
Các bộ trưởng ngoại giao của Ba Lan, Pháp, Đức và Vương quốc Anh sẽ thảo luận với những người đồng cấp từ Hoa Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 12 tháng 5 về việc tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine tại Istanbul. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ba Lan Pawel Wronski đã tuyên bố như vậy tại một cuộc họp báo, theo Ukrinform đưa tin .
Theo ông, người đứng đầu các bộ ngoại giao của "Tam giác Weimar" có kế hoạch gọi điện cho những người đồng cấp từ Hoa Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ trong một cuộc họp tại London.
"Vào lúc 1:45 chiều [2:45 chiều giờ Kyiv], một cuộc điện đàm sẽ diễn ra giữa các Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan, Pháp, Đức và Anh, cũng như Thổ Nhĩ Kỳ và Hoa Kỳ, về chủ đề tổ chức một cuộc họp hòa bình và toàn bộ tiến trình hòa bình liên quan đến chiến tranh Nga-Ukraine", Vronsky cho biết.
- Trong một cuộc họp báo tại Điện Kremlin vào đêm ngày 11 tháng 5, nhà độc tài Nga
Tổng thống Putin đề xuất với Ukraine nối lại đàm phán trực tiếp mà không có điều kiện tiên quyết từ ngày 15 tháng 5 tại Istanbul. Trump gọi đây là "một ngày có khả năng rất quan trọng đối với Ukraine và Nga". Cùng lúc đó, nhà độc tài Nga thực sự đã từ chối lệnh ngừng bắn từ ngày 12 tháng 5. - Zelenskyy cho biết trước tiên Moscow phải đồng ý ngừng bắn từ ngày 12 tháng 5 - sau đó Kyiv mới sẵn sàng đàm phán. Quan điểm tương tự một lần nữa được các nhà lãnh đạo châu Âu và cuối cùng là Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan ủng hộ . Macron lưu ý rằng đề xuất ngừng bắn từ ngày 12 tháng 5 được châu Âu đưa ra cùng với Trump.
- https://news.liga.net/ua/politics/news/perehovory-u-stambuli-holovni-soiuznyky-ukrainy-obhovoriat-pytannia-z-ssha-ta-turechchynoiu-12-travnia