Редактор стрічки новин today.ua
Các doanh nghiệp sản xuất vũ khí cho Lực lượng Vũ trang Ukraine sẽ tự động trở thành mục tiêu quân sự của Nga – bất kể chúng đặt ở đâu.

Các cơ sở sản xuất vũ khí phục vụ quân đội Ukraine sẽ tự động trở thành mục tiêu cho các cuộc tấn công của Nga. Địa điểm của các cơ sở này không quan trọng, dù nằm ở Ukraine hay bên ngoài Ukraine. Theo lập trường được phía Nga đưa ra, việc tham gia sản xuất vũ khí cho quân đội Ukraine khiến những cơ sở này trở thành mục tiêu quân sự hợp pháp của Nga.
Phát ngôn trên được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đưa ra khi bình luận về kế hoạch của Ba Lan sản xuất tên lửa Patriot phục vụ hệ thống phòng không Ukraine, theo 24 Kanal.
Zakharova tuyên bố rằng Moscow xem các cơ sở công nghiệp quốc phòng của châu Âu đang hoạt động phục vụ nhu cầu của Ukraine là những mục tiêu quân sự tiềm tàng, ngay cả khi chúng nằm bên ngoài lãnh thổ Ukraine.
Theo bà Zakharova, các nước châu Âu không nên cho rằng những cơ sở sản xuất quốc phòng của mình đương nhiên được bảo vệ khỏi nguy cơ bị tấn công chỉ vì chúng nằm ngoài lãnh thổ Ukraine.
“Tôi muốn nhắc lại một lần nữa rằng các doanh nghiệp tại các nước châu Âu sản xuất vũ khí cho Ukraine là những mục tiêu quân sự tiềm tàng đối với Nga. Không nên cho rằng các cơ sở quốc phòng nằm ngoài Ukraine sẽ được an toàn”, Zakharova nhấn mạnh.
Bà cũng cho rằng các quốc gia châu Âu đang ngày càng tham gia sâu hơn vào cuộc chiến thông qua việc cung cấp vũ khí cho Ukraine cũng như phát triển năng lực sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng của chính mình.
Liên quan đến kế hoạch sản xuất tên lửa Patriot của Ba Lan
Tuyên bố trên của đại diện Bộ Ngoại giao Nga được đưa ra khi trả lời câu hỏi về kế hoạch của Ba Lan triển khai sản xuất tên lửa dành cho các tổ hợp Patriot của Mỹ.
Trước đó, Warsaw thông báo đang tiến hành đàm phán về việc xây dựng tại Ba Lan một trung tâm bảo dưỡng kỹ thuật đối với tên lửa PAC-3. Một trong những triển vọng được đề cập là khả năng sản xuất chung loại tên lửa này.
Bài báo cũng nhắc lại rằng Moscow từng đặc biệt đề cập đến vấn đề vùng Kaliningrad trong bối cảnh quan hệ với NATO. Theo các thông tin được công bố, phía Nga đã chuyển cho NATO một văn bản cảnh báo về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu có nỗ lực hạn chế tuyến liên lạc trên bộ giữa Kaliningrad và phần lãnh thổ còn lại của Nga.
Điện Kremlin cho rằng những kịch bản như vậy có thể làm gia tăng nguy cơ xảy ra đối đầu quân sự trực tiếp giữa Nga và NATO.
Trong văn bản được chuyển tới NATO, phía Nga cũng nêu rằng Moscow xem xét toàn bộ kho vũ khí mà mình có trong tay, bao gồm cả vũ khí hạt nhân, như một công cụ để bảo vệ vùng Kaliningrad.
https://today.ua/494294-moskva-namitila-pershochergovi-cili-dlya-udariv-po-yevropi-sho-zayavili-u-rosijskomu-mzs/
|