Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy hoan nghênh quyết định của Thượng viện Mỹ về việc ủng hộ cuộc bỏ phiếu thủ tục đối với dự luật về các biện pháp trừng phạt quy mô lớn mới chống lại Nga.
Người đứng đầu nhà nước gọi đây là một bước quan trọng hướng tới việc thực hiện sáng kiến của cố Thượng nghị sĩ Lindsey Graham và nhấn mạnh rằng việc gia tăng áp lực kinh tế lên Điện Kremlin là một trong những công cụ then chốt để mang lại một nền hòa bình công bằng.
Trong chuyến thăm Washington, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã gặp gỡ các thượng nghị sĩ Mỹ thuộc cả đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ. Theo tổng thống, cuộc gặp có sự tham dự của hơn 60 thành viên Thượng viện Quốc hội, và các chủ đề chính của cuộc đàm phán là tăng cường hỗ trợ cho Ukraine, củng cố phòng không và phòng thủ tên lửa, cũng như một gói trừng phạt mới đối với Liên bang Nga.
Sự kiện này mang ý nghĩa biểu tượng đặc biệt vì cuộc thảo luận về dự luật trừng phạt diễn ra vào ngày chia tay Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, một trong những tác giả chính của ý tưởng tăng cường áp lực kinh tế lên Điện Kremlin. Ông Zelensky lưu ý rằng ông rất vinh dự được có mặt tại Thượng viện trong quá trình kiểm phiếu, khi 86 thượng nghị sĩ Mỹ ủng hộ quyết định về thủ tục, mở đường cho việc xem xét thêm văn kiện này.
Tổng thống nhấn mạnh rằng cuộc bỏ phiếu này là bước đi thực tiễn đầu tiên hướng tới việc thực hiện các kế hoạch của Lindsey Graham. Theo ông, luật sắp tới nên trở thành một công cụ gây áp lực quốc tế hiệu quả, buộc Nga phải trả giá ngày càng cao vì tiếp tục cuộc chiến chống lại Ukraine.
Ông Zelensky cũng cảm ơn các nhà lập pháp Mỹ vì sự ủng hộ kiên định dành cho Ukraine. Ông nhấn mạnh rằng các thượng nghị sĩ đánh giá cao hành động của quân đội Ukraine trên chiến tuyến và khả năng của Lực lượng Quốc phòng trong việc đáp trả hiệu quả các cuộc tấn công của Nga. Theo người đứng đầu nhà nước, sự ủng hộ như vậy từ Quốc hội là rất quan trọng để tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine.
Trong cuộc họp, vấn đề phát triển hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa đạn đạo được đặc biệt chú trọng. Phía Ukraine nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường hơn nữa khả năng bảo vệ các thành phố của Ukraine trước các cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn, và các thượng nghị sĩ Mỹ khẳng định sẵn sàng hợp tác tìm ra các giải pháp giúp tăng cường an ninh cho Ukraine.
Dự luật, hiện đang được xem xét tại Thượng viện, quy định việc mở rộng cơ chế trừng phạt đối với Nga và các đối tác thương mại chủ chốt của nước này. Sau khi thảo luận, dự kiến văn kiện này sẽ được đưa ra bỏ phiếu cuối cùng, sau đó sẽ được Hạ viện xem xét, và quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào chữ ký của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Như vậy, chuyến thăm Điện Capitol của Volodymyr Zelenskyy không chỉ là một sự kiện ngoại giao mà còn là một giai đoạn quan trọng trong việc thúc đẩy gói trừng phạt mới chống lại Nga. Ukraine hy vọng rằng sự đoàn kết chính trị của các nhà lập pháp Mỹ sẽ giúp hoàn tất việc thông qua luật càng sớm càng tốt và gia tăng áp lực quốc tế lên Điện Kremlin.








