Lê Hồng Phong với việc bảo vệ quan điểm cách mạng của Nguyễn Ái Quốc LÊ HỒNG PHONG thuộc lớp cán bộ tiền bối của Đảng. Sinh ra ở Hưng Nguyên, Nghệ An năm 1902, đầu năm 1924 qua đường Trại Cày của Đặng Thúc Hứa ở Xiêm, Lê Hồng Phong đi Quảng Châu, trung tâm phong trào cách mạng của Trung Quốc lúc bấy giờ. Tháng 4-1924, Lê Hồng Phong gia nhập tổ chức Tâm Tâm xã(1). Đây là sự kiện mở đầu khẳng định lòng yêu nước bắt đầu được huy động bằng tổ chức. Tháng 11 năm 1924, khi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu, Lê Hồng Phong và nhóm Tâm Tâm xã được gặp Người. Từ cuộc hội ngộ kỳ thú đó của lịch sử, Lê Hồng Phong ngưỡng mộ Nguyễn Ái Quốc, quyết định đi theo con đường cứu nước của Người.
Hoàng hậu Bạch Ngọc – Người con gái kiệt xuất của quê hương Hà Tĩnh Chùa Am một buổi sáng mùa thu trong lành như tĩnh lặng hơn trong sự linh thiêng của anh linh Hoàng Hậu Bạch Ngọc. Mái ngói thâm nâu và thành quách phủ đầy rêu như nói với du khách về tuổi thọ của ngôi chùa cũng như trầm tích cuộc đời một người con gái giỏi giang của quê hương Hà Tĩnh…
Chàng thủ khoa 2 lần được Bộ trưởng tặng bằng khen Chúng tôi gặp Trần Minh Cường - chàng thanh niên vừa tốt nghiệp thủ khoa trường Đại học Trần Quốc Tuấn (Học viện sỹ quan Lục quân 1) vào một buổi chiều đầu tháng 9 trời mưa như trút nước, cũng là lúc em chia tay gia đình và bạn bè để sáng mai lên đường vào Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị nhận công tác...
Hội thảo “Đồng chí Lê Hồng Phong với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An” - Quang Đại (VHNA): Trong chương trình kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (6/9/1902 – 6-/9/2012), sáng nay (4/9/2012), tại TP Vinh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy Nghệ An và Học viện Chính trị Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh đã phối hợp tổ chức hội thảo khoa học “Đồng chí Lê Hồng Phong với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An”. Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, tỉnh Nghệ An, tỉnh Hà Tĩnh, Học viện Chính trị Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Quân chủng Phòng không không quân, huyện Hưng Nguyên và các vị lão thành cách mạng, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu tham dự hội thảo.
Ông đã có nhiều chuyến bay chuyên chở Bác Hồ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ Lào, tham gia chuyên chở thương binh về hậu phương, tải vũ khí, lương thực tiếp viện cho chiến trường. Ông là phi công, đại tá Trần Ngọc Bích, quê Hà Tĩnh.
Bộ hoá thạch chủ quyền biển đảo trên đất Nghệ (Baonghean) Năm 2007, tôi tìm vào Nhà thờ họ Đỗ Hoàng Văn tại xã Thanh Mai, huyện Thanh Chương. Cuốn gia phả dòng họ tại Nhà thờ họ Đỗ cho biết: Đậu Công Luận thi trúng giám sinh vào năm đầu niên hiệu Dương Đức, đời Lê Gia Tông (1672), sau được bổ làm tri huyện Thạch Hà, được phong tước Đoan triều nam...
Phan Bội Châu, người đã viết về thiền sư Thiện Quảng - Nguyên Huệ Sách Từ Điển Nhân Vật Lịch Sử Việt Nam của Nguyễn Cu Thắng – Nguyễn Bá Thế đã ghi nhận về Phan Bội Châu (1867 – 1940) như sau: Chí sĩ, danh sĩ, nguyên tên là Phan Văn San, sau đổi tên là Phan Bội Châu, hiệu Sào Nam và nhiều biệt hiệu khác như Hải Thu, Thị Hán… Ông sinh ngày 1 tháng 12 năm Đinh Mão (26 – 12 – 1867), quê làng Đan Nhiễm, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An (nay là xã Nam Hòa, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An). Ông nổi tiếng thông minh từ nhỏ, năm 1900 đỗ giải nguyên của trường thi Nghệ An,…Năm 1904, vận động thành lập hội Duy Tân, năm sau cùng Tăng Bạt Hổ sang Trung Quốc, rồi Nhật Bản gây dựng phong trào Đông Du…(Từ Điển Nhân Vật Lịch Sử Việt Nam, NXB Văn Hóa, 1999, tr.772).
Phật giáo nơi xứ Nghệ - Lê Đình Phụng Nghệ An là một vùng đất văn hóa cổ. Từ buổi đầu dựng nước, nơi đây đã hình thành một vùng kinh tế, văn hóa hưng thịnh theo chiều dài lịch sử đất nước và góp một dòng chảy quan trọng vào hình thành bản sắc văn hóa dân tộc trong lịch sử. Cách ngày nay hai ba vạn năm trước dấu vết văn hóa xuất hiện thời đại đá cũ ở lớp dưới cùng Làng Vạc (Nghĩa Đàn).
Trong cuốn sách của mình, tôi có trích lại Việt sử lược về việc tìm thấy hộp xá lỵ tại Chùa Dâu như sau: “Năm Giáp Tuất niên hiệu vua Thiên Thành năm thứ 7 (năm 1034)… vị sư ở chùa Pháp Vân tại Cổ Châu có tâu lên vua rằng, ở trong chùa thấy phát ra mấy đạo tia sang mà đào thì thấy một hòm bằng đá. Trong hòm đá có hòm bằng bạc, trong hòm bạc có hòm bằng vàng, trong hòm vàng có bình pha lê, trong bình có xá lị (xương Phật)”([1]).
Ngôi trường đào tạo tướng lĩnh cách mạng đầu tiên của hai trí thức xứ Nghệ (Baonghean)- Một buổi sáng Chủ nhật tháng 8, các vị cựu chiến binh cựu trào tham gia Cách mạng tháng Tám ở Huế như vợ chồng anh Vĩnh Mẫn - chị Quế, anh Nguyễn Đình Dánh, Nguyễn Văn Du, cùng anh Phan Tân Hội (con cụ Phan Anh, người sáng lập Trường Thanh niên Tiền tuyến Huế 1945), rủ tôi cùng đi thăm mộ Giáo sư Nguyễn Phước Hoàng, xuất thân từ Trường Thanh niên Tiền tuyến Huế và mộ các chiến sỹ trinh sát thiếu niên của Trung đoàn Trần Cao Vân Huế nổi tiếng những ngày đầu cách mạng, như Phùng Quán, Mai Duy Hồ. Chuyến đi là một cách tìm về ký ức mùa Thu tháng Tám. Ba ngôi mộ, nhưng lại nằm ở hai cực Tây - Nam Huế.
Gặp vua cổ vật xứ Nghệ - (Congannghean.vn)-Với niềm đam mê cổ vật, anh Võ Văn Toàn (SN 1966) trú tại phường Hưng Dũng, TP Vinh đã sở hữu được bộ sưu tập phong phú, không chỉ có giá trị về mặt kinh tế mà còn như một kho báu lưu giữ những giá trị văn hóa, lịch sử của dân tộc Việt Nam.
Đền ông Hoàng Mười – chốn tâm linh xứ Nghệ Đền ông Hoàng Mười cách trung tâm thành phố Vinh khoảng 2km, được xây dựng năm 1634 (thời Hậu Lê). Năm 2002, đền được UBND tỉnh Nghệ An xếp hạng Di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh.
Chiến công của người anh hùng (Baonghean) - Anh hùng LLVTND Nguyễn Đức Cường với dáng người dong dỏng cao, nụ cười hiền hậu, anh có vẻ giống một... nhà giáo. với bề dày thành tích được ghi nhận, thiếu tá Nguyễn Đức Cường - phó phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy - công an nghệ an được xem là khắc tinh của tội phạm về ma túy.
Nhà báo Hồng Phương và "Một thoáng trên đất bạn Lào"
(Baonghean) Nhà báo - NSNA Hồng Phương là người con quê hương xứ Nghệ, hiện sinh sống tại thành phố mang tên Bác. Anh sinh năm 1937 tại xã Hưng Lợi (Hưng Nguyên). Anh vào nghề tháng 3/1956, trở thành phóng viên báo Quân đội nhân dân. Rời quân ngũ, anh được bầu làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh 3 nhiệm kỳ (1989-2003), Tổng Biên tập tạp chí Nghề Báo(1999-2004).
Thị xã Cửa Lò thuộc tỉnh Nghệ An nằm cách thành phố Vinh khoảng 16km. Với bờ biển dài hơn 10km, có hai dòng sông làm điểm tựa là sông Lam và sông Cấm, lại có hai cảng cá cửa Lò và cửa Hội sầm uất, Cửa Lò đang là một điểm đến du lịch và thương mại phát triển.