Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 27/07/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
  -  Tin Việt Nam
  -  Tin Quốc tế - Thế giới đó đây
  -  Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina > Tin Quốc tế - Thế giới đó đây >
  EU cáo buộc Nga ''tống tiền'' bằng khí đốt EU cáo buộc Nga ''tống tiền'' bằng khí đốt , Người xứ Nghệ Kiev
 

EU cáo buộc Nga sử dụng khí đốt như "công cụ tống tiền" sau khi tập đoàn Gazprom ngắt dòng chảy năng lượng tới Ba Lan, Bulgaria.

"Thông báo của Gazprom rằng họ đơn phương ngừng cung cấp khí đốt cho khách hàng ở châu Âu là một nỗ lực nữa của Nga nhằm tống tiền chúng tôi bằng khí đốt. Điều này không chính đáng và không thể chấp nhận được, đồng thời một lần nữa cho thấy sự không đáng tin cậy của Nga với tư cách nhà cung cấp khí đốt", Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm nay tuyên bố.

Bình luận được đưa ra sau khi tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga thông báo cắt toàn bộ nguồn cung cấp khí đốt cho Ba Lan và Bulgaria do hai nước này không thanh toán hợp đồng bằng ruble.

Gazprom đã thông báo cho nhà điều hành khí đốt quốc doanh Bulgargaz của Bulgaria và công ty khí đốt PGNiG của Ba Lan về việc "ngừng cung cấp khí đốt từ ngày 27/4 cho đến khi quá trình thanh toán được thực hiện" bằng đồng ruble.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tại trụ sở EU ở Brussels, Bỉ hôm nay. Ảnh: AFP.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tại trụ sở EU ở Brussels, Bỉ hôm nay. Ảnh: AFP.

Cả Ba Lan và Bulgaria, quốc gia gần như hoàn toàn phụ thuộc Nga về lượng khí đốt tiêu thụ hàng năm, cho biết đã được Gazprom thông báo về quyết định này trước đó một ngày.

"Chúng tôi đã chuẩn bị cho kịch bản như vậy. Chúng tôi liên hệ chặt chẽ với tất cả quốc gia thành viên, đã và đang làm việc để đảm bảo các lô hàng thay thế và mức lưu trữ tốt nhất có thể trên khắp EU", bà von der Leyen nói thêm. "Các quốc gia thành viên đã đưa ra kế hoạch dự phòng cho tình huống như vậy và chúng tôi phối hợp, đoàn kết với họ".

Bà cũng nói rằng nhóm điều phối khí đốt đang họp để vạch ra phản ứng của EU. "Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác quốc tế để đảm bảo nguồn cung thay thế. Và tôi sẽ tiếp tục làm việc với các lãnh đạo châu Âu cũng như thế giới để đảm bảo an ninh năng lượng ở châu Âu", bà nói thêm.

Nga chưa bình luận về tuyên bố của bà von der Leyen.

Theo AP, giá khí đốt châu Âu đã tăng 24% sau tuyên bố khóa van tới Ba Lan và Bulgaria của Gazprom, ngay cả khi thời tiết ấm hơn ở châu Âu, làm giảm nhu cầu sưởi ấm.

Những đường ống chuyển khí đốt Nga cho châu Âu. Bấm vào hình để xem chi tiết.

Những đường ống chuyển khí đốt Nga cho châu Âu. Bấm vào hình để xem chi tiết.

EU là thị trường tiêu thụ khí đốt lớn của Moskva, khi nhập khoảng 40% nguồn cung từ Nga vào năm 2021. Bulgaria gần như phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn khí đốt từ Nga với mức tiêu thụ hàng năm khoảng 3 tỷ mét khối.

Trước đó, Điện Kremlin từng cảnh báo các nước thành viên EU rằng nguồn cung khí đốt sẽ bị cắt nếu không thanh toán bằng đồng ruble. Ủy ban châu Âu (EC) hôm 22/4 ra khuyến nghị rằng các công ty châu Âu có thể hoàn thành nghĩa vụ thanh toán hợp đồng khí đốt với Nga bằng cách chuyển USD hoặc EUR cho ngân hàng Gazprombank của Nga, để ngân hàng này chuyển đổi sang đồng ruble, đáp ứng điều kiện do Moskva đề ra.

Huyền Lê (Theo EuronewsTASS)

https://vnexpress.net/eu-cao-buoc-nga-tong-tien-bang-khi-dot-4456779.html


  Các Tin khác
  + Quân sự hóa ở Nga: Ném lựu đạn là lành mạnh (27/07/2024)
  + Chiến sự Ukraine ngày 883: Mảnh vỡ UAV Nga rơi ở Romania, NATO lên tiếng (27/07/2024)
  +  BỘ TỔNG THAM MƯU: LỰC LƯỢNG PHÒNG VỆ TẤN CÔNG VÀO SÂN BAY SAKI Ở CRIMEA, THÔNG TIN VỀ HẬU QUẢ ĐANG ĐƯỢC XÁC MINH (26/07/2024)
  + THE TIMES: ANH MUỐN PHÁT TRIỂN TÊN LỬA CHỐNG LẠI VŨ KHÍ HẠT NHÂN CỦA NGA (26/07/2024)
  + TỔNG TƯ LỆNH QUÂN ĐỘI ANH: NGA CẦN THÊM 5 NĂM NỮA MỚI CHINH PHỤC ĐƯỢC 4 TỈNH CỦA UKRAINA (26/07/2024)
  +  EU KHÔNG ỦNG HỘ HUNGARY VÀ SLOVAKIA TRONG TRANH CHẤP VỚI UKRAINA VỀ DẦU MỎ CỦA NGA (26/07/2024)
  +  NGOẠI TRƯỞNG BA LAN: PHƯƠNG TÂY SỚM HAY MUỘN SẼ CHO PHÉP UKRAINA TẤN CÔNG SÂU VÀO LÃNH THỔ LIÊN BANG NGA (26/07/2024)
  +  CHỦ TỊCH ỦY BAN QUỐC PHÒNG QUỐC HỘI ĐỨC: CẦN PHẢI ĐÀM PHÁN HÒA BÌNH VỚI NGƯỜI SẼ LÃNH ĐẠO NGA SAU PUTIN (26/07/2024)
  +  THE NEW YORK TIMES: TÊN LỬA NGA BẮN TRÚNG BỆNH VIỆN "OKHMATDYT" CÓ CHỨA CHIP CỦA MỸ (26/07/2024)
  +  HOA KỲ ĐANG PHÁT TRIỂN LOẠI ĐẠN TẤN CÔNG TẦM XA ERAM DÀNH RIÊNG CHO UKRAINA (26/07/2024)
  +  TT Putin ra lệnh bắt giữ một quan chức cấp cao trong Bộ Quốc phòng Nga (26/07/2024)
  +  Nga hứng tổn thất nặng nề trong cuộc tấn công lớn ở Donetsk (26/07/2024)
  +  Ngoại trưởng Ukraine Kuleba đưa ra tuyên bố sắc bén sau đàm phán ở Trung Quốc (26/07/2024)
  + Sau thỏa thuận vũ khí của Putin với Triều Tiên: Người thân tín của ông Kim được phát hiện đã chết ở Moscow (25/07/2024)
  + Cú sốc tiếp theo cho Putin: Hàng trăm siêu tăng Nga bị hạ gục (25/07/2024)
  + Bắc Thái Bình Dương: Máy bay ném bom tầm xa của Trung Quốc và Nga bị chặn ngoài khơi Alaska (25/07/2024)
  + Ukraine thông tin Nga rút khỏi Biển Azov (25/07/2024)
  + Pháp bắt giữ nghi phạm âm mưu phá hoại Olympic (25/07/2024)
  +  TRUNG QUỐC ĐƯA RA TUYÊN BỐ VỀ ĐÀM PHÁN GIỮA UKRAINA VÀ LIÊN BANG NGA (25/07/2024)
  +  TỔNG TƯ LỆNH SYRSKY: VIỆC LẤY LẠI CRIMEA LÀ THỰC TẾ, CHÚNG TÔI LÀM TẤT CẢ NHỮNG GÌ CÓ THỂ ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC BIÊN GIỚI NĂM 1991 (25/07/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 15
Total: 62549207

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July