Các cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra trong ngày thứ ba tại Los Angeles sau một chiến dịch lớn của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE), đã bắt giữ ít nhất 118 người không có giấy tờ trong một tuần.
Số vụ bắt giữ lớn nhất xảy ra vào hôm thứ Sáu, ngày 6 tháng 6, khi 44 người đã bị bắt. Được biết, các vụ bắt giữ đã gây ra làn sóng biểu tình ở một số khu vực của thành phố, bao gồm cả Paramount, nơi cảnh sát đã sử dụng hơi cay.
Thống đốc California Gavin Newsom lên án hành động của ICE, gọi chúng là "vô nhân đạo". Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đáp trả bằng cách chỉ trích chính quyền địa phương và ra lệnh triển khai Vệ binh Quốc gia trong thành phố. Ông cũng cấm người biểu tình che mặt.
"Đây không phải là những người biểu tình ôn hòa, họ là các nhóm cánh tả cấp tiến có tổ chức. Nếu tình hình trở nên mất kiểm soát, chúng tôi sẽ triển khai Thủy quân lục chiến", - Trump viết trên Truth Social.
Người đứng đầu Lầu Năm Góc Pete Hegseth cho biết, các cuộc bạo loạn có dấu hiệu của "tội phạm có tổ chức" và có liên quan đến các băng đảng ma túy.
Thị trưởng Los Angeles Karen Bass xác nhận rằng, Lực lượng Vệ binh Quốc gia vẫn chưa được triển khai trong thành phố, mặc dù các đơn vị đang trong tình trạng báo động cao. Bà cũng bày tỏ lo ngại về việc sử dụng vũ lực quá mức và kêu gọi giải quyết tình hình một cách hòa bình.
Trong khi đó, Phó Thống đốc California Eleni Kounalakis cho biết, tiểu bang đang chuẩn bị một vụ kiện liên bang chống lại chính quyền Trump về việc triển khai Lực lượng Vệ binh Quốc gia mà không có sự đồng ý của chính quyền địa phương. Theo lời bà, động thái như vậy chưa từng có tiền lệ trong lịch sử hiện đại của Hoa Kỳ. Bà cũng cho rằng, Trump đang cố tình leo thang xung đột để chứng tỏ quyền lực của mình.
Cảnh sát đã bắt giữ 27 người vào hôm Chủ Nhật, theo CNN đưa tin. Trong số đó, 17 người bị bắt khi đang giải tán người biểu tình khỏi Xa lộ Liên tiểu bang 101, và 10 người bị bắt trong các cuộc đụng độ. CNN chứng kiến cảnh sát sử dụng hơi cay và đạn tiêu để giải tán đám đông, một số người biểu tình bị đấm và xô đẩy.
Như đã biết, có khoảng 300 lính Vệ binh Quốc gia đã có mặt tại thành phố sau khi Tổng thống Donald Trump ra lệnh triển khai, bất chấp sự phản đối của Thống đốc California Gavin Newsom.
Trump tuyên bố, ông không loại trừ khả năng bắt giữ Newsom vì cản trở việc thực thi luật nhập cư.
CNN cũng đưa tin rằng, các cuộc đụng độ đã nổ ra ở San Francisco. Theo ấn phẩm này, hàng trăm người đã tụ tập bên ngoài văn phòng ICE vào hôm Chủ Nhật để phản đối các cuộc đột kích và trục xuất quy mô lớn của cơ quan này tại California và trên khắp Hoa Kỳ.
Lúc đầu, cuộc biểu tình diễn ra trong hòa bình, nhưng tình hình leo thang và trở thành cuộc đối đầu căng thẳng với các sĩ quan cảnh sát San Francisco. Như đã biết, cảnh sát đã bắt giữ khoảng 60 người, bao gồm cả trẻ vị thành niên.
Xin nhắc lại, vào tháng 4, có thông tin cho rằng, chính quyền Donald Trump đang cố gắng thực hiện một mục tiêu đầy tham vọng - trục xuất một triệu người di cư trong năm đầu tiên sau khi Trump trở lại Nhà Trắng.
Ngoài ra, vào ngày 5 tháng 6, Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp hạn chế nhập cảnh của công dân từ 12 quốc gia mà theo các dịch vụ của Hoa Kỳ gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và công cộng của Hoa Kỳ.
BTV "NGƯỜI VIỆT KIEV" biên dịch