Các máy bay không người lái được phóng từ các thành phố Shatalovo, Bryansk, Kursk, Millerovo, Primorsko-Akhtarsk của Nga, cũng như từ Mũi Chauda ở Crimea bị chiếm đóng. Có tới 255 máy bay không người lái thuộc loại Shahed.
Các khu vực tấn công chính là Kryvyi Rih, Kharkiv và Vinnytsia.
Cuộc tấn công trên không đã bị đẩy lùi bởi lực lượng không quân, lực lượng tên lửa phòng không, các đơn vị tác chiến điện tử và hệ thống không người lái, cùng các nhóm hỏa lực cơ động của Lực lượng Phòng vệ Ukraine.
Lực lượng phòng không đã bắn hạ 198 UAV Shahed và các loại máy bay không người lái khác của đối phương ở phía bắc, phía nam, phía đông và trung tâm đất nước.
145 máy bay không người lái mô phỏng – bị mất/vô hiệu hóa do tác chiến điện tử.
Một tên lửa và 57 UAV đã trúng đích ở 12 địa điểm, và các mảnh vỡ rơi xuống ở hai địa điểm.
Kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022, quân chiếm đóng thường xuyên tấn công các mục tiêu của Ukraine bằng máy bay không người lái và tên lửa các loại.
Vào năm 2025, các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine trở nên dữ dội hơn.
Đêm 9 tháng 7, theo Không quân thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine, Nga đã phóng 728 máy bay không người lái và 13 tên lửa, bao gồm sáu quả "Dagger", trên bầu trời Ukraine. Đây là con số kỷ lục kể từ khi chiến tranh nổ ra. Lực lượng phòng không đã vô hiệu hóa 711 máy bay không người lái và bảy tên lửa Kh-101/"Iskander-K". Liên bang Nga cũng đã liên tục phóng khoảng 500 tên lửa và máy bay không người lái trên bầu trời Ukraine trong đêm.
https://gordonua.com/ukr/news/war/rf-zapustila-po-ukrajini-ponad-400-raket-i-droniv-ps-zsu-zbili-majzhe-polovinu-jaki-mista-buli-holovnimi-tsiljami-1749406.html