Tác giả: Tobias Schibilla
Cuộc chiến tại Ukraine đang thu hút nhiều người nước ngoài đến để bảo vệ quốc gia này khỏi sự xâm lược của Putin. Trong số đó, có cả những phần tử tân phát xít đến từ Đức.
Không còn là điều bí mật khi một số phần tử cực hữu người Đức đang chiến đấu chống lại Nga tại Ukraine trong các lực lượng vũ trang. Ngay từ năm 2023, tờ Tageszeitung (taz) của Berlin đã đưa tin về Stephan K., một phần tử tân phát xít, người tự nhận chiến đấu chống lại “chủ nghĩa Bolshevik mới của Putin”. Nghiên cứu mới đây của đài NDR cho thấy Stephan K. không phải là trường hợp duy nhất.
Tân phát xít Đức gia nhập nhóm "Quân đoàn Tình nguyện Đức"

Một người đàn ông 26 tuổi tên Leon B. từ bang Mecklenburg–Western Pomerania, trước đây hoạt động trong đảng cực hữu “Con đường thứ ba”, xuất hiện trong nhiều hình ảnh mang súng trường và mặc áo chống đạn. Những hình ảnh này được đăng tải trên kênh Telegram của nhóm “Quân đoàn Tình nguyện Đức (DFK)” – một nhóm cực hữu người Đức đang chiến đấu tại Ukraine.
Các bức ảnh dường như được chụp tại khu vực chiến sự, với bằng chứng là vũ khí và phương tiện quân sự phía sau. Tuy không rõ Leon B. có trực tiếp tham chiến hay không, nhưng người thân của anh ta xác nhận anh đã đến Ukraine và hiện đã trở về Đức.
Hoạt động gây quỹ, huấn luyện và mục tiêu lật đổ dân chủ
Theo đài NDR, tài khoản PayPal thuộc công ty của Leon B. đã được dùng để kêu gọi quyên góp mua mũ bảo hiểm chống đạn – cũng được chia sẻ trên kênh Telegram của DFK. Trước đó, Leon B. từng tham gia các khóa huấn luyện võ thuật với các thành viên “Con đường thứ ba”.
Cơ quan Bảo vệ Hiến pháp bang Mecklenburg–Western Pomerania xếp đảng này vào diện cực đoan chống dân chủ, với mục tiêu xóa bỏ nền dân chủ hiện tại bằng “cuộc cách mạng dân tộc”. Đảng này có xu hướng ủng hộ Ukraine và hỗ trợ các lực lượng dân tộc chủ nghĩa tại thực địa.
Gia nhập quân đội Ukraine và nguy cơ khi trở về
“Quân đoàn Tình nguyện Đức” hiện được tích hợp vào Tiểu đoàn Bộ binh số 49 “Carpathian-Sich” của quân đội chính quy Ukraine. Trên mạng xã hội, các thành viên DFK công khai tuyên truyền tư tưởng và đăng các báo cáo chiến sự cũng như lời kêu gọi quyên góp.
Theo Cơ quan Cảnh sát Hình sự bang Baden-Württemberg, nhiều phần tử cực hữu từ các bang khác của Đức cũng đã tham chiến.
Giới chức an ninh cảnh báo: Những người này khi trở về có thể mang lại nguy cơ lớn, do đã được huấn luyện vũ khí, trải nghiệm chiến trận và có thể tìm cách buôn lậu vũ khí về EU. Các trung tâm tư vấn như “Lobbi” – hỗ trợ nạn nhân của bạo lực cực hữu – cũng cảnh báo về nguy cơ cực đoan hóa sâu hơn trong nhóm này.
Russland-Ukraine-Krieg: Warum deutsche Neonazis gegen Putin kämpfen
|