Trang chủ Liên hệ       Thứ tư, Ngày 07/10/2026
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
  -  Tin Việt Nam
  -  Tin chiến tranh Nga - Ukraina
  -  Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina > Tin Ucraina >
  Đưa vào Verkhovna Rada Ukraine dự luật từ bỏ NATO và ghi nhận quy chế trung lập của Ukraine trong Hiến pháp Đưa vào Verkhovna Rada Ukraine dự luật từ bỏ NATO và ghi nhận quy chế trung lập của Ukraine trong Hiến pháp , Người xứ Nghệ Kiev
 
Марченко Любов
Редактор стрічки новин today.ua

Một nữ nghị sĩ đề xuất ghi quy chế trung lập của Ukraine vào Hiến pháp, đồng thời không từ bỏ tiến trình hội nhập với Liên minh châu Âu.

Nữ nghị sĩ Quốc hội Ukraine Anna Skorokhod đã đệ trình lên Verkhovna Rada một dự luật đề xuất sửa đổi Hiến pháp Ukraine. Nội dung dự luật nhằm ghi nhận quy chế trung lập của Ukraine và việc nước này không tham gia bất kỳ khối quân sự - chính trị nào.

Nói cách khác, về thực chất, đây là đề xuất từ bỏ mục tiêu gia nhập NATO.

Thông tin trên được cựu nghị sĩ Ukraine, hiện hoạt động với tư cách cố vấn chính trị, Viktor Ukolov, công bố.

“Anna Skorokhod, người được Zelensky đưa vào Quốc hội từ một đơn vị bầu cử ở khu vực Kyiv, đã đề xuất TỪ BỎ đường lối GIA NHẬP NATO và khôi phục quy chế trung lập của Ukraine. Để thực hiện điều đó, bà đã đăng ký một dự luật sửa đổi Hiến pháp Ukraine”, Ukolov viết.

Anna Skorokhod đề xuất những gì?

Theo bảng so sánh dự thảo sửa đổi, hiện phần mở đầu của Hiến pháp Ukraine quy định về “tính không thể đảo ngược của đường lối châu Âu và châu Âu - Đại Tây Dương của Ukraine”.

Tác giả dự luật đề xuất xóa phần đề cập đến đường lối châu Âu - Đại Tây Dương, chỉ giữ lại định hướng châu Âu.

Ngoài ra, bà đề xuất bổ sung một quy định mới, với nội dung:

“Ghi nhận quy chế trung lập của Ukraine, thể hiện ở việc bảo đảm không gia nhập bất kỳ liên minh quân sự nào và khẳng định không có ý định tiến hành hành động xâm lược chống lại bất kỳ quốc gia nào.”

Quy chế không liên kết/không thuộc khối quân sự là một trong những điều kiện quan trọng mà Điện Kremlin đặt ra đối với Ukraine. Đây cũng được xem là một trong những vấn đề then chốt trong khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình.

Hiến pháp Ukraine ban đầu không đề cập đến NATO

Cần lưu ý rằng trong bản Hiến pháp đầu tiên của Ukraine độc lập, được thông qua ngày 28/6/1996, không có quy định về đường lối hội nhập với EU và NATO.

Những sửa đổi đưa định hướng hội nhập EU và NATO vào Hiến pháp chỉ được Quốc hội Ukraine thông qua ngày 7/2/2019, vào cuối nhiệm kỳ tổng thống của Petro Poroshenko.

Dự luật của Skorokhod có thể chưa được đưa ra xem xét tại Quốc hội

Hiện tại, dự luật này chưa xuất hiện trên trang web chính thức của Verkhovna Rada.

Theo những người am hiểu hoạt động của Quốc hội Ukraine, trước khi được chính thức đăng ký, dự luật cần nhận được sự ủng hộ của ít nhất 150 nghị sĩ.

Thời hạn để thu thập chữ ký ủng hộ dự luật là đến ngày 20/10.

Trong khi đó, tác giả bài viết, cựu nghị sĩ Viktor Ukolov – người từng thay đổi nhiều lực lượng chính trị trong quá trình hoạt động chính trị – cho biết ông muốn nghe phản ứng của Tổng thống Volodymyr Zelensky đối với sáng kiến này.

Tuy nhiên, quan hệ giữa Skorokhod và đảng “Đầy tớ của Nhân dân” (Servant of the People) đã rạn nứt từ tháng 11/2019. Khi đó, bà bị loại khỏi phe đa số của đảng do bất đồng với “chính sách của đảng”.

Dù vậy, bà từng bước vào Quốc hội với tư cách ứng cử viên của “Đầy tớ của Nhân dân”, vì thế Ukolov cho rằng Zelensky vẫn bị xem là người có ảnh hưởng chính trị đối với bà.

Cựu nghị sĩ này viết:

“Tôi muốn xem AI SẼ KÝ dự luật này cùng với Anna Skorokhod.”

Câu nói được bài báo diễn giải như một lời cảnh báo hoặc thậm chí một lời đe dọa đối với những nghị sĩ có ý định ký tên ủng hộ dự luật.

Bối cảnh chính trị

Bài báo cũng nhắc lại rằng Tổng thống Volodymyr Zelensky gần đây đã chỉ trích những nỗ lực của Mỹ nhằm tìm cách chấm dứt chiến tranh Ukraine thông qua các thỏa hiệp. Theo lập trường được dẫn lại trong bài, phía Ukraine cho rằng chỉ có các biện pháp gây sức ép bằng sức mạnh mới có thể buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin ký một thỏa thuận hòa bình.

Trong khi đó, theo kết quả một cuộc khảo sát do Viện Xã hội học Quốc tế Kyiv (KIIS) thực hiện, phần lớn người Ukraine được khảo sát cho biết họ sẵn sàng tiếp tục chịu đựng chiến tranh trong một thời gian rất dài.

Tóm lại: Dự luật của Anna Skorokhod đề xuất một thay đổi rất đáng chú ý: xóa định hướng hội nhập NATO khỏi Hiến pháp và ghi rõ quy chế trung lập, không tham gia các liên minh quân sự của Ukraine, nhưng vẫn duy trì định hướng hội nhập với EU. Tuy nhiên, theo chính bài báo, dự luật chưa chắc đã được đưa ra xem xét tại Quốc hội, vì trước tiên cần có ít nhất 150 nghị sĩ ủng hộ.

https://today.ua/494401-do-verhovnoyi-radi-ukrayini-vnesli-zakonoproekt-pro-vidmovu-vid-nato-ta-zakriplennya-nejtralnogo-statusu-ukrayini-v-konstituciyi/


  Các Tin khác
  + Ảnh vệ tinh: Drone Ukraine phá hủy hai máy bay chiến đấu Nga trị giá tổng cộng 134 triệu euro (07/10/2026)
  + Vladimir Putin khó nhận ra: Gương mặt của nhà lãnh đạo Điện Kremlin đã thay đổi đến mức nào (07/10/2026)
  + Tàu chở dầu bốc cháy: Cột khói khổng lồ dựng đứng trên biển ngoài khơi Sochi (07/10/2026)
  + Moscow và khu vực lân cận bị tấn công ồ ạt bằng máy bay không người lái: một đám cháy đang bùng phát tại kho chứa dầu chiến lược (video) (07/10/2026)
  + Nga chuẩn bị một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào Ukraine: Kovalenko nêu thời điểm có thể xảy ra (07/10/2026)
  + Giả thuyết kỳ lạ về con số "10-7-3" xuất hiện trên máy bay Flydubai: Sao lại trùng với sự kiện xảy ra ngày 7/10? (03/10/2026)
  + Đã xác định thời điểm và nơi Nga có thể tung đòn tấn công mạnh nhất: tình báo Ukraine thu được kế hoạch của Điện Kremlin (03/10/2026)
  + Chiến tranh tiêu hao có thể đẩy nhanh việc kết thúc xung đột vũ trang (02/10/2026)
  + Nga sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân chống các nước NATO: Liên minh nhận được thư cảnh báo từ Moscow (02/10/2026)
  + Moskva xác định các mục tiêu ưu tiên để tấn công ở châu Âu: Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố gì? (02/10/2026)
  + Các vấn đề ở mặt trận “khó có thể phủ nhận”: Ngay cả những người hâm mộ Putin cuồng nhiệt nhất cũng lo ngại về chiến thắng (29/09/2026)
  + Chiến tranh Ukraine hiện tại: Putin tăng quân và nâng chi tiêu quân sự lên mức kỷ lục mới (29/09/2026)
  + Chiến dịch “Vivaldi”: Quân đội Ukraine giải phóng thêm nhiều ngôi làng, bắt giữ 250 binh sĩ Nga (29/09/2026)
  + Cuộc tấn công ban đêm vào Kyiv: tên lửa rơi vào sân trường, một cơ sở giáo dục bốc cháy. (29/09/2026)
  + Đòn đánh vào di sản khoa học của Ukraine: Đron Nga đánh trúng tòa nhà Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia, có người chết và bị thương (ảnh, video) (29/09/2026)
  + Giá cả bùng nổ – Người dân Nga nên tích trữ hàng hóa (28/09/2026)
  + “Lavrov đã khiến Ngoại trưởng của chúng ta mất mặt và chế giễu ông ấy”, Kiesewetter nói (28/09/2026)
  + Kyiv đánh trúng các mục tiêu quân sự quan trọng: Tuyến tiếp tế của Nga chịu sức ép (28/09/2026)
  + Những ngôi làng đang “chết dần” ở Nga: Gần một nửa số trường học đóng cửa dưới thời Putin (28/09/2026)
  + Putin bị “bẽ mặt”: Ukraine tuyên bố hơn 10.000 binh sĩ Nga thương vong chỉ trong một tuần (28/09/2026)
Playlist

GIỚI THIỆU
QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 221
Total: 90789869

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July