Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D. Vance đã tin vào "những nhượng bộ" của nhà độc tài Nga Vladimir Putin, nhưng hóa ra đó chỉ là ảo tưởng. Ấn phẩm The Telegraph đưa tin về điều này vào ngày 25 tháng 8.
Bài báo cho biết, chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã giới thiệu Putin như một "nhà lãnh đạo quân sự sáng suốt", sẵn sàng cho hòa bình.
Ngày 24 tháng 8, trong một cuộc phỏng vấn với NBC Meet The Press, Vance đã nêu ra một số "nhượng bộ", mà theo ông ta, cho thấy ý định nghiêm túc của Điện Kremlin trong việc chấm dứt cuộc xâm lược Ukraina. Tuy nhiên, những nhượng bộ này, như Vance mô tả, giống như "một ảo ảnh nhằm đánh lừa Nhà Trắng hơn là một sự thỏa hiệp thực sự", bài báo lưu ý.
Theo Vance, Moskva được cho là đã không đưa ra những nhượng bộ của Putin trước đây - trong 3 năm rưỡi chiến tranh - và cơ hội để đạt được những nhượng bộ này chỉ xuất hiện nhờ có Trump.
"Họ thừa nhận rằng, họ công nhận Ukraina sẽ có toàn vẹn lãnh thổ sau chiến tranh. Họ thừa nhận rằng, họ không thể thiết lập một chế độ bù nhìn ở Kyiv, đó là một trong những yêu cầu chính lúc đầu", - Vance nói.
Những lời này có thể nghe có vẻ hợp lý và sâu sắc khi Putin trình bày với Trump tại Hội nghị thượng đỉnh Alaska, tác giả bài viết lưu ý.
Tất cả các báo cáo đều cho thấy Putin đang nói rằng, ông ta không còn đặt mục tiêu tối đa là lật đổ chính phủ của Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky tại Kyiv và thay thế bằng một chính phủ trung thành hơn với Moskva, theo các phương tiện truyền thông.
Điện Kremlin cũng bất ngờ tuyên bố rằng, họ sẵn sàng cho phép tồn tại các "bảo đảm an ninh" để hỗ trợ toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina trong khuôn khổ của bất kỳ thỏa thuận hậu chiến nào.
Nhưng thực tế là Putin vẫn chưa từ bỏ mong muốn lật đổ chính phủ thân phương Tây ở Kyiv, và ông ta cũng chưa đột nhiên tin rằng, Ukraina là một quốc gia hoàn chỉnh, tác giả bài báo Barnes nhấn mạnh. Theo lời ông, sự thật nằm trong sự giới hạn khả năng, và việc chiếm toàn bộ Ukraina là "một giấc mơ không tưởng mà Putin đã phải từ bỏ sau thất bại của cuộc tấn công chớp nhoáng vào Kyiv trong 3 ngày đầu tiên của cuộc xâm lược".
Nga hiện kiểm soát gần 20% lãnh thổ Ukraina trong phạm vi biên giới năm 1991.
Putin đã từ bỏ kế hoạch ban đầu là chiếm toàn bộ đất nước vào tháng 7 năm 2022 - 5 tháng sau cuộc xâm lược - và tập trung vào các khu vực Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia.
Vance đã không đề cập đến sự thật này khi bình luận về cái gọi là "những nhượng bộ", và ông ta cũng im lặng về thực tế trên chiến trường, phóng viên lưu ý.
Một đánh giá gần đây của Bộ Quốc phòng Anh cho thấy, quân đội Nga sẽ mất thêm 4,4 năm nữa để chiếm được hoàn toàn 4 khu vực này. Và ngay cả khi Moskva chiếm được toàn bộ khu vực Zaporizhia, trung tâm hành chính của khu vực này vẫn cách Kyiv khoảng 300 dặm theo đường thẳng. Mặc dù không thể đưa ra dự đoán chính xác, nhưng với nguồn lực của mình, Nga, kẻ xâm lược, khó có thể thực hiện một chiến dịch tấn công quy mô lớn như vậy - có thể mất đến một thập kỷ. Lực lượng vũ trang Nga đang cảm thấy thiếu hụt nguồn lực chất lượng và nền kinh tế nước này đang cho thấy những dấu hiệu kiệt quệ rõ ràng, đặc biệt là do giá nhiên liệu tăng cao.
"Điều này đặt ra câu hỏi: liệu "những nhượng bộ" mà Putin đưa ra ở Alaska có phải là thật, hay đó chỉ là một cái bẫy được chuẩn bị kỹ lưỡng để thuyết phục người Mỹ rằng, ông ta đã sẵn sàng cho hòa bình?", tác giả bài báo đặt câu hỏi một tu từ .
Về "những đảm bảo an ninh", Điện Kremlin đã bắt đầu làm suy yếu chính ý tưởng mà Mỹ, Ukraina và các đồng minh châu Âu gọi là nhượng bộ, bài báo tóm tắt.
BTV "NGƯỜI VIỆT KYIV" biên dịch
|