Nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể ngăn chặn cuộc chiến xâm lược của Nga chống lại Ukraina và đạt được một nền hòa bình lâu dài, ông chắc chắn xứng đáng giành giải Nobel Hòa bình. Tuy nhiên, để thỏa thuận này có thể tồn tại lâu hơn mực khô trên văn bản, nó phải phù hợp với cả hai bên, tờ "The Hill" viết.
Tờ báo này cho rằng, hiện tại việc trừng phạt kẻ xâm lược đến mức mà chúng xứng đáng có thể là bất khả thi. Thỏa hiệp là điều không thể tránh khỏi ngay cả khi điều đó không được chấp nhận đối với nạn nhân, tức là Ukraina.
Tờ báo chỉ ra rằng, có hai cách hợp pháp và bền vững để chấm dứt chiến tranh Nga - Ukraina. Ví dụ, Ukraina và Nga ký một thỏa thuận không đáp ứng được các mục tiêu mong muốn của cả hai bên. Hoặc, như tờ báo này nói thêm, Nga có thể tự nguyện từ bỏ cuộc chiến tranh đế quốc của mình. Tuy nhiên, phương án này khó có thể xảy ra.
Thứ nhất, Nga thực lòng tin rằng, Ukraina với tư cách là một quốc gia phải bị phá hủy để họ có thể tự tồn tại. Cần lưu ý rằng, sự tồn tại về mặt chính trị và có thể cả về mặt vật lý của nhà độc tài Nga Vladimir Putin phụ thuộc vào kết quả của cuộc chiến.
Thứ hai, xét đến việc hơn 1 triệu người Nga đã thiệt mạng và bị thương kể từ khi cuộc chiến tranh toàn diện bắt đầu, và các lệnh trừng phạt áp đặt lên Nga đã tàn phá nền kinh tế, thì chỉ có một chiến thắng áp đảo mới được chấp nhận đối với quốc gia xâm lược.
Thứ ba, như bài báo chỉ ra, nhà độc tài Điện Kremlin hiểu rằng, ngay khi chiến tranh ở Ukraina kết thúc, hàng trăm nghìn binh lính xuất ngũ, những kẻ tức giận, hung hăng và được trang bị vũ khí, sẽ tấn công xã hội Nga và tỷ lệ tội phạm sẽ còn tăng cao hơn nữa. Putin cũng hiểu rằng, những người lính đói khát trở về nhà có thể lật đổ chế độ của ông ta.
Thứ tư, Tổng thống Nga đã tạo ra một nền kinh tế chiến tranh mang lại lợi ích cho phần lớn người dân và nhiều tầng lớp tinh hoa trong nước. Sau chiến tranh, việc chuyển đổi từ nền kinh tế này sang nền kinh tế tiêu dùng có thể gây khó khăn cho việc thích nghi và suy thoái kinh tế có thể xảy ra.
Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, cuộc chiến xâm lược Ukraina cho phép Putin giả vờ rằng, Nga vẫn là một cường quốc. Khi chiến tranh kết thúc, người dân Nga và giới tinh hoa sẽ nhận ra rằng nhà độc tài Nga đã biến đất nước của họ thành một phần đất phụ thuộc của Trung Quốc và Triều Tiên.
Do đó, theo bài báo, nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump thực sự muốn giành giải Nobel Hòa bình, ông sẽ phải giải quyết nguyên nhân chính của cuộc chiến ở Ukraina, cụ thể đó là Putin. Điều này cho thấy rằng, bất kỳ điều gì khác chỉ có thể dẫn đến một nền hòa bình giả tạo.
BTV "NGƯỜI VIỆT KYIV" biên dịch
|