Nhà độc tài Nga Vladimir Putin sẵn sàng chấm dứt chiến tranh theo các điều khoản đã công bố vào tháng 6 năm 2024.
Putin đã phát biểu như vậy trong cuộc gặp với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, theo truyền thông Nga đưa tin.
Cụ thể, đây là các điều khoản đã được công bố vào tháng 6 năm 2024, bao gồm:
- Quân đội Ukraina phải rút hoàn toàn khỏi lãnh thổ của cái gọi là DPR (Cộng hòa Nhân dân Donetsk), LPR (Cộng hòa Nhân dân Lugansk), cũng như khỏi các khu vực Kherson và Zaporizhya;
- Ukraina cam kết không gia nhập NATO;
- Ukraina có quy chế trung lập, không liên kết, phi hạt nhân.
Ngoài ra Putin cũng đưa ra một số tuyên bố liên quan đến cuộc chiến ở Ukraina, cụ thể:
- Nếu Kiev cho rằng, bây giờ chưa phải là thời điểm để đàm phán, thì Moskva sẵn sàng chờ đợi.
- Chính phủ Nga, không giống như chính phủ Ukraina, được cho là hợp pháp.
- Putin nhìn chung đánh giá tích cực về các cuộc đàm phán ở Istanbul.
- Theo ông ta, sự thất vọng trong các cuộc đàm phán xuất phát từ những kỳ vọng bị thổi phồng.
- Theo Putin, các cuộc đàm phán luôn luôn có giá trị.
- Ông ta tuyên bố ủng hộ "hòa bình lâu dài ở Ukraina mà không có giới hạn thời gian".
- Theo lời Putin, Kiev đang phóng đại số lượng trẻ em bị đưa sang Nga.
- Moskva đã trao trả hàng nghìn thi thể binh sĩ thiệt mạng cho Ukraina, trong khi chỉ nhận lại được hàng chục thi thể người Nga.
- Mục tiêu chính của Điện Kremlin là "loại bỏ các nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng Ukraina và đảm bảo an ninh cho Nga".
- Theo ông ta, an ninh của Nga và Ukraina chỉ có thể đạt được trong khuôn khổ hệ thống an ninh châu Âu.
- Putin cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ tiếng Nga và Giáo hội Chính thống giáo tại Ukraina.
Tổng thống Nga Putin và nhà lãnh đạo Belarus Lukashenko cũng đã thảo luận về việc sản xuất và sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung "Oreshnik" trên chiến trường và về cuộc tấn công mới của Liên bang Nga. Cụ thể, các tuyên bố sau đây đã được đưa ra:
- Tên lửa "Oreshnik" đầu tiên đã được chuyển giao cho quân đội.
- Thông tin về việc chiếm giữ Chasovy Yar là đúng sự thật - Lực lượng Vũ trang Nga được cho là đã chiếm được thành phố này vài ngày trước.
- Quân đội Nga đang tiến quân trên toàn bộ chiến tuyến. Putin nói rằng, quân đội Nga "không có bất kỳ tổn thất không cần thiết nào".
- Theo ông ta, giới lãnh đạo Ukraina không được thông báo nếu họ phủ nhận việc chiếm giữ Chasovy Yar.
- Liên bang Nga có kế hoạch kết thúc vấn đề chuyển giao "Oreshnik" cho Belarus vào cuối năm nay - địa điểm triển khai hiện đang được lựa chọn.
- Ông ta cho rằng, kết quả tích cực của "chiến dịch quân sự đặc biệt" là nhờ "chủ nghĩa anh hùng của những người lính Nga".
Về phần mình, Lukashenko tuyên bố Tổng thống Mỹ Donald Trump không có quyền ra điều kiện cho Putin. Đồng thời, ông ta nhấn mạnh rằng, "không ai có thể khuất phục được Nga và Belarus".
Xin nhắc lại, một ngày trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích gay gắt Nga sau vụ tấn công vào Kiev đêm 31 tháng 7, khiến 31 người thiệt mạng và 159 người bị thương. Ông gọi hành động của Moskva là "ghê tởm" và hứa sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới.
Chính quyền Trump cũng đã công bố thời hạn cụ thể để chấm dứt chiến tranh Nga - Ukraina, nhà lãnh đạo Mỹ muốn chiến tranh kết thúc trước ngày 8 tháng 8.
BTV "NGƯỜI VIỆT KIEV" biên dịch
|