Trung Quốc tuyên bố ''nóng'' về cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp giữa Nga và Ukraine Trung Quốc tuyên bố ''nóng'' về cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp giữa Nga và Ukraine , Người xứ Nghệ Kiev
Phương Đăng (theo Mehrnews)
Trung Quốc hoan nghênh mọi nỗ lực hướng tới hòa bình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lâm Kiếm cho biết hôm thứ Hai 12/5 khi bình luận về đề xuất của Tổng thống Nga Putin về việc nối lại đàm phán trực tiếp với Ukraine tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm tại Bắc Kinh hồi tháng 11/2024. Ảnh: Reuters
"Chúng tôi hoan nghênh mọi nỗ lực hướng tới hòa bình và hy vọng rằng tất cả các bên quan tâm sẽ tiếp tục tham gia đối thoại và đàm phán với mục tiêu đạt được một thỏa thuận hòa bình công bằng, lâu dài, ràng buộc và được tất cả các bên chấp nhận, cuối cùng dẫn đến một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine," ông Lâm nói với các phóng viên.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết vào tối thứ Bảy rằng Nga sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp vô điều kiện với Ukraine tại Istanbul bắt đầu từ ngày 15 tháng 5, ba năm sau khi Kiev cắt đứt chúng vào năm 2022. Putin nói rằng Nga muốn tổ chức các cuộc đàm phán nghiêm túc với Ukraine để loại bỏ các nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột nhằm đạt được một nền hòa bình lâu dài và bền vững trong dài hạn.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất nối lại đàm phán trực tiếp với Ukraine tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, bắt đầu từ ngày 15/5. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất nối lại đàm phán trực tiếp với Ukraine tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, bắt đầu từ ngày 15/5. Ông Putin tuyên bố Nga sẵn sàng đàm phán vô điều kiện.
Mục tiêu của Nga là tiến hành các cuộc đàm phán nghiêm túc để loại bỏ các nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột và đạt được một nền hòa bình lâu dài và bền vững.
Các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine đã diễn ra tại Istanbul vào những tuần đầu tiên của cuộc xung đột năm 2022 nhưng không đạt được thỏa thuận ngừng bắn.
Ukraine hoan nghênh đề xuất của Tổng thống Putin nhưng yêu cầu Nga đồng ý ngừng bắn vô điều kiện 30 ngày trước khi đàm phán hòa bình.
Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ đến Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 15/5, trùng với thời điểm Nga đề xuất đàm phán bất chấp Nga có đồng ý ngừng bắn hay không.
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk kêu gọi Nga đưa ra quyết định rõ ràng về lệnh ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện, đồng thời khẳng định Ukraine đã sẵn sàng.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz cũng ủng hộ lệnh ngừng bắn 30 ngày để tạo không gian cho các cuộc đàm phán thực sự, cho rằng đàm phán không thể bắt đầu khi vũ khí vẫn còn hoạt động.
Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Keith Kellogg, nhấn mạnh sự cần thiết của việc ngừng bắn vô điều kiện trong 30 ngày trước khi tiến tới các cuộc thảo luận hòa bình toàn diện.