Seoul đã kêu gọi Triều Tiên khôi phục hòa bình. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myeon đề nghị Bình Nhưỡng nối lại tiến trình đàm phán và chuyển từ thỏa thuận ngừng bắn kéo dài nhiều năm sang một hiệp định hòa bình toàn diện.
Thông tin này được hãng Reuters đưa tin.
Ông Lee Jae-myeon đã đưa ra tuyên bố này trong bài phát biểu nhân kỷ niệm ngày giải phóng Hàn Quốc khỏi ách thống trị của Nhật Bản. Theo ông, Seoul và Bình Nhưỡng nên thiết lập đối thoại trực tiếp và tìm cách cùng tồn tại hòa bình. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh rằng mục tiêu chính của các cuộc đàm phán có thể là giải quyết dứt điểm hậu quả của Chiến tranh Triều Tiên.
Một chủ đề khác trong cuộc đàm phán có thể là việc giảm tiềm năng hạt nhân của Triều Tiên và giảm căng thẳng quân sự trong khu vực. Ông Lee Jae-myung đề nghị thảo luận vấn đề này với Bình Nhưỡng và các bên liên quan. Ông cho biết Seoul sẵn sàng từng bước thực hiện các biện pháp giúp tăng cường an ninh và ngăn chặn leo thang căng thẳng hơn nữa.
Đồng thời, chính sách của Triều Tiên hoàn toàn không cho thấy nước này sẵn sàng đối thoại. CHDC Triều Tiên gần đây đã từ bỏ ý tưởng thống nhất, gọi Hàn Quốc là quốc gia thù địch và tiếp tục tăng cường phòng thủ dọc biên giới. Bình Nhưỡng cũng nhiều lần bác bỏ các đề xuất đàm phán của Seoul.
Triều Tiên cũng chỉ trích chính sách quân sự của Hàn Quốc. Cụ thể, Bình Nhưỡng đã chỉ trích kế hoạch chế tạo tàu ngầm hạt nhân của Seoul. Nước này cũng coi các cuộc tập trận quân sự chung giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ tại đó là hành động khiêu khích.
Trong bài phát biểu của mình, Lee Jae-myung đặc biệt chú trọng đến quan hệ với Nhật Bản. Ông kêu gọi gìn giữ ký ức về quá khứ lịch sử, đồng thời hướng tới tương lai và phát triển hợp tác giữa hai nước với tư cách là "láng giềng thân thiết".
https://today.ua/492928-pislya-73-rokiv-peremir-ya-prezident-pivdennoyi-koreyi-zaproponuvav-kndr-mir/





.jpg)







 (1).gif)






