|
Bài viết: Lukas Richter
Những hình ảnh vệ tinh mới cho thấy quy mô thiệt hại có thể rất lớn sau cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào Novorossiysk. Một số tàu chiến Nga được cho là đã bị đánh trúng, trong đó có hai tàu hộ vệ mang tên lửa hành trình Kalibr. Các cơ sở của lực lượng tàu ngầm Nga, một bến dầu quan trọng và một phần cảng xuất khẩu ngũ cốc cũng được cho là đã bị tấn công.

Cuộc tấn công diễn ra trong đêm 12/8. Sau đó, các nhóm phân tích nguồn mở (OSINT) đã công bố những đánh giá chi tiết về thiệt hại dựa trên ảnh vệ tinh. Nhóm CyberBoroshno và kênh Exilenova+ xác định những vị trí có khả năng bị đánh trúng trên nhiều tàu chiến và cơ sở cảng.
Hai tàu hộ vệ mang Kalibr có vẻ đã bị hư hại
Đáng chú ý nhất là khả năng các tàu hộ vệ “Admiral Makarov” và “Admiral Essen” bị trúng đòn.
Cả hai đều thuộc Dự án 11356R của Hải quân Nga và có khả năng phóng tên lửa hành trình Kalibr, loại tên lửa Nga thường sử dụng để tấn công các mục tiêu ở Ukraine từ khoảng cách xa.
Những tàu này được thiết kế để tấn công mục tiêu trên biển và trên đất liền, đồng thời thực hiện nhiệm vụ phòng không và chống tàu ngầm.
Theo CyberBoroshno và Exilenova+, đối với “Admiral Makarov”, có thể nhìn thấy dấu hiệu hư hại ở khu vực bệ phóng tên lửa và phần cấu trúc phía sau, nơi có các hệ thống radar.
Đối với “Admiral Essen”, dường như cũng xuất hiện thiệt hại gần khu vực hệ thống phóng Kalibr.
Mỗi tàu có 8 ô phóng tên lửa. Tuy nhiên, từ những hình ảnh hiện có chưa thể xác định chính xác mức độ ảnh hưởng đối với khả năng tác chiến của hai tàu.
CyberBoroshno cũng cho rằng một tàu quét mìn Dự án 266M và tàu nghiên cứu “Viktor Tscherokov” có khả năng đã bị đánh trúng. Ngoài ra, một tàu tuần tra thuộc Dự án 22160 cũng được cho là bị ảnh hưởng.
Tàu trinh sát và các cơ sở tàu ngầm cũng bị ảnh hưởng
Phần đuôi của tàu trinh sát “Priyazovje”, thuộc Dự án 864, có thể đã bị trúng đòn.
Tuy nhiên, rất khó đánh giá mức độ thiệt hại dựa trên những hình ảnh vệ tinh hiện có. Một tàu hàng chưa xác định trong cảng cũng được cho là bị ảnh hưởng.
Các nhà phân tích còn phát hiện nhiều điểm bị đánh trúng trên cơ sở hạ tầng trên bờ của Lữ đoàn tàu ngầm số 4 của Nga.
Căn cứ hải quân Novorossiysk là một trong những căn cứ quan trọng nhất của Hạm đội Biển Đen Nga.
Cảng ngũ cốc cũng bị tấn công
Theo CyberBoroshno, cuộc tấn công không chỉ nhằm vào các mục tiêu quân sự.
Tại nhà ga NKHP, nhiều kho chứa ngũ cốc và cơ sở hạ tầng vận chuyển được cho là đã bị hư hại. Trong đó có cả các silo chứa ngũ cốc.
Theo nhóm phân tích này, NKHP xử lý khoảng 12% lượng ngũ cốc xuất khẩu của Nga.
Hai cảng ngũ cốc lớn khác ở Novorossiysk, theo những hình ảnh vệ tinh được đánh giá, không bị đánh trúng.
Bến dầu và tàu chở dầu cũng có thể bị trúng đòn
Bến xuất khẩu dầu “Shesharis” cũng nằm trong khu vực bị tấn công.
Các vị trí quan trọng tại đây, trong đó có cầu cảng số 1, được cho là đã bị đánh trúng. Đây là nơi tiếp nhận các tàu chở dầu lớn thuộc các lớp Aframax và Suezmax.
Một tàu chở dầu Aframax đang trong quá trình bốc hàng có khả năng cũng đã bị tấn công.
Trong các hình ảnh, có thể nhìn thấy dấu vết cháy và một lượng lớn bọt chữa cháy. Những vệt dầu cũng được cho là xuất hiện trên mặt nước.
Zelensky xác nhận cuộc tấn công vào Novorossiysk
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận trên Instagram rằng Ukraine đã tấn công căn cứ hải quân tại Novorossiysk.
Căn cứ này nằm hơn 300 km tính từ tiền tuyến và được xem là căn cứ lớn cuối cùng của hạm đội Nga trên Biển Đen.
Zelensky cho biết các drone Palyanytsia, tên lửa Neptune và hệ thống hải quân không người lái của Ukraine đã đánh trúng những mục tiêu được xác định.
Ukraine xác nhận đã đánh trúng các vị trí phòng không, cầu cảng và cơ sở hạ tầng của cảng biển. Bài đăng của Zelensky cũng kèm theo một đoạn video được cho là ghi lại cuộc tấn công.
Theo dữ liệu vệ tinh mới nhất từ hệ thống FIRMS của NASA, chuyên theo dõi các vụ cháy trên toàn thế giới gần như theo thời gian thực, đến ngày thứ Năm vẫn còn phát hiện các điểm cháy tại khu vực cơ sở cảng.
Nguồn: CyberBoroshno, Exilenova+, Volodymyr Zelensky, nif/red.
|