Chiến tranh Nga-Ukraine: Thụy Sĩ lên kế hoạch siết chặt việc tiếp nhận người tị nạn

Trong tương lai, Thụy Sĩ sẽ phân biệt rõ giữa các khu vực “an toàn” và “nguy hiểm”: nước này muốn áp dụng chính sách nghiêm ngặt hơn trong việc tiếp nhận người Ukraine, khác với cách tiếp cận của các nước láng giềng trong EU.
Không còn tiếp nhận dễ dàng cho người tị nạn Ukraine
Những người chạy trốn khỏi cuộc chiến tranh xâm lược của Nga tại Ukraine sẽ không còn tự động nhận được sự hỗ trợ nhanh chóng và đơn giản từ Thụy Sĩ như trước. Theo quyết định của chính phủ, chỉ những người đến từ các khu vực có nguy cơ đe dọa trực tiếp đến tính mạng hoặc an toàn cá nhân mới được tiếp nhận mà không phải qua thủ tục hành chính phức tạp. Tất cả những người Ukraine còn lại sẽ phải trải qua quy trình xin tị nạn chính thức. Tuy vậy, Thụy Sĩ vẫn muốn phối hợp với EU và đang chờ tham vấn thêm với các bang trong nước. Kế hoạch này dự kiến được thực hiện vào mùa thu tới.
Phân loại khu vực "an toàn" và "không an toàn"
Cơ quan Di trú Liên bang Thụy Sĩ (SEM) sẽ áp dụng phân loại mới trong việc xét duyệt hồ sơ: khu vực “an toàn” và “không an toàn”. Theo đánh giá hiện tại của SEM, nhiều khu vực phía tây Ukraine – nơi do Kyiv kiểm soát – hiện không còn xảy ra giao tranh ác liệt.
Người tị nạn Ukraine đã có mặt tại Thụy Sĩ vẫn được giữ quy chế, nhưng...
Những người Ukraine đã đến Thụy Sĩ và có quy chế bảo vệ đặc biệt sẽ không bị ảnh hưởng ngay lập tức. Tuy nhiên, quy định sẽ được siết chặt: nếu một người quay lại Ukraine và lưu trú ở đó hơn 15 ngày trong vòng 6 tháng, họ sẽ mất quy chế đặc biệt này. Trước đây, quy định cho phép lưu trú tối đa 15 ngày mỗi quý. Hiện có gần 69.000 người Ukraine đang cư trú tại Thụy Sĩ với quy chế tị nạn đặc biệt.
Thụy Sĩ đi ngược chiều EU
Cách tiếp cận của Thụy Sĩ khác với Liên minh châu Âu. EU vừa đồng thuận về nguyên tắc trong việc gia hạn quyền bảo vệ tạm thời cho người tị nạn Ukraine đến tháng 3 năm 2027. Trong thời gian này, người Ukraine tại EU tiếp tục được quyền làm việc, nhận trợ cấp xã hội và chăm sóc y tế mà không cần qua thủ tục xin tị nạn. Theo Ủy ban châu Âu, hơn 4,3 triệu người Ukraine đã tị nạn sang EU kể từ khi Nga phát động chiến tranh, trong đó Đức tiếp nhận nhiều nhất với hơn 1,2 triệu người.
Russia-Ukraine war: Switzerland plans restrictions on the admission of refugees
|