Các chỉ huy của Lữ đoàn 14 và Quân đoàn 10 đã bị cách chức sau những xung đột nội bộ được biết đến với tên gọi "Chiến tranh Lạnh". Tổng thống Volodymyr Zelenskyy đã đưa ra quyết định thay đổi nhân sự, nhấn mạnh rằng quân đội không thể duy trì các sư đoàn vào thời điểm quan trọng của cuộc chiến.
Tổng thống Ukraine đã quyết định cách chức các chỉ huy của Lữ đoàn 14 và Quân đoàn 10, những người đóng vai trò trung tâm trong cuộc xung đột. Ông nhấn mạnh rằng các tranh chấp nội bộ là không thể chấp nhận được khi đất nước đang phải chiến đấu để sinh tồn.
Theo các nguồn tin, những thay đổi nhân sự là kết quả của những xung đột kéo dài giữa lãnh đạo các đơn vị, được gọi là "chiến tranh lạnh". Tổng thống Volodymyr Zelenskyy cho biết quân đội phải duy trì sự đoàn kết và gắn bó, bởi vì bất kỳ sự đối đầu nội bộ nào cũng làm suy yếu khả năng phòng thủ của đất nước. "Chúng ta không thể để xảy ra sự chia rẽ trong quân đội. Đây không chỉ là vấn đề kỷ luật mà còn là vấn đề sống còn của quốc gia", người đứng đầu nhà nước nhấn mạnh.
Ông Zelensky nhấn mạnh rằng các quyết định về nhân sự được đưa ra dựa trên nhu cầu của mặt trận và sự cần thiết phải đảm bảo chỉ huy hiệu quả. Ông nói thêm rằng quân đội phải là tấm gương về sự đoàn kết cho toàn xã hội.
Việc cách chức các chỉ huy diễn ra trong bối cảnh giao tranh vẫn tiếp diễn và các cuộc tấn công liên tục của Nga. Chính quyền Ukraine nhấn mạnh rằng các xung đột nội bộ trong quân đội là không thể chấp nhận được, vì chúng có thể trở thành điểm yếu trong cuộc chiến chống lại kẻ xâm lược.
Như vậy, quyết định của tổng thống trở thành một tín hiệu: quân đội phải duy trì sự đoàn kết, và bất kỳ "cuộc chiến tranh lạnh" nào trong nội bộ bộ chỉ huy sẽ không có chỗ đứng trong hệ thống phòng thủ của Ukraine.