Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Ukraine có quyền tấn công các mục tiêu quân sự sâu bên trong lãnh thổ Nga. Ông đã nêu quan điểm này trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara.
Tờ Wall Street Journal đưa tin này .
Trong cuộc trò chuyện với Zelensky, Trump thực chất đã ủng hộ một trong những yếu tố then chốt trong chiến lược quân sự của Ukraine - việc phá hủy các mục tiêu quân sự của Nga nằm sâu phía sau chiến tuyến.
Tổng thống Mỹ thừa nhận rằng những hành động như vậy có thể bị coi là làm leo thang căng thẳng trong chiến tranh, nhưng đồng thời cũng khẳng định rằng việc gây áp lực lên Nga có thể giúp đẩy nhanh tiến độ chấm dứt chiến sự.
"Đây là một sự leo thang, nhưng đó cũng là một sự leo thang có thể giúp chấm dứt chiến tranh", ông Trump nói.
Theo tờ WSJ, tuyên bố này là một trong những tín hiệu ủng hộ mạnh mẽ nhất dành cho Ukraine từ phía Trump kể từ khi ông trở lại nắm quyền. Nó cũng có thể ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán tiếp theo nhằm chấm dứt chiến tranh, vì nó cho thấy Washington sẵn sàng xem xét không chỉ các bước đi phòng thủ mà còn cả các bước đi quân sự tích cực hơn từ phía Kyiv.
Một chủ đề quan trọng khác của cuộc họp là tăng cường khả năng phòng không của Ukraine. Ông Trump cho biết ông sẵn sàng cho phép Ukraine sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot của Mỹ theo giấy phép .
Vấn đề này có tầm quan trọng sống còn đối với Kyiv. Nga đang ngày càng sử dụng nhiều tên lửa đạn đạo, và hệ thống Patriot vẫn là một trong số ít vũ khí có khả năng đánh chặn các mục tiêu đó.
Trong cuộc họp báo chung, ông Trump ca ngợi khả năng phục hồi của Ukraine và khẳng định sẵn sàng xem xét chuyển giao giấy phép sản xuất tên lửa. Động thái này không chỉ giúp tăng cường khả năng phòng không của Ukraine mà còn phần nào giảm bớt sự phụ thuộc của Kyiv vào nguồn cung hạn chế từ các đồng minh.
Tổng thống Mỹ cũng không loại trừ khả năng đến Kyiv. Theo ông, chuyến thăm như vậy có thể xảy ra nếu các cuộc đàm phán hòa bình đạt đến giai đoạn thích hợp.
Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh bầu không khí giữa hai nhà lãnh đạo đã trở nên ấm áp hơn rõ rệt. Tờ WSJ lưu ý rằng cuộc gặp hiện tại trái ngược hoàn toàn với những cuộc tiếp xúc căng thẳng giữa Trump và Zelensky vào đầu năm 2025.
Trong khi Washington và Kyiv vẫn bất đồng về số lượng viện trợ, điều kiện và tầm nhìn cho các cuộc đàm phán trong tương lai, ông Trump hiện đang công khai thừa nhận tầm quan trọng của việc quốc phòng Ukraine và thể hiện sự sẵn lòng ủng hộ các bước đi mà trước đây được coi là nhạy cảm hơn đối với Hoa Kỳ.
Việc hỗ trợ các cuộc tấn công tầm xa vào các mục tiêu quân sự ở Nga có thể gửi tín hiệu không chỉ tới Ukraine mà còn tới Điện Kremlin. Nếu Kyiv nhận được sự ủng hộ chính trị rộng rãi hơn từ Hoa Kỳ, Moscow sẽ không thể trông chờ vào việc các cơ sở quân sự phía sau của mình vẫn nằm ngoài vùng nguy hiểm.
Đồng thời, khả năng sản xuất tên lửa Patriot theo giấy phép mở ra triển vọng tăng cường sức mạnh phòng không lâu dài của Ukraine. Ngay cả khi quá trình này không mang lại kết quả ngay lập tức, nó vẫn có thể trở thành một phần của kiến trúc quốc phòng mới, trong đó Ukraine sẽ dần dần tự trang bị thêm nhiều năng lực phòng không cho riêng mình.
Do đó, cuộc gặp giữa Trump và Zelensky tại Ankara có thể là một bước ngoặt trong cách tiếp cận của Mỹ đối với cuộc chiến. Theo tờ Wall Street Journal, Washington ngày càng có xu hướng tin rằng việc củng cố vị thế của Ukraine trên chiến trường có thể không phải là trở ngại cho các cuộc đàm phán, mà là một cách để buộc Nga phải đàm phán nghiêm túc hơn về hòa bình.
https://today.ua/491712-tramp-pidtrimav-dalekobijni-udari-ukrayini-po-rosiyi-ta-dopustiv-virobnictvo-patriot-za-licenziyeyu/





.jpg)







 (1).gif)






