Bài của Thomas Latschan
Trong tranh cãi về các bảo đảm an ninh cho Ukraine, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc giục các đồng minh gửi quân bộ đến để đảm bảo lệnh ngừng bắn. Nhưng quốc gia châu Âu nào sẵn sàng làm điều này?

Mỹ: Không có bộ binh, nhưng có thể hỗ trợ trên không
Tổng thống Trump bày tỏ thái độ tích cực về việc hỗ trợ các bảo đảm an ninh cho Ukraine, song chưa nói rõ chi tiết sẽ thế nào. Ông đã loại trừ hoàn toàn khả năng triển khai bộ binh Mỹ đến Ukraine. Thay vào đó, Trump cho rằng Đức, Pháp và Anh sẽ sẵn sàng gửi quân để đảm bảo hòa bình. Mỹ sẽ hỗ trợ các đồng minh – ví dụ bằng không quân.
Đức: Còn quá nhiều điều chưa rõ
Chính phủ Đức chưa đi xa như mong muốn của Trump. Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius cho biết: “Đóng góp của Đức cho các bảo đảm an ninh trông như thế nào vẫn chưa được xác định, và cần phải được quyết định về mặt chính trị lẫn quân sự.”

Ngoại trưởng Johann Wadephul cũng tỏ ra thận trọng, nhấn mạnh còn nhiều bất định về tiến trình đàm phán cũng như mức độ tham gia của Mỹ và các đồng minh khác. Trong khi đó, phe đối lập cánh tả đề xuất nên để LHQ dẫn dắt một lực lượng mũ nồi xanh thay vì NATO, nhằm tránh nguy cơ đối đầu trực tiếp với Nga.
Anh: Có kế hoạch trong ngăn kéo?
Thủ tướng Keir Starmer cho rằng Anh có thể tham gia gìn giữ hòa bình, nhưng chỉ sau khi chiến tranh kết thúc. Khi đó, London sẵn sàng đóng vai trò dẫn dắt trong việc đảm bảo an ninh cho Ukraine, kể cả triển khai quân để giám sát ngừng bắn.

Báo The Telegraph hồi tháng 2 đưa tin chính phủ Anh đã soạn thảo kế hoạch triển khai tới 30.000 binh sĩ từ các quốc gia châu Âu tình nguyện. Quân sẽ được bố trí tại các thành phố, cảng và cơ sở hạ tầng trọng yếu như nhà máy điện hạt nhân – tránh xa tiền tuyến – và dựa nhiều vào giám sát kỹ thuật (máy bay trinh sát, drone, vệ tinh, tuần tra hải quân Biển Đen).
Pháp: Có thể triển khai “lực lượng an ninh”

Tổng thống Emmanuel Macron cảnh báo không nên ký hiệp ước hòa bình vội vàng mà thiếu bảo đảm chắc chắn. Ông nhiều lần khẳng định không loại trừ việc triển khai bộ binh Pháp sang Ukraine dưới dạng “lực lượng an ninh”, với quy mô “vài nghìn quân mỗi nước” đóng tại các vị trí chiến lược như Kyiv, Odessa hay Lviv. Sứ mệnh sẽ mang tính phòng thủ, tập trung vào răn đe, huấn luyện và ổn định, chứ không trực tiếp tham chiến.
Châu Âu vẫn chia rẽ

Một số nước như Đan Mạch, Thụy Điển, Hà Lan, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và các nước Baltic thể hiện sẵn sàng tham gia. Tuy nhiên, Ba Lan, Hungary, Slovakia, Áo và Ý tỏ ra phản đối hoặc rất thận trọng. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk bác bỏ rõ ràng việc gửi quân; theo khảo sát, hơn 85% dân Ba Lan không ủng hộ. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán thậm chí gọi ý tưởng này là “khiêu khích chiến tranh.” Ý và Áo thì nghiêng về một sứ mệnh do LHQ dẫn dắt.
Không có Nga thì không thể
Dù thế nào, không thể triển khai nếu thiếu thỏa thuận trước với Moskva. Nga đến nay kiên quyết bác bỏ việc NATO đưa quân vào Ukraine và chưa có dấu hiệu sẽ thay đổi lập trường. Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul cũng hạ thấp kỳ vọng: “Chúng ta hãy chờ xem liệu có đàm phán nào diễn ra không, và nếu có thì thỏa thuận có đủ vững chắc hay không. Tất cả chúng ta vẫn đang chờ Nga.”
Europa uneins über Friedenstruppen für die Ukraine
|