Trong 24 giờ qua, ngày 24 tháng 7, quân đội Nga đã mất thêm 980 quân nhân thiệt mạng và bị thương ở Ukraine, cũng như hàng trăm thiết bị.
Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine báo cáo về việc này .
Trong một ngày, lực lượng phòng thủ Ukraine đã phá hủy ba xe tăng, năm xe chiến đấu bọc thép, 31 hệ thống pháo, hai hệ thống phòng không, 196 máy bay không người lái chiến thuật, hai tên lửa hành trình và 76 đơn vị thiết bị ô tô.
Theo Bộ Tổng tham mưu, kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine, Liên bang Nga đã mất khoảng 1.047.250 quân nhân thiệt mạng và bị thương.
Ukraine và Nga hiếm khi công bố số liệu chính thức về tổn thất của họ trong chiến tranh. Lần gần nhất Nga chính thức báo cáo điều này là vào tháng 9 năm 2022, khi họ báo cáo 5.937 người tử trận. Ukraine đã cập nhật số liệu thống kê vào ngày 16 tháng 2 năm 2025: theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, 46.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng và gần 380.000 người bị thương.
Về tổn thất của Nga, Zelensky cho biết tính đến ngày 4 tháng 2, Nga đã mất gần 350.000 binh sĩ thiệt mạng, 50.000-70.000 người khác được coi là mất tích và 600.000 người bị thương.
Tính đến cuối tháng 5 năm 2025, truyền thông Nga đã thu thập được danh tính của hơn 110.000 binh sĩ tử trận . Tổn thất được xác nhận cao nhất là ở Tuva (cứ 10.000 người thì có 120 người chết).
https://babel.ua/news/119994-genshtab-zsu-rosiya-vtratila-31-artsistemu-i-ponad-tisyachu-viyskovih