Tác giả: Daria Shcherbak
Ảnh: Daria Shcherbak / © Getty Images

Tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Hoa Kỳ đã đưa ra tuyên bố gay gắt cáo buộc vai trò của Trung Quốc trong cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Theo quyền đại sứ Mỹ tại LHQ Dorothy Shea, Bắc Kinh cần chấm dứt việc hỗ trợ cho sự xâm lược của Nga, đặc biệt là thông qua việc cung cấp hàng hóa lưỡng dụng (vừa có thể dùng cho mục đích dân sự, vừa cho mục đích quân sự) được sử dụng trong các cuộc tấn công vào hạ tầng của Ukraine.
Thông tin này được đăng tải bởi hãng tin Reuters.
Phía Mỹ nhấn mạnh rằng, mặc dù Trung Quốc tuyên bố thực hiện kiểm soát xuất khẩu nghiêm ngặt, nhưng tại các điểm nóng giao tranh, người ta vẫn thường xuyên phát hiện các thiết bị không người lái, vũ khí và linh kiện quân sự có nhãn hiệu Trung Quốc. Những hàng hóa này thường được chuyển thông qua các công ty bình phong, ngụy trang dưới dạng thiết bị công nghiệp — ví dụ như thiết bị làm lạnh — nhằm lách lệnh trừng phạt từ phương Tây và cung cấp linh kiện quan trọng cho tổ hợp công nghiệp-quân sự Nga.
“Nếu Trung Quốc thực sự muốn hòa bình, họ cần ngừng hỗ trợ bộ máy chiến tranh của Nga,” — bà Dorothy Shea phát biểu.
Theo bà, không chỉ có hỗ trợ kỹ thuật, mà còn là sự vô trách nhiệm chính trị từ phía Trung Quốc, điều này càng khiến xung đột leo thang và kéo dài nỗi đau cho người dân Ukraine.
Phản ứng từ phía Trung Quốc
Đáp lại, Phó đại diện thường trực của Trung Quốc tại LHQ – ông Geng Shuang đã bác bỏ các cáo buộc và khẳng định rằng Bắc Kinh chưa bao giờ cung cấp vũ khí sát thương, không phải là một bên tham chiến và đang thực hiện kiểm soát xuất khẩu “rất nghiêm ngặt” với các công nghệ lưỡng dụng.
Ông cũng lên án Washington vì cố tình đổ lỗi và tạo ra đối đầu:
“Chúng tôi kêu gọi Mỹ đóng vai trò xây dựng hơn trong việc chấm dứt chiến sự và thúc đẩy đàm phán hòa bình,” — ông Geng Shuang nhấn mạnh.
Reuters trước đó cũng đưa tin về việc Trung Quốc đã nhiều lần cung cấp động cơ và linh kiện cho Nga, hiện đang được sử dụng để sản xuất máy bay không người lái tấn công. Những lô hàng này được vận chuyển thông qua các kênh lách lệnh trừng phạt, giúp Moskva tiếp tục các cuộc tấn công vào Ukraine.
Tuyên bố cứng rắn từ Mỹ
Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây tuyên bố rằng sự kiên nhẫn của ông đối với cuộc chiến xâm lược của Nga đã cạn kiệt. Theo ông, Vladimir Putin đã nhận được một thông điệp rõ ràng: chiến tranh phải kết thúc trong vòng 50 ngày, nếu không, Mỹ sẽ tung ra một gói trừng phạt mới đối với Điện Kremlin.
Tuy nhiên, các nhà phân tích nhận định rằng những lời đe dọa này mang tính răn đe chính trị hơn là thực chất, bởi kim ngạch xuất khẩu của Nga sang Mỹ chỉ chiếm khoảng 0,65%, do đó hiệu quả từ các hạn chế trực tiếp sẽ không quá lớn. Các biện pháp trừng phạt thứ cấp (đối với các nước thứ ba mua dầu Nga) mới là điều đáng lo ngại với Moskva — và điều này có thể ảnh hưởng mạnh tới Trung Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ cùng một số đối tác chiến lược khác của Nga.
Trung Quốc ngày càng can dự
Trung Quốc ngày càng tham gia sâu vào cuộc xung đột. Bắc Kinh phản đối các lệnh trừng phạt đơn phương và công khai ủng hộ Moskva, bao gồm cung cấp hàng hóa lưỡng dụng, và có thể là thiết bị quân sự. Theo ước tính của NATO, đã có lính đánh thuê Trung Quốc chiến đấu bên phía Nga.
Dù chưa có liên minh quân sự-chính trị chính thức giữa Nga và Trung Quốc, ảnh hưởng của Bắc Kinh đối với Moskva đang gia tăng mạnh mẽ. Trung Quốc đang áp đặt luật chơi của mình, tài trợ cho các chính phủ thân Nga tại châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh. Một số chuyên gia nhận định rằng Nga đang dần trở thành chư hầu của Trung Quốc, trong khi Tập Cận Bình đang xây dựng một mô hình ảnh hưởng toàn cầu mới.
https://tsn.ua/svit/ssha-ta-kytay-posvarylysia-v-oon-cherez-ukrayinu-v-chomu-prychyna-2877755.html
|