Ngày 8 tháng 8, tối hậu thư của Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi cho Tổng thống quốc gia xâm lược Nga Vladimir Putin về việc thiết lập hòa bình ở Ukraina đã hết hạn. Điều này này được tờ Politico đưa tin vào ngày 8 tháng 8.
Giờ đây, mọi ánh mắt đều đổ dồn về Điện Kremlin, bởi "mọi người đang chờ xem liệu Putin có ngừng bắn hay không" - đây là cách truyền thông mô tả những kỳ vọng về tối hậu thư của Trump.
The Atlantic lưu ý rằng, Trump "vẫn chưa chấm dứt các cuộc chiến ở Ukraina và Gaza", và tình hình nội bộ Nhà Trắng đang bất ổn - "nền kinh tế của ông ấy dường như đang lung lay", và không có một đường lối chính sách rõ ràng nào.
Bài báo cho biết, nếu Trump áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga, thì đây sẽ là lần đầu tiên trong một thập kỷ sự nghiệp chính trị của ông, ông thực sự trừng phạt Putin.
Các nhà báo cho biết nếu Trump áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga, đây sẽ là lần đầu tiên ông thực sự trừng phạt Putin.
Ảnh: EPA
Theo hai quan chức Nhà Trắng và một cố vấn thân cận, cuộc chiến xâm lược của Nga chống lại Ukraina khiến Trump vô cùng thất vọng. Các nhà báo viết rằng, Tổng thống thực sự tin là mối quan hệ của ông với Putin sẽ nhanh chóng chấm dứt xung đột. Putin đã lợi dụng điều đó, phớt lờ lời kêu gọi ngừng bắn của Trump và tăng cường tấn công các thành phố của Ukraina, "đặt ông ấy vào thế khó xử", một quan chức cho biết. Truyền thông cho biết, Trump đã chỉ trích gay gắt Putin trong những tuần gần đây khi ông cân nhắc các bước đi tiếp theo.
Một trong những quan chức cho biết, Trump vẫn đang cân nhắc, liệu có nên trừng phạt Putin nếu Moskva không tuân thủ tối hậu thư hay không. Hoa Kỳ có quan hệ thương mại rất hạn chế với Nga, vì vậy các biện pháp trừng phạt trực tiếp có thể không hiệu quả, theo các phương tiện truyền thông. Nhà Trắng cũng đang thảo luận về việc có nên áp dụng các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với các quốc gia giao thương với Moskva hay không, các tác giả bài báo nhấn mạnh.
CNN lưu ý rằng, vẫn chưa rõ người đứng đầu Nhà Trắng dự định hành động như thế nào trong bối cảnh có những nỗ lực mới nhằm tổ chức một cuộc gặp với Putin và các cuộc đàm phán thương mại tế nhị với Trung Quốc.
Bài báo cho biết, khó khăn trong việc áp dụng các biện pháp trừng phạt mới đối với Moskva đồng thời với việc chuẩn bị cho các cuộc đàm phán có thể xảy ra với Putin chỉ càng làm nổi bật sự bất ổn của tình hình trong cuộc chiến ở Ukraina.
Kênh truyền hình này cũng cung cấp chi tiết về các biện pháp trừng phạt có thể áp dụng. Các quan chức chính quyền cho biết, đây có thể là các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với các quốc gia mua dầu từ Moskva, và chúng cũng có thể liên quan đến "hạm đội tàu ngầm" và các tàu chở dầu của Liên bang Nga. Đồng thời, truyền thông cho biết thêm, Hoa Kỳ đang tìm cách tăng cường kiểm soát các biện pháp trừng phạt hiện có đối với Nga.
Các nhà báo lưu ý rằng, Trump sợ bị coi là người chịu ảnh hưởng của Putin, người mà ông ngày càng thất vọng, và cáo buộc Putin gian dối. Tuy nhiên, theo họ, ông cũng đang nỗ lực hướng tới một thỏa thuận hòa bình và dường như sẵn sàng đối thoại cá nhân với người đứng đầu Điện Kremlin.
BTV "NGƯỜI VIỆT KIEV" biên dịch
|