Bài viết của Bona Hyun
Washington D.C. – Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gia tăng sức ép thương mại đối với các đối tác của Nga, trong đó Ấn Độ là mục tiêu chính. Washington cảnh báo New Delhi có thể phải chịu mức thuế trừng phạt lên tới 25% đối với các mặt hàng năng lượng nhập khẩu từ Nga. Ngoài ra, ông Trump cũng úp mở khả năng áp dụng các "biện pháp trừng phạt" khác, dù chưa nêu chi tiết. Trước những cảnh báo từ phía Mỹ, Ấn Độ bắt đầu có động thái điều chỉnh.

Theo hãng tin Reuters, sau khi ông Trump đưa ra các cảnh báo hồi giữa tháng 7/2025, nhiều tập đoàn dầu khí quốc doanh của Ấn Độ như Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum, Bharat Petroleum và Mangalore Refinery & Petrochemical đã ngừng đặt các lô hàng dầu thô mới từ Nga. Thay vào đó, các doanh nghiệp này chuyển sang tìm nguồn thay thế từ thị trường giao ngay, như dầu Murban từ Abu Dhabi hoặc dầu thô từ Tây Phi.
Nguồn tin thị trường cho biết mức chiết khấu dầu Nga hiện đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2022, do sản lượng xuất khẩu của Nga giảm trong khi nhu cầu không đổi.
Nga chịu ảnh hưởng nặng nề nếu Ấn Độ ngừng nhập khẩu hoàn toàn
Nếu Ấn Độ chấm dứt hoàn toàn việc mua dầu Nga, kinh tế Nga sẽ chịu cú sốc lớn. Kể từ khi xung đột tại Ukraine nổ ra, Ấn Độ trở thành khách hàng dầu thô lớn nhất của Nga, với sản lượng nhập khẩu lên tới 2 triệu thùng/ngày – tương đương 2% nguồn cung dầu toàn cầu.
Khoảng 70% lượng dầu thô Ural – mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Nga – được xuất sang Ấn Độ. Tuy vậy, Bộ trưởng Năng lượng Ấn Độ khẳng định nước này vẫn còn nhiều nguồn cung thay thế.
Dù vậy, việc từ bỏ dầu Nga cũng sẽ gây áp lực không nhỏ cho Ấn Độ. Theo số liệu chính thức, trong năm tài khóa 2024–2025, Ấn Độ dự kiến nhập khẩu 35% tổng nhu cầu dầu từ Nga, với giá trị lên tới 50,2 tỷ USD. Chuyên gia Aldo Spanjer từ BNP Paribas nhận định: "Để ngắt nguồn cung này, Ấn Độ cần phải tái cơ cấu toàn bộ chuỗi thương mại toàn cầu – điều không dễ dàng trong bối cảnh thị trường đang căng thẳng."
Các nhà máy lọc dầu Ấn Độ chịu ảnh hưởng
Chuyên gia Neil Crosby từ Sparta Commodities cho biết các nhà máy lọc dầu Ấn Độ đang gặp khó trong việc thay thế dầu Nga, vốn có chất lượng cao. Một số cơ sở có thể sẽ phải giảm sản lượng. Nayara Energy – đơn vị vận hành nhà máy lọc dầu lớn thứ ba tại Ấn Độ – đã bắt đầu cắt giảm công suất do thiếu chỗ lưu trữ.
Hiện chưa rõ Ấn Độ sẽ nhượng bộ Mỹ đến mức nào. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio mới đây tuyên bố trên Fox News rằng các thỏa thuận năng lượng với Nga đang gây tổn hại đến mối quan hệ song phương. Dù Mỹ coi Ấn Độ là "đối tác chiến lược", việc New Delhi tiếp tục nhập khẩu dầu Nga được xem là gián tiếp ủng hộ chiến dịch quân sự của Moscow tại Ukraine.
Trump cứng rắn với Nga vì chiến sự tại Ukraine
Quan hệ Mỹ - Nga tiếp tục leo thang căng thẳng. Tổng thống Trump đã chuyển sang lập trường cứng rắn hơn với Điện Kremlin. Ông cảnh báo sẽ áp thuế thương mại nếu Nga không chấm dứt chiến tranh tại Ukraine, và cho biết đã nhiều lần đạt được thỏa thuận hòa bình nhưng "mọi thứ đổ vỡ vì các cuộc oanh kích ban đêm".
Vì thất vọng với Tổng thống Putin, ông Trump đã rút ngắn thời hạn áp thuế lên các đối tác thương mại của Nga – từ 50 ngày xuống chỉ còn 10 ngày.
Trump-Drohung zeigt erste Wirkung: Indien reduziert russischen Ölkauf drastisch
|