Ngày 27 tháng 6 năm 2025
Lực lượng Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công vào sân bay quân sự “Marinovka” nằm tại tỉnh Volgograd của Liên bang Nga trong đêm ngày 27/6. Theo thông báo từ Trung tâm báo chí của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), chiến dịch được thực hiện bởi Lực lượng Đặc nhiệm của Quân đội Ukraine (ZSU) phối hợp cùng SBU và các đơn vị khác trong hệ thống phòng thủ quốc gia.

Theo thông tin ban đầu, ít nhất bốn máy bay ném bom Su-34 của Nga đã bị phá hủy hoặc hư hại nặng do đòn tấn công. Ngoài ra, khu vực kỹ thuật bảo trì và sửa chữa máy bay chiến đấu cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Tại sao điều này quan trọng?
Máy bay Su-34 là một phần không thể thiếu trong lực lượng không quân chiến thuật của Nga. Đây là loại máy bay thường xuyên được sử dụng để phóng tên lửa và bom tấn công các thành phố và vị trí quân sự của Ukraine. Chúng được trang bị vũ khí chính xác cao, bao gồm cả bom có điều khiển và khả năng lướt xa.
Ngoài ra, tại sân bay Marinovka còn có các khu kỹ thuật bảo trì và hậu cần, đóng vai trò thiết yếu trong việc duy trì năng lực chiến đấu của không quân Nga. Việc phá hủy hoặc làm tê liệt những cơ sở này được xem là một bước đi chiến lược nhằm làm suy yếu nghiêm trọng sức mạnh không quân đối phương.
Hiện tại, các đơn vị Ukraine vẫn đang tiến hành đánh giá mức độ thiệt hại về kỹ thuật và cơ sở hạ tầng.
Một chi tiết đáng chú ý:
Sân bay Marinovka nằm cách vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát hơn 400 km, cho thấy khả năng tấn công tầm xa và chính xác của các lực lượng đặc nhiệm và công nghệ không người lái của Ukraine.
Trước đó, cũng có thông tin cho biết máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công một cơ sở quân sự công nghệ cao của Nga, mang tên “VNIIR-Progress” tại thành phố Cheboksary, cách biên giới Ukraine khoảng 975 km.
https://zn.ua/ukr/war/ukrajinski-sili-atakuvali-aviabazu-v-rf-urazheno-chotiri-litaki-su-34-.html
|