|
Редактор стрічки новин today.ua
Nguồn giám sát eRadar ghi nhận 9 máy bay ném bom được điều chuyển từ căn cứ không quân Ukrainka tới Belaya, Olenya và Engels, đồng thời các bệ phóng trên biển và trên mặt đất được đặt trong trạng thái sẵn sàng.

Quân đội Nga đang bước vào giai đoạn cuối của quá trình chuẩn bị cho một cuộc không kích quy mô lớn tiếp theo nhằm vào cơ sở hạ tầng Ukraine. Moscow một lần nữa đặt cược vào một cuộc tấn công tên lửa trên diện rộng, với hy vọng làm suy giảm khả năng chống chịu của người dân Ukraine trước khi mùa lạnh bắt đầu.
Cựu Giám đốc Trung tâm Chống thông tin sai lệch Andriy Kovalenko cảnh báo về nguy cơ một cuộc tấn công sắp xảy ra. Theo ông, Moscow vẫn nuôi hy vọng đạt được mục tiêu thông qua việc gây ra các đợt mất điện và gián đoạn hệ thống sưởi.
“Putin vẫn tin rằng ông ta có thể khuất phục người Ukraine bằng cách cắt điện và nhiệt. Ông ta tin vào điều đó giống như từng tin rằng có thể chiếm Kyiv trong ‘ba ngày’. Nhưng điều đó đồng thời chỉ ngày càng đưa chiến tranh vào sâu hơn trong lãnh thổ Nga”, Kovalenko nhấn mạnh.
Quy mô mối đe dọa và những hướng có thể bị tấn công
Theo dữ liệu của nguồn giám sát eRadar, một cuộc tấn công sử dụng máy bay chiến lược có thể diễn ra ngay trong đêm 7/10.
Nguồn này ghi nhận hoạt động điều chuyển tích cực các máy bay ném bom từ căn cứ không quân Ukrainka ở vùng Viễn Đông của Nga:
- 3 chiếc Tu-160 được chuyển tới căn cứ không quân Belaya;
- 4 chiếc Tu-95MS được điều tới căn cứ Olenya;
- 2 chiếc Tu-95MS được chuyển tới căn cứ Engels.
Ngoài lực lượng không quân chiến lược, Nga được cho là còn chuẩn bị các bệ phóng trên mặt đất và trên biển cho cuộc tấn công.
Tại các tỉnh biên giới của Nga gồm Bryansk, Kursk, Voronezh và Rostov, các tổ hợp tên lửa đạn đạo Iskander-M, KN-23, cùng tên lửa siêu vượt âm Zircon và Oniks-M, được cho là đang trong trạng thái sẵn sàng.
Từ hướng biển, Nga có thể phóng tên lửa hành trình Kalibr. Theo eRadar, hiện có hai tàu mang tên lửa tại biển Caspi và một tàu tại Biển Đen được đặt trong trạng thái sẵn sàng.
Có thể có tới 70 tên lửa trong một đợt phóng
Tổng số tên lửa có khả năng được sử dụng trong một đợt tấn công được đánh giá lên tới khoảng 70 quả, thuộc nhiều chủng loại khác nhau.
Các mục tiêu chính của Nga vẫn được cho là những cơ sở hạ tầng trọng yếu và quân sự tại Kyiv và tỉnh Kyiv.
Ngoài ra, các khu vực được đánh giá có nguy cơ bị tấn công gồm:
- Tỉnh Dnipropetrovsk;
- Tỉnh Zhytomyr;
- Tỉnh Lviv;
- Tỉnh Rivne;
- Tỉnh Volyn.
Kế hoạch có hệ thống nhằm phá hủy hệ thống năng lượng
Trước đó, có thông tin cho rằng Nga có thể đang chuẩn bị một chiến dịch tấn công quy mô lớn mới nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine trước khi mùa đông giá rét bắt đầu.
Theo những dữ liệu mà phía Ukraine cung cấp cho các đối tác, những mục tiêu tiềm tàng bao gồm các cơ sở năng lượng, hệ thống sưởi ấm và cấp nước. Kyiv, Kharkiv và Odesa được cho là những thành phố đối mặt với nguy cơ đặc biệt lớn.
Theo The New York Times, một tài liệu được chuyển cho các đồng minh châu Âu mô tả kịch bản có thể xảy ra, trong đó Nga tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa, máy bay không người lái và bom hàng không.
Tuy nhiên, The New York Times nhấn mạnh rằng họ chưa thể độc lập xác minh tính xác thực của những tài liệu này. Dù vậy, tờ báo lưu ý rằng Moscow không che giấu ý định tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.
https://today.ua/494391-rf-gotuye-masovanij-raketnij-udar-po-ukrayini-kovalenko-nazvav-jmovirnu-datu-ataki/
|