|
Bài viết của Myriam Nollte

Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (drone) của Ukraine đã khiến nhà máy lọc dầu Orsknefteorgsintez ở thành phố Orsk, Nga, phải ngừng hoạt động hoàn toàn. Thống đốc vùng Orenburg, ông Yevgeny Solntsev, xác nhận thông tin này trên Telegram ngày 13/8.
Theo Solntsev, nhà máy có thể phải đóng cửa tới 6 tháng, do các lệnh trừng phạt của phương Tây khiến Nga không thể mua các phụ tùng cần thiết để sửa chữa.
“Nhà máy đã hoàn toàn ngừng hoạt động. Chúng tôi đang chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất.”
Trong thời gian này, khu vực sẽ phải phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu được vận chuyển từ các vùng khác của Nga.
Cách Ukraine gần 2.000 km
Hãng tin Reuters, dẫn lời hai nguồn tin trong ngành, xác nhận rằng các drone đã làm hư hại một số cơ sở sản xuất của nhà máy trong đêm 11/8.
Nhà máy nằm cách biên giới Ukraine khoảng 1.900 km về phía đông, gần biên giới Kazakhstan. Mỗi năm nhà máy xử lý khoảng 6 triệu tấn dầu thô, sản xuất các loại nhiên liệu như:
- Dầu diesel
- Xăng
- Bitum
- Dầu nhiên liệu nặng
Theo trang tin độc lập tiếng Nga Meduza, các kênh theo dõi của Ukraine cho biết cuộc tấn công đã đánh trúng phân xưởng chưng cất dầu thô sơ cấp, một bộ phận quan trọng trong quá trình lọc dầu.
Thống đốc Solntsev cho biết tình hình tại các trạm xăng trong khu vực “không dễ dàng ở mọi nơi, nhưng vẫn có thể kiểm soát được”. Trong số 287 trạm xăng của khu vực, khoảng 80% vẫn đang hoạt động. Chính quyền cũng đang điều chỉnh lại hệ thống logistics để nhập nhiên liệu từ nơi khác.
Lệnh trừng phạt khiến Nga không thể sửa chữa nhanh
Theo Solntsev, thiết bị bị hư hỏng được nhập khẩu từ nước ngoài và không thể nhanh chóng thay thế do các lệnh trừng phạt của phương Tây.
Tờ The Moscow Times, dẫn một nguồn tin trong ngành, cho biết việc sửa chữa có thể mất ít nhất nửa năm.
Đáng chú ý, nhà máy Orsknefteorgsintez đã bị tấn công hai lần chỉ trong tháng này.
Khủng hoảng nhiên liệu của Nga ngày càng nghiêm trọng
Cuộc tấn công vào Orsk xảy ra trong bối cảnh nguồn cung nhiên liệu của Nga vốn đã căng thẳng.
Reuters hồi tháng 7 dẫn nguồn trong ngành cho biết khoảng 40% công suất lọc dầu của Nga có khả năng chưa thể hoạt động trở lại trong hai tháng tới, ngay cả khi không xảy ra thêm các cuộc tấn công mới của Ukraine.
Theo The Moscow Times, Chính phủ Nga đã gia hạn lệnh cấm xuất khẩu xăng và dầu diesel cho đến cuối tháng 1/2027.
Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak mô tả tình hình thị trường nhiên liệu là “khó khăn, nhưng vẫn trong tầm kiểm soát”.
Kể từ tháng 8, theo The Moscow Times, người lái xe tại Nga còn phải xuất trình giấy đăng ký xe khi mua nhiên liệu tại các trạm xăng.
Một phần trong chuỗi các cuộc tấn công ngày càng tăng
Vụ tấn công tại Orsk là một phần trong chuỗi các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga, vốn đã gia tăng đáng kể về quy mô và tần suất trong năm 2026, theo trang Kyiv Independent.
Trong đêm 14/8, Ukraine cũng tấn công tổ hợp lọc hóa dầu Gazprom Neftekhim Salavat tại Cộng hòa Bashkortostan.
Nguồn: Reuters, The Moscow Times, Meduza, Kyiv Independent.
Ukraine drone paralyzes Russian oil refinery - outage could last six months
|