Giao tranh ở Ukraine có thể sẽ chấm dứt vào mùa thu này. Mọi chuyện sẽ kết thúc bằng các cuộc đàm phán hòa bình, và Nga sẽ không còn chi phối các điều khoản của thỏa thuận hòa bình trong tương lai. Dưới áp lực, Lực lượng vũ trang Nga có thể rút toàn bộ quân đội khỏi lãnh thổ bị chiếm đóng. Tuy nhiên, một kịch bản khác cũng có thể xảy ra: cuộc đối đầu vũ trang trên mặt trận sẽ bước vào giai đoạn kéo dài và thực sự biến thành chiến tranh máy bay không người lái. Đồng thời, Ukraine có thể trở thành bãi thử nghiệm công nghệ vũ khí của phương Tây trong nhiều năm tới.
Các nhà phân tích đã đưa ra những dự đoán như vậy về thời điểm kết thúc chiến tranh, theo napensii.
Bất chấp nhiều đánh giá của các chuyên gia, hiện vẫn chưa có một viễn cảnh thống nhất nào về cách thức và thời điểm kết thúc cuộc chiến ở Ukraine. Các nhà phân tích thường xem xét một số kịch bản cơ bản: đạt được các thỏa thuận chính trị, làm cạn kiệt dần nguồn lực của Nga, hoặc chuyển đổi xung đột sang giai đoạn dài hạn với cường độ thấp hơn.
Một làn sóng thảo luận mới đã nổ ra sau cuộc gặp kín giữa Tổng thống Volodymyr Zelensky và các lãnh đạo phe phái trong quốc hội. Sau đó, dư luận bắt đầu đồn đoán trong giới chính trị rằng tháng 11 năm 2026 có thể là thời điểm kết thúc giai đoạn chiến tranh tích cực.
Đồng thời, Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Ukraine, Andriy Hnatov, kêu gọi không nên coi những khung thời gian đó là dự báo đáng tin cậy. Ông nhấn mạnh rằng triển vọng hòa bình phụ thuộc chủ yếu vào tình hình trên chiến trường và kết quả hành động của quân đội Ukraine, chứ không phải vào các giả định chính trị hay tuyên bố công khai.
Các chuyên gia đề xuất những phương án nào?
Trong bài viết trên tờ Kyiv Post, nhà phân tích quốc tế Michael MacArthur Bosak nhận định rằng các kịch bản về việc Ukraine bị chiếm đóng hoàn toàn hoặc đầu hàng giờ đây hầu như đã mất đi tính khả thi. Theo ông, các cuộc tấn công thường xuyên vào các nhà máy lọc dầu của Nga và các cơ sở hạ tầng hậu cần quan trọng khác đã củng cố đáng kể vị thế đàm phán của Kyiv - lên mức cao nhất kể từ cuối năm 2022.
Theo ông, có hai kịch bản khả thi nhất cho diễn biến sự kiện: đạt được một thỏa thuận hòa bình thỏa hiệp thông qua đàm phán hoặc việc Nga dần dần rút quân khỏi lãnh thổ Ukraine do sự kiệt quệ về kinh tế và các vấn đề nội bộ của Liên bang Nga.
Một đánh giá khác được đưa ra bởi trung tâm phân tích GLOBSEC . Các chuyên gia của trung tâm này cho rằng kịch bản khả thi nhất có thể là một cuộc đối đầu kéo dài với cường độ xung đột thấp hơn đáng kể. Theo tính toán của họ, xác suất xảy ra diễn biến như vậy là khoảng 38%.
Chiến tranh bằng máy bay không người lái và dự đoán về trí tuệ nhân tạo
Nhà sử học người Đức Matthias Uhl, trong một cuộc phỏng vấn với tờ Bild, đã thu hút sự chú ý đến vai trò ngày càng tăng của công nghệ không người lái. Ông tin rằng việc sử dụng máy bay không người lái trên quy mô lớn có thể kéo dài đáng kể cuộc chiến, bởi vì cả hai bên vẫn đang dựa vào thành công của riêng mình và chưa nhận thức đầy đủ mức độ kiệt sức lẫn nhau. Vì vậy, chiến tuyến ở Ukraine có thể trở thành một bãi thử khổng lồ cho các loại vũ khí mới nhất trong nhiều năm tới. Và, thật đáng tiếc, không chỉ phương Tây mà cả Nga nữa.
Nhà tương lai học người Ukraine Andriy Dligach cũng không dự đoán cuộc xung đột sẽ sớm kết thúc. Trên kênh TSN, ông đã mô tả một kịch bản khả thi, mà ông gọi là "trạng thái cân bằng Nash". Theo đánh giá của ông, chiến tranh sẽ không hoàn toàn đóng băng trong năm 2026, nhưng cường độ các cuộc giao tranh và pháo kích có thể giảm dần.
Ông cho rằng Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn về tài chính theo thời gian, điều này sẽ không cho phép nước này duy trì tốc độ chiến tranh hiện tại. Đồng thời, Ukraine có thể sẽ tránh các chiến dịch tấn công quy mô lớn để không cần phải tăng cường đáng kể lực lượng. Do đó, cường độ giao tranh có thể giảm bớt, nhưng bản thân cuộc chiến sẽ kéo dài rất lâu.
Các giả định tương tự cũng được chứng minh bởi các hệ thống trí tuệ nhân tạo hiện đại. Cụ thể, các mô hình ngôn ngữ quy mô lớn như ChatGPT và Claude, phân tích một lượng lớn dữ liệu mở, dự đoán cường độ xung đột sẽ giảm dần vào cuối năm 2026. Theo ước tính của họ, một kịch bản thực tế hơn có vẻ như là một thỏa thuận ngừng bắn vĩnh viễn và một giai đoạn đàm phán tích cực có thể bắt đầu sớm nhất vào năm 2027.
https://today.ua/491632-rosiyani-mozhut-vivesti-svoye-vijsko-z-okupovanih-teritorij-vzhe-najblizhchimi-misyacyami-analitiki-nazvali-tri-scenariyi-zakinchennya-vijni/





.jpg)







 (1).gif)






