Chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, sau lưng các đồng minh, đã thảo luận với Điện Kremlin về một dự thảo nghị quyết tại Liên Hợp Quốc nhân kỷ niệm 3 năm cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraina. Nhưng những hành động quyết đoán của các đối tác Ukraina đã ngăn cản nỗ lực của Washington nhằm thông qua tài liệu "cần thiết".
RBC-Ukraina đưa tin về điều này, trích dẫn nguồn từ ấn phẩm Le Monde của Pháp.
Các nguồn tin của tờ báo Pháp cho biết, Ukraina đã chuẩn bị một nghị quyết cho kỷ niệm 3 năm cuộc xâm lược, lên án hành động xâm lược của Nga và yêu cầu rút toàn bộ quân đội Nga. Tuy nhiên, vào ngày 21 tháng 2, Đại biện lâm thời Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc Dorothy Shea đã nói với các đại diện của Pháp và Anh rằng, Ukraina nên rút dự thảo nghị quyết của mình.
Hoa Kỳ có ý định giới thiệu dự án của riêng mình và mong đợi rằng, châu Âu sẽ phải ủng hộ văn bản của Hoa Kỳ. Thực tế là chính quyền Trump đã thảo luận văn bản này với đại diện của Nga, quốc gia xâm lược, sau lưng các nước châu Âu và Ukraina.
Châu Âu đã phản ứng: tại một cuộc họp khẩn cấp của các nhà ngoại giao châu Âu, hành động của Hoa Kỳ đã được đánh giá là sự phản bội. Họ đã quyết định không thay đổi văn bản của Ukraina - điều mà người châu Âu đã nhấn mạnh trước đó - và bản dự thảo nghị quyết do Ukraina đưa ra sẽ không bị rút lại trong bất kỳ trường hợp nào.
Pháp và Anh, với tư cách là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đã đảm nhiệm nhiệm vụ chống lại Hoa Kỳ. London được cho là sẽ bác bỏ Washington tại Hội đồng Bảo an, trong khi Paris tiếp quản Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.
Cuối cùng, Nhà Trắng đã bị qua mặt như trẻ con: Pháp đã sửa đổi thành công dự thảo của Hoa Kỳ, thêm vào yêu cầu tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ. Sau đó, Hoa Kỳ đã tự kết liễu mình hoàn toàn bằng cách không ủng hộ văn bản của chính mình.
Cùng lúc đó, nghị quyết của Ukraina đã được thông qua vào ngày 24 tháng 2 mà không có thay đổi và bằng đa số phiếu. Sự phản kháng của Hoa Kỳ và Nga đã bị bỏ qua.
Chúng ta hãy nhớ lại rằng, vào tháng 2, Hoa Kỳ đã bỏ phiếu chống lại một nghị quyết của Ukraina lên án hành động xâm lược của Nga. Washington đã bỏ phiếu đồng thuận với Nga và Belarus, trong khi thậm chí một số nước ủng hộ Điện Kremlin đã quyết định bỏ phiếu trắng.
Trường hợp tiếp theo xảy ra vào ngày 16 tháng 4, khi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ủng hộ một nghị quyết đề cập đến hành động xâm lược của Nga đối với Ukraina. Hoa Kỳ cũng đã bỏ phiếu chống lại nghị quyết này. Điều này đưa Hoa Kỳ vào cùng hàng ngũ với các quốc gia "được kính trọng" như Nga, Belarus, Niger, Nicaragua và một số "nhóm tinh hoa" khác của cộng đồng quốc tế.
BTV "NGƯỜI VIỆT KIEV" biên dịch