Bài viết của Dana Schülbe
Woidke bảo vệ các chuyến đi của Platzeck đến Nga; Điện Kremlin tuyên bố sẵn sàng cho vòng đàm phán thứ ba. Dưới đây là điểm tin chính.
Trong cuộc chiến tại Ukraine, Nga thường kín tiếng về sức mạnh quân sự của mình – trừ khi điều đó có lợi về mặt tuyên truyền. Mới đây, Moscow đã công bố một bộ phim tuyên truyền, hiếm hoi hé lộ quá trình sản xuất máy bay không người lái. Theo hãng tin AFP và báo “Kyiv Independent”, bộ phim này được phát sóng trên kênh truyền hình nhà nước Nga “Zvezda”.

Trong video, người xem thấy các công nhân – chủ yếu là thanh thiếu niên – đang lắp ráp các thiết bị bay không người lái màu đen, có hình tam giác. Khuôn mặt của họ đã được làm mờ. Bộ phim cũng đề cập đến một chương trình tuyển dụng sinh viên từ 15 tuổi trở lên tại các trường đại học kỹ thuật địa phương, theo “Kyiv Independent”.
AFP dẫn lời bộ phim: “Các nam nữ sinh viên vừa học tập, vừa làm việc tại đây.” Việc đưa thông tin về chương trình tuyển dụng này vào phim dường như có chủ đích rõ ràng: Mặc dù Nga có lợi thế lớn hơn Ukraine về số lượng binh sĩ, nước này vẫn đang đối mặt với áp lực về nguồn lực nhân sự mới cho chiến tranh.
Đoạn phim giới thiệu nhà máy là “cơ sở sản xuất máy bay không người lái chiến đấu lớn nhất thế giới – và cũng là nơi bí mật nhất.” Tuy nhiên, “bí mật” này không quá khó để tìm – bởi nó nằm gần thành phố Yelabuga, thuộc nước cộng hòa Tatarstan của Nga. Đây cũng là mục tiêu từng bị Ukraine tấn công nhiều lần, gần nhất là vào ngày 15 tháng 6.
Nhà máy này sản xuất các máy bay không người lái loại Geran-2, dài 3,5 mét, mang đầu đạn nặng 50kg và có tầm hoạt động tới 1.800 km. Đây là bản sao nâng cấp của máy bay không người lái Shahed của Iran – loại mà Nga vẫn chưa từng thừa nhận công khai sử dụng.
Theo báo cáo, nhà máy sử dụng linh kiện được vận chuyển từ Iran qua biển Caspi. Do nhà máy nằm gần sông Kama, đổ ra sông Volga, nên có thể thuận tiện cho vận chuyển đường thủy. Theo tờ The Telegraph của Anh, hiện nay Nga có thể sản xuất hơn 5.000 máy bay không người lái tầm xa mỗi tháng – phần lớn xuất phát từ nhà máy ở Yelabuga.
Nga tiếp tục khai thác yếu tố tuyên truyền để phô trương sức mạnh quân sự, trong khi Ukraine nỗ lực củng cố phòng thủ và tìm kiếm các thỏa thuận ngừng bắn. Tuy nhiên, chiến sự vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt – cả trên chiến trường lẫn trong chiến tuyến ngoại giao.
Ukraine-Invasion, Tag 1244: Russland gibt in Propaganda-Film Einblicke in Drohnenfabrik
|