Trang chủ Liên hệ       Thư ba, Ngày 23/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Truyền thống Nghệ Tĩnh > Đất và người Xứ Nghệ >
  Hành khúc người chiến sỹ quê hương Bác Hồ Hành khúc người chiến sỹ quê hương Bác Hồ , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

(Baonghean.vn) - Trong những ngày này, LLVT Nghệ An đang ra sức thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội Thi đua quyết thắng giai đoạn 2009-2012 và chào mừng 40 năm ngày chiến thắng lịch sử “Điện Biên Phủ trên không”. Từ không khí đó, tiếng hát người lính từ khắp mọi miền quê xứ Nghệ đã hội tụ về thành Vinh trong chương trình Liên hoan nghệ thuật quần chúng LLVT tỉnh với chủ đề “Hành khúc người chiến sỹ quê hương Bác Hồ”.

Hơn 270 diễn viên không chuyên của 20 đơn vị LLVT toàn tỉnh đã cùng nhau, chung tiếng hát, chung niềm vui tỏa rạng ngày vui. Đằm thắm đến thế là em gái trong chiếc khăn piêu, váy áo thổ cẩm đến từ huyện rẻo cao Quỳ Châu làm mềm đi giữa những màu áo lính. Hồn nhiên đến thế là những chàng lính trẻ kiên trung nơi đảo Mắt, đảo Ngư nay hóa thân vào Ngọc Hoàng, táo quân trong một hoạt cảnh rộn ràng mà dí dỏm. Trầm hùng lắng lại là dàn đồng ca của người lính từ Trung đoàn 764. Bi tráng và khí phách của màn sử thi gợi nhớ những ngày cách đây 49 năm, từ năm 1963, bộ đội ta vượt lửa đạn, băng mình trong sóng dữ để hiên ngang đóng quân trên đảo Mắt. Kiên gan đối đầu giặc trời, cướp Mỹ với biết bao oai hùng và mất mát thương đau, để đến 10 năm sau, 1973, vì những ánh mắt không ngủ giữ đảo trường tồn, bất chấp hy sinh mà đảo Mắt, đảo Ngư được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND. 

Nhìn lên sân khấu, say mê với từng tiết mục được dàn dựng công phu, đa dạng với nhiều loại hình, áo mớ ba mớ bảy chen cùng sắc xanh áo lính, không ai nghĩ rằng đây là những tiết mục “cây nhà lá vườn” từ những người lính hôm nay. Nắng gió, mồ hôi thao trường, vẻ khô khan, lạnh lùng của nòng pháo, khẩu súng đã như ở lại đằng sau. Chỉ còn lại thanh âm vút cao từ trái tim và điệu múa mềm mại như dòng suối quanh bản, ven làng. “Áo anh đi và vành mũ tai bèo...”, tất cả như đã tan vào cùng nhịp đời bình dị, hôm nay.





Các đơn vị LLVT đã mang đến hội diễn những tiết mục đặc sắc

Cho dẫu cuối năm bộn bề nhiều công việc, nhưng từ mỗi đơn vị, từ chỉ huy đến từng CBCS, tất thảy đều hăng say với tập luyện. Thời gian được sắp xếp chu đáo để có thể vừa chọn được những tác phẩm hay nhất, đem đến hội diễn. 40 tiết mục về tụ hội trong gần 2 ngày đua tài là 40 bông hoa tươi thắm chào mừng Đại hội Thi đua quyết thắng của LLVT Nghệ An. Không chỉ là tiếng hát, mà 20 đội đã “trình làng” đầy đủ các thể loại, từ kịch, ca, múa đến nhạc, hoạt cảnh dân ca xứ Nghệ. Không ít tiết mục được dàn dựng công phu với chất lượng nghệ thuật không hề thiếu chất chuyên nghiệp. Những diễn viên không chuyên như đã hóa thân vào vai diễn của mình, truyền tới khán giả sự đồng cảm. Sau gần 2 ngày, đã có 3 hoạt cảnh, 1 kịch nói, 3 độc tấu, 7 đơn ca có múa phụ họa, 3 song ca và 23 tốp ca múa hoành tráng. Đặc biệt, những người lính đã xây dựng hẳn 8 tiết mục tự biên, thể hiện khả năng hoạt động văn hóa-văn nghệ quần chúng, thấm đẫm hồn vía dân gian, vùng miền nơi đơn vị đóng quân.



Đại tá Bùi Hoài Thanh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trao giải Nhì cho 5 đội



Đại tá Nguyễn Sỹ Hội, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trao giải Nhất cho 3 đội

Liên hoan lần này, bên cạnh những tiết mục đậm chất văn nghệ, có không ít chương trình đã bám sát chủ đề, nội dung gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, việc thực hiện NQ TW4. Khán giả sẽ không quên hoạt cảnh dân ca “Tình đồng chí, nghĩa vợ chồng” của đội NTQC LLVT thành phố Vinh, màn hát múa “67 năm LLVT Nghệ An“ của trường quân sự tỉnh, hoạt cảnh “Tiếp bước cha anh” của đội Diễn Châu...có tiết mục thể hiện độc đáo như độc tấu “Sáo trúc về quê” của đội Đô Lương...



Đông đảo khán giả cổ vũ cho hội thi

Khép lại những ngày vui, đã có 3 tiết mục được trao giải A, 5 tiết mục được giải B, 7 tiết mục giải C và 9 giải khuyến khích. Cuộc thi nào rồi cũng có giải cao, có tiết mục còn chờ đợi để sẽ được giải cao hơn lần sau. Nhưng điều đọng lại nhất là khi người lính trên quê hương Bác Hồ thêm một lần được thể hiện. Chất lãng mạn, trẻ trung là điều còn mãi khi nghĩ về một hội thi ngập tràn sắc xanh áo lính./.

 

Trần Hải


  Các Tin khác
  + Ngắm cây cầu dài nhất tuyến cao tốc Bắc - Nam sắp hoàn thành (07/04/2024)
  + Khám phá vẻ đẹp huyền bí hang Dơi Khét trên núi Phá Èn (07/04/2024)
  + Ở một xã của tỉnh Nghệ An có con đường hoa gạo đỏ rực, người ta kéo đến quay phim, chụp ảnh (03/04/2024)
  + Vui hội đền Chín Gian (23/03/2024)
  +   Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân (17/03/2024)
  + Tưng bừng khai hội Đền Thanh Liệt năm 2024 (17/03/2024)
  + Công an Nghệ An xứng danh anh hùng, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân (10/03/2024)
  + Những chiến sĩ áo trắng vùng biên: Quyết không bỏ nghề, tất cả vì sức khỏe nhân dân (06/03/2024)
  + Về "làng Khoa bảng " xem bà con nông dân làm du lịch (06/03/2024)
  + Dòng sông Mai Giang chảy qua thị xã nào của Nghệ An, có lễ hội gì mà vạn người trên bờ cổ vũ? (02/03/2024)
  + Nghệ sĩ Lê Thanh Phong và hành trình đưa ví, giặm vượt biên giới (01/03/2024)
  + Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật (01/03/2024)
  + Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới (01/03/2024)
  + Nghĩ về dòng chảy di sản văn hóa xứ Nghệ (01/03/2024)
  + Đặc sản thịt chua xứ Nghệ vào vụ Tết (30/01/2024)
  + Biển Cửa Lò ở Nghệ An có từ bao giờ, cái tên Thiên Cầm ở Hà Tĩnh sao lại liên quan đến Hồ Quý Ly? (30/01/2024)
  + Một cây cổ thụ 700 năm tuổi ở Hà Tĩnh tương truyền cứu vua Lê Thái Tổ nay vẫn xanh um, quả thơm khắp làng (30/01/2024)
  + TẢN MẠN CHUYỆN Ở XÓM... (02/11/2023)
  + Ngôi chùa nhà Trần với tích tiên nữ giáng trần dạo chơi, rửa chân ở Hà Tĩnh có gì đặc biệt? (16/10/2023)
  + Làng cổ ở Nghệ An là làng duy nhất của Việt Nam có tới 3 nhà khoa bảng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám (16/10/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60286935

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July