Các phương tiện truyền thông châu Âu đã gọi quyết định này là một trong những biện pháp hạn chế quốc gia diện rộng đầu tiên thuộc loại này trong Liên minh châu Âu.
Latvia đã ban hành lệnh cấm nhập khẩu nghiêm ngặt đối với một số loại hàng hóa có nguồn gốc từ Nga và Belarus, bao gồm sách, báo và các ấn phẩm khác. Theo thông tin từ trang tin Today.ua , LSM đã đưa tin về vấn đề này .
Ai cũng biết rằng ở Latvia, khoảng một phần tư dân số nói tiếng Nga, vì vậy đất nước này liên tục phải đối mặt với các cuộc tấn công hỗn hợp từ Moscow - từ các cuộc tấn công mạng đến các chiến dịch tuyên truyền. Không có gì đáng ngạc nhiên khi Riga quyết định vô hiệu hóa ảnh hưởng của Điện Kremlin ở cấp quốc gia. Đầu tiên, Latvia đã bãi bỏ các ưu đãi thuế VAT cho các ấn phẩm tiếng Nga và bắt đầu quá trình chuyển đổi có kế hoạch các trường học sang giảng dạy bằng tiếng mẹ đẻ.
Hiện nay, Latvia đã ban hành lệnh cấm nhập khẩu nghiêm ngặt đối với một số loại hàng hóa có nguồn gốc từ Nga và Belarus. Quốc hội nước này, Seimas, đã thông qua các sửa đổi liên quan đến luật vào ngày 23 tháng 7 năm 2026, và vào ngày 25 tháng 8, chính phủ đã phê duyệt danh sách cụ thể các mặt hàng bị cấm. Các quy định mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9.
Điều này không chỉ áp dụng cho việc nhập khẩu trực tiếp hàng hóa từ Nga hoặc Belarus. Lệnh cấm cũng áp dụng cho các sản phẩm có nguồn gốc từ Nga hoặc Belarus nếu chúng được nhập khẩu vào Latvia thông qua một nước thứ ba. Do đó, việc thay đổi tuyến đường cung ứng không cho phép lách luật.
Theo quy định số 509 của Nội các Chính phủ Latvia, một số loại hàng hóa công nghiệp đã bị hạn chế. Trong số đó có:
- sách in;
- Báo chí và các sản phẩm in ấn khác;
- quần áo và phụ kiện;
- các mặt hàng dệt may khác;
- giày dép;
- mũ;
- Đồ chơi và trò chơi;
- dụng cụ thể thao.
Điều quan trọng cần lưu ý là điều này chỉ áp dụng cho hàng nhập khẩu, chứ không phải là lệnh cấm hoàn toàn đối với tất cả hàng hóa của Nga hoặc Belarus trên lãnh thổ nước này. Các quy định của Latvia xác định các thủ tục hải quan cụ thể mà lệnh hạn chế này áp dụng. Ngoài ra, các biện pháp quốc gia mới này bổ sung cho các lệnh trừng phạt và hạn chế thương mại hiện có của Liên minh châu Âu.
Latvia đã giải thích lý do cấm.
Bộ Ngoại giao Latvia tuyên bố rằng các biện pháp hạn chế này nhằm mục đích đạt được nhiều mục tiêu. Chúng bao gồm bảo vệ an ninh quốc gia, giảm hơn nữa quan hệ kinh tế với Nga và Belarus, và ngăn chặn các tài liệu tuyên truyền của Nga xâm nhập vào nước này.
Bộ Ngoại giao Latvia nhấn mạnh rằng các mặt hàng bị cấm không phải là duy nhất, và các mặt hàng thay thế cần thiết có thể được mua ở các thị trường khác.
Quan chức Riga nhấn mạnh rằng các biện pháp này nhằm mục đích bảo vệ an ninh quốc gia và giảm thiểu tính dễ bị tổn thương của không gian thông tin trong nước, vì luật này bao gồm các loại hàng hóa có thể được sử dụng để lan truyền thông tin sai lệch của Điện Kremlin và tuyên truyền quân sự.
Ông Raimonds Bergmanis, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng, Nội vụ và Phòng chống Tham nhũng của Quốc hội Ukraine, bình luận về việc thông qua luật này, tuyên bố: "Những sửa đổi này là công cụ mới nhất để giảm dần một cách có hệ thống các mối quan hệ kinh tế với Nga và Belarus, trong khi chúng ta vẫn tiếp tục ủng hộ kiên định Ukraine trong cuộc đấu tranh giành tự do và độc lập."
Ông cũng gọi quyết định này là một bước tiến nữa hướng tới việc chấm dứt quan hệ kinh tế với các quốc gia gây hấn.
Nhập khẩu từ Nga và Belarus giảm 91%.
Theo Bộ Ngoại giao Latvia, sau khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện Ukraine, khối lượng nhập khẩu từ Nga và Belarus đã giảm đáng kể. Cụ thể, năm 2022, giá trị nhập khẩu đạt khoảng 2,129 tỷ euro, trong khi năm 2025 chỉ còn khoảng 193 triệu euro.
Đồng thời, các mặt hàng hiện đang bị cấm nhập khẩu trên toàn quốc vẫn nằm trong số các loại hàng hóa tiếp tục được nhập khẩu vào Latvia từ Nga và Belarus. Theo Euronews, năm 2025, nhập khẩu các mặt hàng thuộc diện cấm mới đạt khoảng 12,5 triệu euro. Con số này chiếm khoảng 6,5% tổng lượng nhập khẩu còn lại của Latvia từ Nga và Belarus và khoảng 0,05% tổng lượng hàng hóa nhập khẩu của cả nước.
Lệnh cấm sẽ có hiệu lực đến năm 2027.
Các hạn chế nhập khẩu sẽ có hiệu lực ít nhất đến ngày 1 tháng 7 năm 2027. Đồng thời, chính phủ Latvia phải đánh giá hàng năm tác động của lệnh cấm đối với an ninh và lợi ích công cộng của đất nước và đệ trình báo cáo tương ứng lên quốc hội.
Chính quyền Latvia đang xem xét các quy định mới như một phần của chính sách rộng hơn nhằm giảm bớt quan hệ kinh tế với Nga và Belarus. Hồi tháng 8, Bộ Ngoại giao nước này đã tuyên bố cần phải tăng cường hơn nữa áp lực trừng phạt và phân tích khả năng áp đặt các hạn chế tương tự ở cấp độ EU.
Latvia cũng tiếp tục ủng hộ Ukraine trên bình diện chính trị và kinh tế. Bộ Ngoại giao nước này nhấn mạnh rằng việc giảm bớt quan hệ kinh tế với Nga sẽ làm giảm khả năng nhận được tiền từ xuất khẩu và tài trợ cho cuộc chiến chống lại Ukraine.
https://today.ua/493639-smittya-kremlya-get-latviya-vdarila-po-golovnij-zbroyi-rf-u-yevrosoyuzi/





.jpg)







 (1).gif)






