
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga tuyển mộ người Trung Quốc tham chiến – với sự dung túng của Bắc Kinh. Khi quan sát mạng xã hội Trung Quốc, cáo buộc này có vẻ không phải là vô căn cứ.
Bức ảnh được cho là chụp một trong những công dân Trung Quốc bị bắt giữ.
© Ảnh: AFP/HANDOUT
Đầu tuần này, Ukraine đã bắt giữ hai công dân Trung Quốc, được cho là đang phục vụ trong quân đội Nga. Bắc Kinh đã bác bỏ cáo buộc của Tổng thống Zelensky rằng Moscow "có hệ thống" trong việc tuyển dụng người Trung Quốc, gọi đó là "hoàn toàn vô căn cứ". Trung Quốc cũng cho biết họ đã kêu gọi công dân của mình tránh xa các khu vực có xung đột.
Tuy nhiên, theo điều tra của tờ The Guardian, Nga hiện đang triển khai nhiều chiến dịch tuyển lính đánh thuê trên mạng xã hội ở Trung Quốc.
Nga thường xuyên tuyển dụng lính đánh thuê nước ngoài – bao gồm cả ở Triều Tiên, Syria, Libya và các nước châu Phi khác. Tuy nhiên, việc tuyển mộ có hệ thống ở Trung Quốc là vấn đề đặc biệt nhạy cảm, vì Trung Quốc luôn cố gắng thể hiện là nước trung lập trong cuộc xung đột này.
Theo Tổng thống Zelensky, Moscow đang đặc biệt nhắm đến các chiến binh Trung Quốc thông qua mạng xã hội như Douyin – phiên bản TikTok của Trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc đã được thông báo về điều này.
Thật vậy, có rất nhiều video tuyển dụng trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc. Nội dung chủ yếu nhấn mạnh về mức thù lao khi làm lính cho Nga: từ 60.000 đến 200.000 nhân dân tệ (khoảng 6.000 đến 21.000 euro) cho mỗi hợp đồng, cùng với mức lương hàng tháng khoảng 18.000 nhân dân tệ (khoảng 1.900 euro). Mức thu nhập này vượt xa thu nhập trung bình của nhiều người dân Trung Quốc.
Một trong các video với hàng trăm nghìn lượt xem dường như là một đoạn quảng cáo của Nga có phụ đề tiếng Trung. Nội dung mô tả những người đàn ông Nga rời bỏ công việc để ra chiến trường. Người xem được hỏi: "Bạn có muốn thể hiện sức mạnh không? Đây có phải là con đường bạn khao khát? Bạn là người mạnh mẽ – hãy giống như họ!"
Internet Trung Quốc bị kiểm duyệt nghiêm ngặt
Trong một video khác, một người có ảnh hưởng người Nga nói tiếng Quan thoại đã quảng bá việc gia nhập quân đội Nga cho hơn 300.000 người theo dõi. Cô ta hứa hẹn về tiền thưởng khi nhập ngũ, mức lương đều đặn, chỗ ở, dịch vụ y tế, chăm sóc trẻ em và "trang thiết bị hiện đại".
"Công dân dưới 60 tuổi đều có thể tình nguyện – dù đã từng phục vụ trong quân đội nước khác hay chưa – bao gồm cả công dân Nga và nước ngoài", video này cho biết.
Chiến dịch quảng cáo càng đáng chú ý hơn vì Internet Trung Quốc được kiểm soát rất nghiêm ngặt. Những nội dung nhạy cảm thường bị xóa chỉ trong vài phút. Vì vậy, cáo buộc của Zelensky rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc dung túng cho các hoạt động tuyển quân này không phải là điều phi lý.
Dù cũng có một số trường hợp được xác nhận rằng có người gốc Trung Quốc tham chiến cho phía Ukraine, nhưng số lượng này ít hơn đáng kể. Một phần là vì việc xin visa vào Nga dễ dàng hơn với người Trung Quốc. Ngoài ra cũng có nhiều người nước ngoài đang chiến đấu trong quân đội Ukraine, nhưng Kiev cho biết những người này chủ yếu là tình nguyện viên, không phải lính đánh thuê vì tiền.
Trung Quốc luôn mô tả mình là trung lập trong cuộc xung đột, dù Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin thường xuyên thể hiện quan hệ đồng minh và ca ngợi "quan hệ đối tác không giới hạn" giữa hai nước. Các nước phương Tây cáo buộc Trung Quốc hỗ trợ gián tiếp cho Nga trong cuộc chiến chống Ukraine – ví dụ như thông qua việc xuất khẩu linh kiện drone và công nghệ có thể phục vụ mục đích quân sự.
Nach Gefangennahme von Chinesen: Russland schaltet offenbar systematisch Werbung für Söldner in China
......
|