24 tháng 7 năm 2025
Bộ trưởng Ngoại giao Đức, ông Johann Wadephul, khẳng định Ukraine có quyền tự vệ trước sự xâm lược của Nga, bao gồm cả việc có thể “tác động đến lãnh thổ Nga”.

Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh Đức tiếp tục tranh luận nội bộ về việc có nên cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Taurus cho Kyiv hay không.
Trong cuộc phỏng vấn với tờ ZEIT (Đức), ông Wadephul cho biết:
“Ukraine có quyền tự vệ trước các cuộc tấn công. Điều đó bao gồm cả khả năng gây ảnh hưởng lên lãnh thổ của Nga.”
Tuy nhiên, ông không nêu rõ quân đội Ukraine sẽ nhận được năng lực nào để thực hiện điều đó, hoặc khi nào những năng lực này sẽ được triển khai.
Tài trợ không phải là vấn đề – mà là thiếu vũ khí
Về tài chính, ông Wadephul khẳng định kinh phí viện trợ không phải là trở ngại chính, mà vấn đề cốt lõi hiện nay là thiếu vũ khí sẵn có và cần đẩy mạnh sản xuất quân sự.
Vũ khí cho Ukraine – Không công khai để tránh “báo trước” cho Điện Kremlin
Trả lời câu hỏi về khả năng chuyển giao tên lửa Taurus – loại vũ khí có tầm bắn lên tới 500 km và có thể phá hủy hầm ngầm – ông tránh trả lời trực tiếp, nhưng nhấn mạnh rằng đây là hệ thống phức tạp, cần thời gian huấn luyện ít nhất 6 tháng, theo phát biểu trước đó của Thủ tướng Đức Friedrich Merz.
Wadephul cho rằng việc giữ bí mật danh mục vũ khí cung cấp là cần thiết, nhằm không để Tổng thống Nga Vladimir Putin biết được cụ thể Đức đang viện trợ gì cho Ukraine.
“Chúng tôi sẽ không thông báo cho Putin qua truyền thông về những hệ thống vũ khí mà chúng tôi gửi tới Kyiv.”
Tài sản Nga bị đóng băng: Một vấn đề pháp lý phức tạp
Liên quan đến khoảng 300 tỷ euro tài sản của Nga bị đóng băng ở nước ngoài, ông Wadephul cho rằng việc tịch thu số tiền này là rất phức tạp về mặt pháp lý và tài chính, dù là một chủ đề quan trọng trong hỗ trợ Ukraine.
Tình hình viện trợ quân sự từ Đức
-
Tháng 5/2025: Chính phủ Đức ngừng công bố công khai chi tiết các đợt viện trợ quân sự cho Ukraine, viện dẫn lý do an ninh quốc gia.
-
Tháng 7/2025: EU đang thảo luận về việc mở rộng hỗ trợ quân sự, trong đó có việc sử dụng tài sản Nga bị phong tỏa.
-
Ukraine vẫn đề nghị Đức cung cấp tên lửa Taurus, nhưng chưa được đáp ứng chính thức.
Tóm lược: Đức khẳng định quyền tự vệ của Ukraine, bao gồm cả tấn công mục tiêu trong lãnh thổ Nga – nhưng tiếp tục duy trì chiến lược "không công khai vũ khí", để tránh lộ thông tin cho Nga.
Nguồn: ZEIT, EPA, RBC-Ukraine
https://zn.ua/ukr/war/ukrajina-matime-mozhlivosti-vplivati-na-teritoriju-rosiji-nimetskij-ministr.html
|