|
Tác giả: David Schmitz
Lực lượng vũ trang Ukraine một lần nữa đã đốt cháy một nhà kho của Wildberries, công ty bán hàng qua mạng lớn nhất của Nga, trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái mới nhằm sâu vào lãnh thổ Nga.
Công ty này, vốn đã bị Ukraine tấn công nhà kho trong nhiều tuần, xác nhận vụ tấn công và hỏa hoạn. Tòa nhà đã được sơ tán trước đó. Chính quyền Nga cáo buộc Ukraine thực hiện thêm một “vụ tấn công khủng bố” nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự.
Phía Ukraine cho rằng Wildberries phục vụ các mục đích quân sự của Nga. Công ty và Điện Kremlin kiên quyết bác bỏ cáo buộc này, khẳng định đây là cơ sở hạ tầng dân sự. Tuy nhiên, trên thực tế, một số thiết bị quân sự cũng có thể được đặt mua thông qua “Amazon của Nga”.
Báo cáo: Nhà máy lọc dầu lớn của Gazprom bị tấn công
.
Truyền thông hôm thứ Năm (13/8) cũng đưa tin về một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và một vụ cháy tại một nhà máy lọc dầu của tập đoàn năng lượng Gazprom.
Các kênh Telegram của Ukraine là Exilenova+ và Supernova đưa tin về vụ tấn công. Theo cổng thông tin Astra, người dân Nga sống gần đó cũng cho biết họ nhìn thấy một cột khói đen lớn bốc lên từ khu vực nhà máy.
Theo tờ Kyiv Post của Ukraine, nhà máy lọc dầu Gazprom là một trong “những cơ sở chế biến dầu quan trọng nhất của Nga”. Theo báo cáo, nhà máy có khả năng xử lý tới 7,5 triệu tấn dầu thô mỗi năm, tương đương khoảng 2,7% tổng công suất lọc dầu của Nga.
Ukraine nhắm mục tiêu vào ngành dầu mỏ Nga
Nhà máy này trước đó cũng đã bị máy bay không người lái Ukraine tấn công vào ngày 14/7.
Reuters dẫn các nguồn tin am hiểu sự việc cho biết, trong cuộc tấn công khi đó, hai phân xưởng xử lý dầu thô chính đã bị hư hại, khiến hoạt động của nhà máy phải tạm dừng.
Cuộc tấn công mới nhất diễn ra sau hàng loạt cuộc tập kích thành công nhằm vào ngành dầu mỏ Nga trong những tuần gần đây.
Kể từ đầu tháng 8, ít nhất 4 nhà máy lọc dầu của Nga đã phải ngừng xử lý dầu thô sau các cuộc tấn công của Ukraine. Những cơ sở này nằm tại các khu vực Orenburg, Tyumen, Saratov và Volgograd.
Các cuộc tấn công bắt đầu có tác động: Người Nga xếp hàng dài tại các trạm xăng
Theo một phân tích của S&P Global được Moscow Times dẫn lại, các cuộc tấn công của Ukraine trong năm 2026 đã làm gián đoạn hoạt động tại ít nhất 26 cơ sở chế biến dầu mỏ của Nga.
Trong số đó, 7 nhà máy vẫn chưa khôi phục sản xuất tính đến cuối tháng 7.
Một phân tích khác cho rằng sản lượng dầu của Nga đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5/2002.
Tác động của các cuộc tấn công cũng bắt đầu được người dân Nga cảm nhận rõ rệt.
Người dân tại ít nhất 16 khu vực của Nga cho biết kể từ đầu tháng 8 đã xuất hiện những hàng dài tại các trạm xăng và tình trạng hạn chế bán nhiên liệu.
Tại một số khu vực, một số loại xăng gần như không còn có sẵn.
Vladimir Putin vẫn tiếp tục đường lối hiện tại – và có thể lên kế hoạch tổng động viên?
Trong khi đó, từ Moscow vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy Nga sẽ thay đổi đường lối.
Những đồn đoán rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể tiến hành một đợt tổng động viên mới sau cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 9 vẫn tiếp tục lan rộng và đang khiến nhiều người Nga tức giận.
“Điều này hoàn toàn điên rồ, hôm nay tôi nhận được giấy gọi nhập ngũ”, một người Nga nói trong một video được lan truyền trên mạng xã hội hôm thứ Tư.
Theo người này, nếu không chấp hành quyết định, anh ta có thể phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt như bị tước giấy phép lái xe hoặc bị cấm rời khỏi đất nước.
Vladimir Putin chọc giận Nhật Bản: “Hoàn toàn không thể chấp nhận được”

Các cuộc tấn công liên tục của Ukraine cũng đang khiến sự thất vọng của nhiều người Nga ngày càng bộc lộ rõ hơn.
Gần đây, Putin đã phải đối mặt với những lời chỉ trích gay gắt bất thường từ nhiều người dân Nga, đặc biệt trên mạng xã hội.
Tuy nhiên, bất chấp sự bất mãn ngày càng gia tăng trong nước, nhà lãnh đạo Điện Kremlin vẫn tiếp tục theo đuổi đường lối chiến tranh.
Trong tuần này, trước tiên Putin đe dọa châu Âu sẽ phải đối mặt với phản ứng từ Nga liên quan đến việc tịch thu các tàu thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga – mạng lưới tàu mà Moscow sử dụng để né tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây.
Đến thứ Năm, nhà lãnh đạo Điện Kremlin lại khiến Nhật Bản phẫn nộ và phản đối mạnh mẽ khi tới thăm quần đảo Kuril.
Quần đảo này nằm ngoài khơi phía đông bắc Nhật Bản. Quân đội Liên Xô đã chiếm quần đảo Kuril trong Thế chiến II và kể từ đó quân đội Nga duy trì sự hiện diện tại đây.
Tuy nhiên, Nhật Bản tuyên bố chủ quyền đối với 4 đảo chính ở phía nam quần đảo Kuril và hiện đã phản ứng gay gắt trước chuyến thăm của Putin.
Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tuyên bố chuyến thăm của Putin “làm tổn thương tình cảm của người dân Nhật Bản và hoàn toàn không thể chấp nhận được”.
(Theo dpa/AFP)
|