Mỹ từ bỏ yêu sách gây tranh cãi trong thỏa thuận khoáng sản với Ukraina
Tác giả: Ruslana Zaklinska
Ngày: 28/4/2025

Україна та США знайшли компроміс у спірному питанні угоди про копалини / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, ua.depositphotos.com
Thủ tướng Ukraina Denys Shmyhal thông báo, Ukraina và Mỹ đã đạt được tiến bộ trong việc đàm phán thỏa thuận về khoáng sản.
Những điểm chính trong phát biểu của Shmyhal:
-
Sự hỗ trợ từ Mỹ được cung cấp trước khi ký thỏa thuận về khoáng sản sẽ không được tính vào nội dung chính thức của thỏa thuận.
-
Thỏa thuận này phải phù hợp với các cam kết châu Âu và không trái với Hiến pháp Ukraina.
-
Các đội ngũ pháp lý đang tiếp tục làm việc với kết quả khả quan.
Chi tiết cuộc đàm phán:
Ngày 27/4 tại Washington, trong cuộc gặp với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, phái đoàn Ukraina đã đạt tiến bộ trong việc đàm phán thỏa thuận khoáng sản.
Thủ tướng Shmyhal cho biết:
"Chuyến thăm dày đặc lịch trình với nhiều cuộc họp cùng các tổ chức tài chính quan trọng như IMF, Ngân hàng Thế giới và EBRD. Cuộc gặp quan trọng với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tập trung vào thỏa thuận giữa hai nước."
Trước đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Ukraina phải hoàn trả số tiền viện trợ đã nhận.
Tuy nhiên, yêu sách đó giờ đã được rút lại.
Tiến độ và nguyên tắc của thỏa thuận
Theo ông Shmyhal, các đội ngũ pháp lý hai nước vẫn đang làm việc, nhưng "đã có tiến triển tốt".
Ông nhấn mạnh:
-
Thỏa thuận phải tôn trọng "các lằn ranh đỏ" do phía Ukraina đặt ra.
-
Nội dung thỏa thuận phải phù hợp với nghĩa vụ đối với Liên minh châu Âu (EU) và không trái với Hiến pháp Ukraina.
-
Văn kiện cần được Quốc hội Ukraina phê chuẩn.
-
Sự hỗ trợ của Mỹ trước khi ký kết không được tính vào thỏa thuận chính thức.
Ngoài ra, Thủ tướng Ukraina cũng khẳng định rằng quốc gia này tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ các đối tác quốc tế, với kế hoạch tài chính năm 2025 đã được đảm bảo, bao gồm cả việc bù đắp thâm hụt ngân sách trị giá 39 tỷ USD.
"Chúng tôi đã có cam kết 50 tỷ USD từ các tài sản Nga bị phong tỏa để sử dụng cho ngân sách, chi phí quân sự và tái thiết nhanh. Tuy nhiên, mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là tịch thu hoàn toàn các tài sản này," – Shmyhal nói thêm.

Що передбачала рамкова угода між Україною та США щодо надр / Інфографіка: Главред
Bối cảnh liên quan:
Ngày 17/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng Mỹ và Ukraina sẽ ký thỏa thuận về khoáng sản vào ngày 24/4, nhấn mạnh rằng thỏa thuận đã được thống nhất và phía Ukraina sẵn sàng thực hiện các điều kiện.
Ngày 18/4, Ukraina và Mỹ ký một biên bản ghi nhớ về ý định thiết lập một quan hệ đối tác kinh tế, một bước quan trọng để tạo Quỹ đầu tư vào việc tái thiết Ukraina.
Tuy nhiên, việc ký kết thỏa thuận về khoáng sản đã bị trì hoãn, dẫn đến việc ông Trump thúc giục Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky nhanh chóng hoàn tất ký kết. Trump đưa ra lời kêu gọi này trên mạng xã hội Truth Social, cho rằng việc trì hoãn đã kéo dài ba tuần.
https://glavred.net/politics/ssha-otkazalis-ot-skandalnogo-trebovaniya-v-soglashenii-ob-iskopaemyh-s-ukrainoy-10659668.html
|