Việc Điện Kremlin đồng ý đàm phán chấm dứt chiến tranh với Ukraina chỉ là một nỗ lực câu giờ tiếp theo. Quan điểm này được nhà ngoại giao kỳ cựu Valeriy Chalyi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trung tâm truyền thông khủng hoảng Ukraina, cựu Đại sứ Ukraina tại Hoa Kỳ (2015-2019) bày tỏ trong một cuộc phỏng vấn với Đài phát thanh NV.
"Nếu tôi tóm tắt chung về cách tôi nhìn nhận tất cả những điều này, tất cả những động thái này - có một câu tục ngữ Ukraina "Tiền đổi cá một lần nữa". Điều đó có nghĩa là, trên thực tế, không có gì thay đổi đáng kể. Và, thật không may, ngược lại, những cái bẫy nghiêm trọng đã được giăng ra cho chúng ta. Họ đã vung "củ cà rốt" này - một khả năng chấm dứt và rút khỏi chiến tranh, điều mà người dân Ukraina và giới lãnh đạo Ukraina mong muốn, nhưng có rất nhiều cái "nhưng", - ông Chalyi nhận xét.
Ông lưu ý rằng, người Nga từ lâu đã công bố bản ghi nhớ với các điều khoản của lệnh ngừng bắn và khó có thể có bất kỳ thay đổi nào ở đó.
"Tại sao giờ đây người Nga đã hiểu rằng, việc tạm dừng ngừng bắn này vẫn chưa phải là vấn đề quan trọng đối với họ? Tôi nghĩ họ hiểu rằng, họ vẫn có thể kéo dài thời gian. Tin tức về cuộc gặp với Trump sẽ diễn ra - vì họ không muốn bị trừng phạt, họ không muốn bất hòa với ông ấy. Nhưng tôi biết những gì Nga đang làm - đó chỉ là một sự mô phỏng. Họ hiểu rằng, có thể có áp lực và họ đã chơi trò thông tin này", - nhà ngoại giao nói.
Đồng thời, ông không loại trừ khả năng Nga đã bắt đầu thể hiện một số lập trường ít cấp tiến hơn.
"Điều tôi thấy là, mong muốn nhượng bộ lãnh thổ của Nga đã trở thành một vấn đề cơ bản mà người Nga không từ bỏ. Họ đã lùi bước ở đâu? Tôi cho rằng, điều này nằm ở những vấn đề mà người Mỹ không thực sự hiểu là những vấn đề này không thể được hiện thực hóa ở Ukraina. Ví dụ, đây là vấn đề về tính trung lập, ... tiếng Nga là ngôn ngữ chính thức thứ hai, v...v.", - cựu Đại sứ Chalyi bình luận.
Theo lời giải thích của ông, cái bẫy có thể nằm ở chỗ người Mỹ, với tư cách là bên trung gian, sẽ gây áp lực buộc chúng ta phải đưa ra những quyết định không được xã hội Ukraina ủng hộ. Và dĩ nhiên, những vấn đề như vậy sẽ không được Quốc hội ủng hộ dưới hình thức luật pháp liên quan.
"Và điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Trump sẽ rút khỏi cuộc chơi, chúng ta chỉ còn lại một mình với người Nga và Ukraina thực sự bị cáo buộc phá vỡ các thỏa thuận. Và sau đó, cuộc chiến sẽ diễn ra theo các điều khoản của Nga, không có lệnh trừng phạt và các lệnh trừng phạt đã được dỡ bỏ. Đó là một cái bẫy. Những điều đang được nói ở đó có thể không được Ukraina chấp nhận... Tôi đã đọc bản ghi nhớ của Nga và mọi thứ sẽ hủy hoại Ukraina từ bên trong - đó là điều Putin muốn", - ông Chalyi nói.
Valeriy Chaly từng là đại sứ tại Hoa Kỳ và biết người Nga có thể bắt người Mỹ ở đâu / ảnh UNIAN
Ông cũng gợi ý rằng, Hoa Kỳ có thể đã nhận được các đề xuất của Nga từ các vấn đề "thương mại", ví dụ như về khoáng sản của Nga, cùng tham gia khai thác.
"Và người Nga đang đưa ra điều này như một "củ cà rốt" - một món quà để đổi lấy việc người Mỹ gây áp lực buộc Ukraina phải chấp nhận tối hậu thư của Nga càng nhiều càng tốt", - ông Chalyi không loại trừ khả năng này.
Ông nhớ lại rằng, đã có những cuộc đàm phán về cuộc gặp giữa Putin và Trump trong các cuộc đàm phán ở Istanbul, nhưng cuộc gặp đó đã không bao giờ diễn ra.
"Người Mỹ đã yêu cầu một cuộc gặp từ lâu. Và Putin đã "chi phối" Istanbul ở đó. Giờ đây, Putin có ít "con át chủ bài" hơn. Người Mỹ nói rằng, người Nga đã đề xuất cuộc gặp này (về một cuộc gặp mới được cho là có thể diễn ra trong tương lai gần). Và tại sao? Bởi vì họ không muốn bị trừng phạt vào lúc này", - ông Chalyi lưu ý.
Nhà ngoại giao này cho rằng, Ukraina nên cảnh giác với nhiều cạm bẫy ngay bây giờ, bởi vì "người Nga biết cách đặt chúng", và còn quá sớm để nói về bất kỳ cơ chế hòa bình thực sự nào.
Cựu Đại sứ Chalyi cảnh báo rằng, một trong số đó là sự đồng ý của Ukraina với việc một phần lãnh thổ của chúng ta trên thực tế sẽ được coi là của Nga.
"Cái bẫy ở đây là gì? Khi đó, Mỹ sẽ công nhận Crimea hợp pháp. Và các nước nhỏ sẽ nhìn vào Mỹ. Rồi một đa số sẽ được hình thành, những quốc gia sẽ theo chân Mỹ trong việc công nhận hợp pháp... Đây sẽ là một thảm họa đối với chúng ta, bởi vì Putin sẽ nói: Crimea - được, nhưng tại sao Donetsk, Lugansk - lại không? Và đây là một cuộc chiến kéo dài hàng thập kỷ, nó sẽ kéo dài mãi mãi. Do đó, không thể cho phép sự hợp nhất pháp lý. Và đây là lập trường của châu Âu. Nhưng làm sao có thể làm được điều này nếu Mỹ hiện là bên trung gian? Đây là một rủi ro rất lớn nếu không có các nước châu Âu nào trên bàn đàm phán. Ai sẽ ngồi về phía chúng ta tại bàn đàm phán này?" - ông nhấn mạnh.
Nhà ngoại giao này chắc chắn rằng, Ukraina "trong mọi trường hợp" không nên ngồi xuống bàn đàm phán với người Nga.
"Và chúng ta không nên chơi trò mô phỏng các cuộc đàm phán. Bởi vì song song với việc mô phỏng các cuộc đàm phán, người Nga hiện đang tấn công mạnh mẽ bằng vũ khí đạn đạo...", - ông Chalyi nhấn mạnh.
Theo ông, chúng ta hiện đang quay trở lại thời điểm công bố về 59 ngày "trừng phạt địa ngục" trước đây.
BTV "NGƯỜI VIỆT KIEV" biên dịch
|