Nữ phục của đồng bào Thái ở Nghệ An Y phục của phụ nữ Thái miền núi Nghệ
An nói chung và người Thái huyện Quỳ Châu nói riêng về cơ bản giống như y
phục của người Thái các vùng khác ở Việt Nam. Bộ y phục gồm: khăn, áo,
váy, dây lưng.
(Baonghean.vn) - Như dự đoán,
Đào Thị Hà với làn da nâu bóng và số đo 3 vòng lý tưởng đã được xướng
tên ở giải thưởng 'Người đẹp biển' tại đêm Chung kết HHVN 2016.
(Baonghean.vn) - Hang Mặt
Trắng ở huyện Đô Lương, Nghệ An được cải tạo trở thành một căn cứ đặc
biệt quan trọng trong kháng chiến. Ngày nay, hang trở thành điểm khám
phá hấp dẫn và thuộc quyền quản lý của Nhà máy xi măng Sông Lam.
(Baonghean.vn) - Ngày ngày
trong ngôi nhà nhỏ ở làng Nam Chính, xã Phúc Thành (Yên Thành) người ta
vẫn nghe ngân vang những giai điệu dân ca thiết tha, ngọt ngào. Dân làng
Nam Chính gọi vui đó là "ngôi nhà hát".
(Baonghean.vn)- Quả trám béo
bùi là món ăn dân giã được nhiều người yêu thích. Nhất là đối với những
người Nghệ xa quê, cứ đến mùa trám chín vào tháng Bảy âm lịch là nhớ về
vị bùi béo ngầy ngậy của quả trám quê.
(Baonghean.vn) - Là công trình thủy điện lớn thứ 2 của Nghệ An, Thủy điện Hủa Na (tại xã Đồng Văn, Quế Phong) được vận hành bởi 2 tổ máy với tổng công suất là 180MW. Nhìn từ trên cao, hồ thuỷ điện Hủa Na hiện ra đầy vẻ hoang sơ và kỳ bí...
(Baonghean.vn) - Về làng nồi
xã Trù Sơn (Đô Lương), hỏi thăm cụ Phạm Thị Hồng thì ai cũng biết, bởi
cụ không chỉ là người cao tuổi có thâm niên trong nghề, mà đôi tay cụ
khéo léo vào hạng nhất làng...
(Baonghean.vn) – Với đặc thù
địa hình đồi núi, người dân chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều
bản làng ở miền Tây Nghệ An vẫn giữ được những nét văn hóa đặc sắc trong
đời sống. Nhiều bản làng đẹp như tranh vẽ và trở thành thắng cảnh cho
những ai yêu thích du lịch, khám phá.
(Baonghean.vn) - Bức tượng Bồ
Đề Đạt Ma ở chùa Lam Sơn (xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu) cao 3,8m, rộng
hơn 2m, nặng khoảng 3,5 tấn được xác lập kỷ lục là bức tượng tạc từ nu
gỗ nghiến lớn nhất Việt Nam, đến thời điểm hiện tại.