Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko đã công bố mục tiêu chiến lược của chính phủ - tạo việc làm cho 100.000 cựu chiến binh vào năm 2030 thông qua sự hợp tác giữa nhà nước và doanh nghiệp.
Bà nhấn mạnh rằng chính sách dành cho cựu chiến binh không chỉ đơn thuần là hỗ trợ xã hội, mà còn hướng đến tự do kinh tế và những cơ hội mới cho những người đã trải qua chiến tranh.
Yulia Svyrydenko tuyên bố rằng chính phủ, cùng với giới doanh nghiệp và cộng đồng cựu chiến binh, đã đặt ra mục tiêu đầy tham vọng - tạo ra 100.000 việc làm cho cựu chiến binh vào năm 2030. Bà nhấn mạnh rằng chương trình "Cựu chiến binh. Việc làm" đã được thông qua và các đảm bảo đã được đưa vào Bộ luật Lao động mới, và hơn 120 công ty đã tham gia vào các nguyên tắc thân thiện với cựu chiến binh.
Bà Svyrydenko đã phát biểu tại Hội nghị lần thứ III về Tái hòa nhập cựu chiến binh "Từ nghĩa vụ đến cơ hội", trong đó bà nhấn mạnh rằng hiện đã có 1,8 triệu cựu chiến binh ở Ukraine và nhiệm vụ chính của nhà nước là đảm bảo tự do kinh tế cho họ.
Tháng Hai vừa qua, chính phủ đã phê duyệt chương trình "Cựu chiến binh. Việc làm" giai đoạn 2026-2027, hỗ trợ người lao động từ khi bắt đầu làm việc đến khi thích nghi với môi trường mới. Ngoài ra, Bộ luật Lao động mới còn bao gồm các điều khoản đảm bảo quyền lợi cho người lao động đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, với việc duy trì vị trí và công việc của họ khi trở về.
Lần đầu tiên, các quyền và đảm bảo xã hội của cựu chiến binh được đưa vào một Bộ luật Cựu chiến binh riêng biệt, đã được đăng ký tại quốc hội.
Ông Svyrydenko cho biết 120 trong số những nhà tuyển dụng lớn nhất cả nước đã tham gia vào các nguyên tắc thân thiện với cựu chiến binh. Đây là những công ty cung cấp hơn nửa triệu việc làm và đang thay đổi cách tiếp cận của họ đối với việc tuyển dụng, chính sách nhân sự, văn hóa nội bộ và tương tác với cộng đồng.
Tuyên bố của Thủ tướng đã trở thành một tín hiệu quan trọng đối với xã hội: nhà nước không chỉ công nhận công lao của các cựu chiến binh mà còn tạo điều kiện cho tương lai kinh tế của họ. Việc tạo việc làm cho 100.000 cựu chiến binh vào năm 2030 có thể là một trong những bước quan trọng trong quá trình phục hồi hậu chiến của đất nước và hình thành một mô hình xã hội mới, nơi kinh nghiệm quân sự được chuyển hóa thành nguồn lực phát triển.