
Phóng viên: Polina Buyanova – theo 24 Канал
Theo thông tin từ phong trào kháng chiến “Atesh”, Lữ đoàn đổ bộ đường không số 247 của Nga, đang đóng tại mặt trận Zaporizhzhia, đang ghi nhận hàng loạt vụ đào ngũ. Nguyên nhân chủ yếu là do tình trạng ép buộc người dân ở các vùng lãnh thổ Ukraine bị chiếm đóng ra nhập quân đội, trong khi tinh thần chiến đấu của họ gần như không có.
Các điệp viên “Atesh” cho biết, tình trạng đào ngũ diễn ra nghiêm trọng nhất tại một trong những tiểu đoàn đổ bộ của lữ đoàn này. Những người bị ép nhập ngũ đến từ Kherson, Zaporizhzhia và bán đảo Crimea – đều là người Ukraine và họ không muốn cầm súng chống lại chính đất nước mình. Bên cạnh đó, sự hỗn loạn trong hệ thống chỉ huy, sự vô trách nhiệm của cấp trên, việc bác đơn xin nghỉ hoặc xin chuyển, cùng với những tổn thất nặng nề ngoài mặt trận… tất cả khiến tình trạng bỏ trốn ngày càng gia tăng.
Đáng chú ý, nhiều trường hợp binh sĩ bị thương nhưng lại bị ghi tên vào danh sách đào ngũ vì hệ thống hành chính hỗn loạn. Khi nhập viện, nhiều người không được bác sĩ ghi nhận thông tin đầy đủ, còn sĩ quan thì tự ý liệt họ vào danh sách “bỏ trốn”.
“Atesh” nhấn mạnh: “Đây là một cỗ máy mà sai sót có thể dẫn đến cái chết, còn sự thật thì luôn bị bóp nghẹt. Nhưng vẫn còn lối thoát. Chúng tôi kêu gọi toàn bộ binh sĩ Nga: hãy cứu lấy bản thân, đừng trở thành nhiên liệu cho một cuộc chiến không thuộc về các bạn. Hãy trốn tránh, viết đơn, biến mất, hoặc gia nhập lực lượng kháng chiến”.
Trước đó, “Atesh” từng tiết lộ nhiều mánh khóe mà người dân ở các vùng bị chiếm dụng dùng để tránh bị ép tham gia quân đội Nga.
https://24tv.ua/dezertirstvo-rosiyskiy-armiyi-agenti-atesh-rozpovili-pro-situatsiyu_n2884921
|