Bài viết của Maximilian Kettenbach
"Không có quốc gia nào trên thế giới như vậy"
Lãnh đạo đảng CSU Markus Söder vừa đưa ra đề xuất gây tranh cãi: ngừng hoàn toàn việc chi trả trợ cấp công dân cho người tị nạn Ukraine – bao gồm cả những người đã sinh sống tại Đức.

Söder đổ thêm dầu vào tranh luận về trợ cấp công dân cho người Ukraine
Theo kế hoạch của liên minh cầm quyền CDU–SPD, kể từ ngày 1/4, người tị nạn Ukraine mới đến chỉ được nhận mức trợ cấp thấp hơn theo luật người xin tị nạn, thay vì hưởng trợ cấp công dân (“Bürgergeld”) như trước đây.
Hiện nay, người Ukraine tị nạn tại Đức đang được hưởng mức trợ cấp công dân đầy đủ:
-
563 euro/tháng cho người độc thân
-
506 euro cho người sống cùng bạn đời
-
451 euro cho người trưởng thành còn sống cùng gia đình
Ngoài ra, nhà nước cũng chi trả chi phí phù hợp cho chỗ ở, sưởi ấm và nước nóng. Trong khi đó, người xin tị nạn chỉ nhận tối đa 460 euro/tháng.
Trong cuộc phỏng vấn mùa hè trên kênh ZDF, ông Söder nhấn mạnh:
“Phải đảm bảo rằng người Ukraine không còn nhận trợ cấp công dân nữa. Tốt nhất là không chỉ áp dụng cho người đến sau này, mà là cho tất cả.”
Ông cho rằng không có quốc gia nào trên thế giới làm như Đức với người tị nạn từ Ukraine. Đây là một trong những lý do khiến “rất ít người Ukraine đi làm” ở Đức, dù nhiều người có trình độ học vấn cao.
Những con số thực tế về người Ukraine nhận trợ cấp công dân
Thống kê mới nhất cho thấy chi phí đang tăng chóng mặt:
Trong năm 2024, tổng chi cho trợ cấp công dân đạt mức kỷ lục 46,9 tỷ euro – tăng thêm 4 tỷ euro so với năm 2023.
Theo Cơ quan Lao động Liên bang Đức, trong tổng số 5,5 triệu người nhận trợ cấp công dân, 700.000 là người Ukraine, và 6,3 tỷ euro đã được chuyển đến nhóm này.
Hiện có khoảng 1,2 triệu người Ukraine tị nạn đang sinh sống tại Đức, phần lớn đến sau khi Nga phát động cuộc chiến vào năm 2022.
Chi tiêu cho trợ cấp công dân năm 2024 chia tương đối đều:
-
24,7 tỷ euro (52,6%) dành cho công dân Đức
-
22,2 tỷ euro (47,4%) dành cho người không mang quốc tịch Đức
Phản ứng từ chính trường
Ông Söder nhận được sự ủng hộ từ các chính trị gia thuộc liên minh cánh hữu, như Chánh văn phòng Thủ tướng Frei, Thủ hiến bang Sachsen Michael Kretschmer, cũng như từ các đảng AfD và BSW.
Tuy nhiên, lãnh đạo đảng SPD, ông Lars Klingbeil, bác bỏ đề xuất này trên sóng phát thanh Deutschlandfunk, cho rằng thỏa thuận liên minh “đã nêu khác” với những gì ông Söder đề xuất. “Chúng ta cần một gói giải pháp tổng thể giúp nước Đức vững mạnh hơn.”
Về phía Ukraine, Đại sứ nước này tại Đức – ông Oleksii Makeiev – lo ngại rằng cuộc tranh luận đang khiến người Ukraine trở thành vật tế thần trong các vấn đề chính sách xã hội của Đức.
Zahlen zum Söder-Klartext: Wie viele Ukrainer wirklich Bürgergeld beziehen und was es kostet
|