|
Nga đã bắt đầu các cuộc tấn công có hệ thống vào những cơ sở của các tập đoàn lớn của Mỹ tại Ukraina, nhưng chính quyền Trump cho đến nay vẫn chưa có phản ứng đáng kể nào đối với những vụ việc này.
Điều này được RBC-Ukraina đưa tin, trích dẫn nguồn từ The New York Times.
Theo bài báo, các cuộc tấn công của Nga đã nhắm vào những cơ sở thuộc sở hữu của các tập đoàn khổng lồ như Cargill, Coca-Cola, Boeing, Mondelez, Philip Morris, Flex Ltd. và Bunge. Một số cuộc tấn công này, đặc biệt là những cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở của Cargill và Coca-Cola, trước đây chưa từng được công khai.
Một trong những trường hợp gần đây nhất là cuộc tấn công vào một kho chứa ngũ cốc thuộc sở hữu của tập đoàn nông nghiệp khổng lồ Cargill ở miền nam Ukraina. 7 máy bay không người lái của Nga đã tấn công cơ sở này chỉ trong 3 phút.
Ngoài ra, các cuộc tấn công đã được ghi nhận vào một nhà máy điện và trạm điện mặt trời gần nhà máy Coca-Cola ở Kyiv, mà chính quyền địa phương cho rằng, đó là một cuộc tấn công có chủ đích nhằm vào các doanh nghiệp Mỹ.
Các đại diện công ty cố gắng giữ kín những thông tin này vì lo ngại phản ứng tiêu cực từ các nhà đầu tư và thị trường bảo hiểm. Tuy nhiên, trong các cuộc trò chuyện riêng tư, các doanh nghiệp bày tỏ sự tin tưởng rằng, Nga đang tiến hành một chiến dịch có chủ đích chống lại lợi ích của Mỹ.
* Không có phản ứng của Washington
Chính quyền Donald Trump vẫn chưa lên án bất kỳ cuộc tấn công nào được Kyiv thông báo. Theo nguồn tin của tờ báo, phản ứng của Nhà Trắng chỉ giới hạn ở việc "thừa nhận sự quan ngại".
Đồng thời, Washington yêu cầu Ukraina không tấn công một cảng dầu của Nga ở Biển Đen. Dầu của Kazakhstan được xuất khẩu qua cơ sở này với sự tham gia của các công ty Mỹ.
Thượng nghị sỹ đảng Dân chủ Jeanne Shaheen gọi lập trường của Nhà Trắng là "sự im lặng hoàn toàn". Bà cho rằng, các đại diện doanh nghiệp Mỹ tại Ukraina không hề nghi ngờ gì về việc hành động của Điện Kremlin là có chủ đích.
* Mục đích các cuộc tấn công của Nga
Andrey Hunder, Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ tại Ukraina, tin chắc rằng, Moskva đang tìm cách làm gián đoạn dòng vốn đầu tư của Mỹ. Ông lưu ý rằng, mục tiêu chính của kẻ gây hấn là chứng minh rằng, việc kinh doanh tại Ukraina quá rủi ro do các mối đe dọa thường trực.
Tờ NYT đưa tin rằng, việc bắn phá dữ dội trùng hợp với sự gia tăng hợp tác kinh tế giữa hai nước trong lĩnh vực năng lượng. Cụ thể, năm ngoái, Ukraina và Hoa Kỳ đã ký một thỏa thuận cung cấp quyền tiếp cận ưu đãi cho các nhà đầu tư Mỹ vào lĩnh vực năng lượng của Ukraina.
BTV "NGƯỜI VIỆT KYIV" biên dịch
|