Theo các phương tiện truyền thông đưa tin, cuộc đàm phán bắt đầu lúc 9:30 sáng giờ Kyiv và sẽ kéo dài đến khoảng 15:30 chiều giờ Kyiv.
France 24 nhắc lại rằng đây là cuộc gặp đầu tiên kể từ khi Israel tấn công Iran vào giữa tháng 6, gây ra cuộc đối đầu kéo dài 12 ngày giữa hai nước. Kể từ đó, các nước châu Âu đã đe dọa Tehran sẽ áp đặt lại các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc (LHQ) vào cuối tháng 8. Khả năng áp đặt lại chế độ trừng phạt sẽ hết hạn vào tháng 10.
"Nguồn tin cho biết châu Âu đang chuẩn bị kích hoạt cơ chế "khi không có giải pháp thống nhất" và kêu gọi Iran có "những động thái rõ ràng" về việc làm giàu uranium và nối lại hợp tác với cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc", France 24 viết.
Vào đêm trước cuộc đàm phán, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran (MFA) Esmail Baqaie cho biết cuộc họp sẽ là "bài kiểm tra tính thực tế đối với người châu Âu và là cơ hội quý giá để điều chỉnh quan điểm của họ về vấn đề hạt nhân Iran ".
Đàm phán với Iran
Trong các cuộc đàm phán giữa đặc phái viên Hoa Kỳ (US) Steve Witkoff và Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi, phía Mỹ đề xuất thành lập một liên minh khu vực để làm giàu uranium bên ngoài Iran, nhưng Tehran đã bác bỏ đề xuất này.
Trong khi đó, nhà lãnh đạo Pháp Emmanuel Macron đã công bố một kế hoạch ngoại giao toàn diện mà nước ông đang phát triển cùng với Anh và Đức, không chỉ bao gồm chương trình hạt nhân mà còn cả chương trình tên lửa đạn đạo của Iran.
https://www.rbc.ua/rus/news/iran-ta-evropeyski-krayini-rozpochali-derni-1753442026.html