Bài viết của Patrick Zwerger

Trong một thời gian ngắn, tập đoàn công nghiệp quốc phòng Nga Rostec đã bàn giao hai “lô” tiêm kích Sukhoi Su-35S mới cho Không quân Nga.
Theo thông tin từ các nguồn chính thức, có thể đó là hai chiếc tiêm kích mới mà Rostec vừa chuyển giao cho Lực lượng Không gian-Vũ trụ Nga. Thời điểm bàn giao không được xác định rõ, nhưng có thể diễn ra vào tuần trước hoặc cuối tháng 4. Việc công bố diễn ra vào thứ Hai, ngày 12/5, như thường lệ kể từ năm 2022, mà không tiết lộ con số cụ thể. Số hiệu và mã bay của các máy bay chiến đấu mới cũng đã bị làm mờ trong ảnh và video chính thức. Trên những chiếc Su-35S mới này, chỉ có thể nhận ra các con số màu đỏ trên mũi máy bay – tuy nhiên, điều này không xác định được đơn vị tác chiến cụ thể.
Vai trò mới trong chiến tranh
Su-35S là một trong những tiêm kích quan trọng và hiện đại nhất trong kho vũ khí của Nga. Trong cuộc chiến tại Ukraina, Không quân Nga hiện đang sử dụng loại máy bay đa nhiệm này cho nhiệm vụ trinh sát radar, ít nhất là phần nào thay thế vai trò của máy bay cảnh báo sớm Beriev A-50, vốn được phát triển từ dòng Il-76 bốn động cơ. Theo kênh Telegram "Fighterbomber", nhờ hệ thống radar Irbis-E, Su-35S có thể phát hiện mục tiêu ở khoảng cách lên tới 400 km, theo dõi cùng lúc 30 mục tiêu theo thời gian thực và truyền dữ liệu đến các đơn vị đồng minh.
Ngay từ năm 2022, Rosoboronexport – cơ quan xuất khẩu vũ khí quốc doanh của Nga – đã khẳng định Su-35S có thể “chỉ huy nhóm máy bay trên không và đảm nhận chức năng như máy bay cảnh báo sớm.”
Thành công đến muộn
Su-35S được phát triển từ dòng Su-27 “Flanker” nổi tiếng, và được chế tạo tại nhà máy hàng không Komsomolsk-na-Amure ở vùng Viễn Đông Nga. Thiết kế ban đầu có từ năm 1985, lúc đó được gọi là Su-27M, với cánh mũi nhỏ phía trước. Tuy nhiên, sau khi Liên Xô tan rã, Nga không có ngân sách để trang bị dòng tiêm kích “Super Flanker” này – đến năm 1992 mới chính thức mang tên Su-35.
Phải đến năm 2009, phiên bản sản xuất hàng loạt – Su-35S – mới được đặt hàng chính thức đầu tiên với số lượng 48 chiếc.
Sản xuất tiếp tục
Hiện tại, số lượng Su-35S phục vụ trong không quân Nga đã lên tới hàng trăm. Sau đơn hàng đầu tiên, Nga tiếp tục đặt thêm 50 chiếc, rồi 30 chiếc nữa (đơn hàng năm 2020, có thể đã hoàn thành vào cuối năm ngoái). Do tầm quan trọng ngày càng cao của Su-35S trong chiến tranh Ukraina, Nga tiếp tục sản xuất để bù đắp tổn thất và hiện đại hóa lực lượng.
Giữa tháng 3/2025, Không quân Nga nhận được chiếc Su-35S mới đầu tiên của năm tại Komsomolsk-na-Amure. Cùng với hai chiếc mới bàn giao gần đây, tổng cộng đã có bốn chiếc Su-35S được đưa vào biên chế trong năm 2025.
Thêm máy bay nữa đang được chế tạo
Vadim Badecha, Tổng giám đốc công ty mẹ UAC (Tập đoàn Máy bay Thống nhất – thuộc Rostec), xác nhận rằng họ đang sản xuất đúng kế hoạch của chính phủ về cung cấp máy bay chiến đấu trong năm nay.
“Các nhà máy của chúng tôi đang hoàn thành nhiệm vụ một cách hiệu quả và hiểu rõ tầm quan trọng của việc thực hiện đầy đủ và đúng hạn các đơn đặt hàng quốc phòng,” ông nhấn mạnh.
Các lô máy bay Su-35S, Su-34 và Su-57 đang tiếp tục được sản xuất. Su-57 – tiêm kích tàng hình thế hệ 5 – cũng được lắp ráp tại Komsomolsk-na-Amure, trong khi Su-34 được chế tạo tại nhà máy Novosibirsk.
Thông số kỹ thuật của Su-35S (Sukhoi)
-
Nhà sản xuất: KNAAS, Komsomolsk-na-Amure
-
Phi công: 1
-
Động cơ: 2 x động cơ phản lực NPO Saturn AL-41F-1S (117S) có điều hướng lực đẩy
-
Lực đẩy: 86,86 kN (thường), 143,13 kN (sử dụng buồng đốt phụ)
Kích thước:
-
Dài: 21,90 m
-
Cao: 5,93 m
-
Sải cánh: 14,7 m
-
Diện tích cánh: 62 m²
Trọng lượng:
-
Rỗng: 17.000 kg
-
Nhiên liệu nội bộ: 11.500 kg
-
Thùng nhiên liệu phụ: 3.200 kg
-
Tải trọng vũ khí: 8.000 kg
-
Trọng lượng cất cánh bình thường: 25.300 kg
-
Tối đa: 34.500 kg
Hiệu suất:
-
Tốc độ tối đa: Mach 2,25 ở độ cao 11.000 m
-
Gần mặt đất: 1.400 km/h ở độ cao 200 m
-
Tốc độ leo: trên 280 m/s
-
Trần bay: 18.000 m
-
Đường băng cất cánh: 400–450 m (sử dụng toàn bộ lực đẩy)
-
Tầm hoạt động: 1.580 km ở tốc độ Mach 0,7 gần mặt đất
-
Tầm chuyển sân: 4.500 km (với 2 thùng phụ 2.000 lít)
-
Chịu tải tối đa: +9g
Vũ khí:
Trang bị pháo GSh-301 với 150 viên đạn. Có thể mang tên lửa không đối không, không đối đất và bom dẫn đường các loại ở 12 điểm treo ngoài, gồm: R-77-1, R-27, R-37M, R-73E, R-74M, Kh-31PM, Kh-35U, Kh-38M, Kh-58USh, Kh-59M2A, bom dẫn đường 250, 500 và 1500 kg.
Neue Rolle im Ukraine-Krieg: Die russische Luftwaffe erhält wieder Suchoi Su-35S
|