuốc nổ Nga bị nhắm mục tiêu
Nhà máy Nevinnomyssk Azot từng bị UAV Ukraine tấn công vào ngày 14/6, buộc 800 công nhân phải sơ tán xuống hầm trú ẩn. Đợt tấn công đó đã làm hỏng hệ thống phòng thủ chống UAV quanh nhà máy.
Theo điều tra của Reuters, trong giai đoạn 2022–2024, hai nhà máy Nevinnomyssk Azot và Novomoskovsk Azot đã cung cấp ít nhất 38.000 tấn axit axetic và gần 5.000 tấn axit nitric cho nhà máy sản xuất đạn dược Sverdlov tại thành phố Dzerzhinsk – cơ sở nổi tiếng chuyên sản xuất thuốc nổ quân dụng RDX và HMX, vốn là thành phần chính của đạn pháo và đầu đạn tên lửa.
Ông Andriy Kovalenko – Giám đốc Trung tâm Chống tuyên truyền của Ukraine – từng khẳng định sau vụ tấn công ngày 14/6 rằng nhà máy này là một “mắt xích thiết yếu” trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga. Theo ông, nơi đây sản xuất lên tới 1 triệu tấn amoniac và hơn 1 triệu tấn ammoni nitrat mỗi năm – hai nguyên liệu chính để điều chế thuốc nổ và đạn pháo.
Ngoài ra, nhà máy cũng sản xuất các chất như melamine, methanol và potassium nitrate – đều là thành phần then chốt trong đầu đạn nổ mạnh và động cơ tên lửa.
Chiến dịch cắt đứt huyết mạch quân sự Nga
Cuộc tấn công lần này nằm trong chuỗi hoạt động được Ukraine triển khai nhằm làm suy yếu năng lực hậu cần và sản xuất quốc phòng của Nga. Trước đó vào tháng 5, các UAV Ukraine cũng đã đánh trúng nhà máy hóa chất Dmitrievsky tại tỉnh Ivanovo và nhà máy Azot tại khu vực Tula – cả hai đều tham gia sản xuất nguyên liệu chế tạo chất nổ.
Hiện Moscow chưa có phản hồi chính thức nào về tác động chiến lược của các cuộc không kích bằng UAV này. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định việc Ukraine nhắm đến các nhà máy hóa chất lớn có liên quan đến quân sự là dấu hiệu cho thấy chiến thuật tấn công vào điểm yếu trong chuỗi cung ứng quốc phòng Nga đang được đẩy mạnh, trong bối cảnh chiến sự vẫn đang giằng co khốc liệt ở miền đông Ukraine.