Các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine hồi tháng 7 đã gây ra số thương vong dân thường cao nhất trong một tháng kể từ mùa xuân năm 2022.
Theo Phái bộ Giám sát Nhân quyền của Liên Hợp Quốc, ít nhất 437 thường dân đã thiệt mạng, 2.610 người khác bị thương, và tổng số thương vong dân thường được xác nhận kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện đã lên tới gần 70.000 người.
Phái bộ Giám sát Nhân quyền Liên hợp quốc tại Ukraine đã công bố dữ liệu mới về hậu quả của hành động gây hấn của Nga và khẳng định tình hình an ninh đối với thường dân đã xấu đi nghiêm trọng. Tháng 7 năm 2026 đặc biệt bi thảm: số người Ukraine thiệt mạng và bị thương cao hơn bất kỳ tháng nào khác kể từ tháng 3 năm 2022.
Liên Hợp Quốc đã xác nhận ít nhất 437 thường dân Ukraine thiệt mạng trong tháng này. Thêm 2.610 người khác bị thương. So với tháng 6, số thương vong dân thường tăng khoảng 30%, và so với tháng 7 năm 2025, con số này cao hơn khoảng 70%. Số người chết đã trở thành mức cao nhất kể từ tháng 5 năm 2022.
Trưởng phái bộ giám sát nhân quyền của Liên hợp quốc tại Ukraine, Danielle Bell, nhấn mạnh rằng số thương vong dân thường đã tăng lên hàng tháng kể từ đầu năm 2026. Theo bà, xu hướng này đã gia tăng mạnh trong tháng 7, và tháng này ghi nhận mức thương vong dân thường cao nhất mà phái bộ đã ghi nhận trong một tháng kể từ tháng 3 năm 2022.
Ngoài ra, Liên Hợp Quốc cũng lưu ý đến quy mô của các cuộc tấn công tên lửa. Trong tháng 7, lực lượng Nga đã phóng ít nhất 429 tên lửa vào Ukraine, gấp hơn hai lần so với tháng 6. Một số lượng đáng kể các cuộc tấn công nhắm vào Kyiv, biến nơi đây trở thành một trong những thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
Thủ đô Kyiv đã chịu thiệt hại nặng nề nhất từ các cuộc tấn công của Nga. Theo Liên Hợp Quốc, ít nhất 54 thường dân đã thiệt mạng và 202 người bị thương ở Kyiv trong tháng 7. Việc Nga gia tăng đáng kể việc sử dụng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình đã khiến các cuộc tấn công vào thành phố trở nên nguy hiểm hơn đối với người dân.
Cuộc tấn công gây thương vong nặng nề nhất diễn ra vào ngày 2 tháng 7. Lực lượng Nga đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn, phóng 74 tên lửa và gần 500 máy bay không người lái tầm xa. Kyiv lại một lần nữa là mục tiêu chính. Cuộc tấn công đã khiến ít nhất 30 thường dân thiệt mạng và 104 người khác bị thương.
Đồng thời, Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng các số liệu được công bố chưa phải là cuối cùng. Phái đoàn vẫn đang tiếp tục xác minh thông tin về người chết và bị thương, vì vậy số nạn nhân thực tế của các cuộc tấn công của Nga có thể cao hơn. Điều này đặc biệt đúng ở những khu vực mà việc xác minh thông tin độc lập vẫn còn khó khăn do chiến sự hoặc bị chiếm đóng.
Trong bảy tháng đầu năm 2026, Liên Hợp Quốc xác nhận 12.477 thương vong dân thường ở Ukraine. Trong số đó, 1.839 người thiệt mạng và 10.638 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2025, số thương vong dân thường tăng 44%. Con số này cũng cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2024.
Tình hình đối với trẻ em đặc biệt đáng lo ngại. Trong tháng 7, số trẻ em thiệt mạng và bị thương đã đạt mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2022, cho thấy các cuộc tấn công của Nga ngày càng gây ra mối đe dọa trực tiếp đến cơ sở hạ tầng dân sự và các khu vực có dân cư sinh sống.
Tính đến ngày 24 tháng 2 năm 2022, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã xác nhận ít nhất 16.874 thường dân thiệt mạng tại Ukraine, trong đó có 820 trẻ em. Thêm 51.273 thường dân khác bị thương, bao gồm 3.126 trẻ em. Tuy nhiên, những con số này chưa thể được coi là bức tranh toàn diện về thiệt hại về người, vì một số trường hợp vẫn chưa được xác nhận độc lập.
Khi các cuộc tấn công của Nga leo thang, bản chất của mối đe dọa cũng đang thay đổi. Moscow đang tăng cường sử dụng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, đồng thời triển khai hàng loạt máy bay không người lái tầm xa. Các cuộc tấn công phối hợp quy mô lớn cho phép lực lượng Nga làm quá tải hệ thống phòng không của Ukraine và tạo ra nguy cơ đột phá vào các thành phố lớn.
Số liệu tháng 7 cho thấy mức độ nghiêm trọng của chiến dịch không kích của Nga đã gia tăng. Chỉ trong một tháng, số thương vong dân thường đã vượt quá mức ghi nhận trong những năm trước, và diễn biến tổng thể của năm 2026 cho thấy tình hình sẽ còn xấu đi. Liên Hợp Quốc liên kết trực tiếp sự gia tăng thương vong với việc Nga tăng cường các cuộc tấn công.
Như vậy, dữ liệu mới từ Phái bộ Giám sát của Liên Hợp Quốc cho thấy không chỉ có sự gia tăng về số thương vong, mà còn là sự leo thang mạnh mẽ các cuộc tấn công nhằm vào dân thường Ukraine. Tháng 7 là tháng đẫm máu nhất đối với dân thường Ukraine trong hơn bốn năm qua, và sự gia tăng số lượng các cuộc tấn công bằng tên lửa và các cuộc tấn công phối hợp tạo ra tiền đề cho sự gia tăng hơn nữa thương vong dân thường nếu Nga tiếp tục chiến thuật hiện tại.