UA NEWS – 24 tháng 7 năm 2025

Chính phủ Hàn Quốc dường như không nhận thức đầy đủ về mức độ nghiêm trọng của mối đe dọa mà sự hợp tác giữa Nga và Triều Tiên gây ra cho chính nước này, cũng như việc quân đội Triều Tiên hiện đại hóa nhanh chóng nhờ mối quan hệ đó.
Đây là nhận định từ các nhà phân tích được The Guardian dẫn lại. Chính thức, Seoul hoàn toàn phớt lờ việc Nga sử dụng vũ khí Triều Tiên trong cuộc chiến chống lại Ukraine, cũng như việc Moscow hỗ trợ Bình Nhưỡng nâng cấp vũ khí và huấn luyện kỹ thuật chiến tranh hiện đại.
“Phản ứng dè dặt của Hàn Quốc khiến nhiều chuyên gia đặt câu hỏi liệu Seoul có thực sự nhận thức được hậu quả của điều mà nhiều người coi là sự chuyển mình quân sự lớn nhất của Triều Tiên trong nhiều thập kỷ, được rèn luyện qua chiến đấu thực tế tại các mặt trận ở Ukraine hay không,” The Guardian nhấn mạnh.
Triều Tiên học được chiến tranh hiện đại từ Nga
Phó cục trưởng Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine, Thiếu tướng Vadym Skibitsky, cho biết:
-
Triều Tiên đã nhận được các loại vũ khí hiện đại mới từ Nga,
-
Binh sĩ Triều Tiên đã tích lũy kinh nghiệm thực chiến quý giá trong các trận chiến tại vùng Kursk, điều mà không quân đội nào trong khu vực, kể cả Hàn Quốc và Nhật Bản, có được.
Hiện tại, binh lính Triều Tiên đang học cách phối hợp các binh chủng, sử dụng máy bay không người lái (UAV), tác chiến điện tử (EW) và các công nghệ mà trước đây họ chưa từng được tiếp cận. Moscow cũng đã hỗ trợ Bình Nhưỡng cải tiến tên lửa đạn đạo KN-23, từng được Nga sử dụng để tấn công Ukraine.
Vì sao Hàn Quốc vẫn im lặng?
Theo tiến sĩ Yang Wook, chuyên gia quốc phòng từ Viện Nghiên cứu Chính sách Asan (Seoul), có nhiều nguyên nhân khiến Hàn Quốc phản ứng mờ nhạt:
-
Chiến lược: Công nhận mối đe dọa sẽ đồng nghĩa với việc phải hành động, ví dụ như gửi vũ khí cho Ukraine – điều rất không được ủng hộ ở trong nước.
-
Chính trị nội bộ: Cuộc đảo chính thất bại cách đây nửa năm, do cựu tổng thống khởi xướng, khiến quân đội Hàn Quốc tránh phát ngôn mạnh mẽ để không bị kéo vào xung đột chính trị nội bộ.
-
Truyền thống: Hàn Quốc từ lâu chọn đứng ngoài các xung đột quốc tế, nhất là khi có các cường quốc liên quan.
-
Kinh tế: Cho đến gần đây, Nga vẫn là đối tác thương mại lớn của Hàn Quốc.
-
Tâm lý xã hội: Dân chúng Hàn Quốc chú trọng giữ ổn định và tránh xung đột với Triều Tiên hơn là ủng hộ các giá trị dân chủ phương Tây. Nhiều người tin rằng chiến tranh Ukraine không liên quan đến họ.
Cảnh báo từ chuyên gia quân sự Hàn Quốc
Cựu chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Hàn Quốc, ông Chun In-bum, bày tỏ bức xúc trước sự thụ động của chính phủ:
“Chúng ta nhất định phải cảnh giác. Đây giống như một đoàn tàu đang lao thẳng về phía bạn. Hoặc tránh đi, hoặc hãy chuẩn bị – khi bạn còn có thời gian.”
Hàn Quốc từng từ chối bán vũ khí cho Ukraine
Được biết, trong chuyến thăm Hàn Quốc tháng 11 năm 2024, phái đoàn Ukraine do Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov dẫn đầu đã đề nghị mua (không xin) vũ khí từ Hàn Quốc. Tuy nhiên, chính phủ Hàn Quốc đã từ chối.
https://ua.news/ua/world/pivdenna-koreia-ignoruie-zagrozu-dlia-sebe-vid-rf-ta-kndr-ne-daiuchi-zbroiu-ukrayini-the-guardian
|